Dòng chảy thời đại!
Trong hội nhập kinh tế, hình ảnh đất nước Việt Nam ngày càng rạng ngời trong con mắt bạn bè quốc tế. Chính sách ngoại giao rộng mở càng khẳng định tư duy, chiến lược của một quốc gia quyết tâm đổi mới.
Dòng chảy hội nhập đã nâng tầm vị thế đất nước. Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN (WEF ASEAN) với hàng nghìn doanh nghiệp và nhiều nguyên thủ quốc gia trong khu vực ASEAN tham dự hôm nay thêm lần nữa khẳng định vị thế, uy tín quốc gia đang đồng hành dòng chảy thời đại! Thời đại ấy là những chuyển động của cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0! Thời đại ấy là từng quốc gia trong khối ASEAN phải chuẩn bị tâm thế để ra biển lớn!
Cả thế giới đang chuyển động mạnh mẽ trong cuộc Cách mạng 4.0. Nhiều quốc gia đã bắt nhịp rất nhanh. Soi vào thực tế của quốc gia đang quyết tâm đổi mới như Việt Nam, rõ ràng chúng ta không thể do dự, chần chừ. Bởi đó là dòng chảy thời đại không thể khác. Chậm bước là bỏ lỡ cơ hội. Chần chừ là lùi lại phía sau. Nhưng cũng không thể không tính toán, cân nhắc từng việc phải làm, từng bước phải đi, không thể chạy theo với tư duy bột phát, nóng vội.
WEF ASEAN là cơ hội để chúng ta nhìn rõ mình hơn, biết mình đang đứng ở đâu trong dòng chảy thời đại. Biết đang cần gì, còn khó gì, thiếu gì? WEF ASEAN mở ra tầm nhìn mới cho những quốc gia muốn bứt phá nhanh! Vậy nên, chiến lược, cơ cấu kinh tế quốc gia cần phải thay đổi mới có thể theo kịp dòng chảy. Từng doanh nghiệp lớn, nhỏ phải tự soi để mở lối ra, để không chệch bước, không lỗi nhịp. Không thể cứ bíu bám mãi vào những ưu đãi về vốn, về đất đai. Thể chế, cơ chế càng phải đổi mới. Nói quốc gia khởi nghiệp không thể chỉ hướng đến thành lập nhiều doanh nghiệp mà không tính đến chuyện doanh nghiệp sẽ “quay” trong “vòng xoáy” thị trường ra sao, sẽ bươn chải thế nào? Rộng dài hơn là phải quy hoạch nền kinh tế quốc gia bài bản, hiệu quả hơn.
Cách mạng Công nghiệp 4.0 sẽ là “nền” của sự minh bạch và công khai. Những kiểu sản xuất kinh doanh chụp giật, dối trá sẽ không còn “đất sống”. Muốn trụ vững, các doanh nghiệp buộc phải làm ăn trung thực, đàng hoàng. Phải xây dựng thương hiệu doanh nghiệp và bảo đảm chất lượng sản phẩm. Bởi những ứng dụng của Công nghiệp 4.0 sẽ “soi” hết những lỗ hổng, ngóc ngách, chỉ thẳng đâu giả, đâu thật. Chính phủ điện tử phải đi trước đón đầu là vì thế. Quản lý vận hành đất nước ở từng lĩnh vực càng phải đi mạnh vào công nghệ số là vì thế. Từ WEF ASEAN, mỗi người Việt phải tự nâng tầm. Các “tư lệnh” ngành, người đứng đầu chính quyền các tỉnh, thành phố càng phải thay đổi tư duy và nhìn xa, trông rộng hơn.
Không thể phủ nhận những thành tựu trong đổi mới, những bứt phá trong tăng trưởng kinh tế đất nước đã đạt được. Nhưng so với nhiều quốc gia trong khu vực cũng như trên thế giới, rõ ràng chúng ta đang còn chậm bước. Vậy nên phải từ thực tế để hành động và hành động một cách quyết liệt, bài bản! Vấn đề đặt ra là nắm bắt cơ hội thế nào, dũng cảm đổi mới, tư duy chiến lược ra sao để cơ hội ấy không vuột khỏi tay?