Dòng chảy thời đại!
Đổi thay nhanh chóng của khoa học đang tạo ra những bứt phá ngoạn mục khi công nghệ số, trí tuệ nhân tạo sẽ làm thay bàn tay, trí óc của con người. Nhiều điều trước đây được cho là không tưởng nhưng giờ là hiện thực trước mắt!
Diễn đàn cấp cao và triển lãm quốc tế về công nghiệp 4.0 với chủ đề “Tầm nhìn và chiến lược phát triển đột phá trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4” do Chính phủ và Ban Kinh tế Trung ương đồng chủ trì tổ chức đã mở ra một tầm nhìn mới về chiến lược phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0!
Mới hay, dòng chảy công nghệ thời đại chính là cơ hội lớn cho mọi quốc gia, nhưng cũng là thách thức đầy cam go. Với một quốc gia đang phát triển như nước ta, đón nhận cuộc cách mạng công nghệ của nhân loại này như thế nào? Nếu tư duy chiến lược không bắt kịp thời đại, chúng ta sẽ lùi lại phía sau. Còn nhanh nhạy, biết nắm bắt, biết hướng hết thảy cách nghĩ, cách làm vào cuộc cách mạng này, dứt khoát đất nước sẽ bứt lên nhanh chóng.
Ai đó còn do dự, ngỡ ngàng, hãy nhìn Sophia - công dân robot đầu tiên trong tà áo dài có mặt ở Việt Nam nhân diễn đàn công nghệ này. Đã nhìn rõ khi robot vào cuộc, vai trò sáng tạo của con người sẽ giảm đi rất nhiều. Có robot, con người được giải phóng thêm thời gian cho gia đình, bạn bè và tận hưởng cuộc sống... Thì đó, trên tay chỉ chiếc điện thoại thông minh là bao quát cả thế giới: mua sắm online, nghe nhạc, xem phim, đọc tin tức và điều khiển đồ gia dụng, nhà cửa thông minh, chăm sóc cây cối hay cả ô tô, máy bay không người lái...
Rõ ràng chúng ta phải chuẩn bị hành trang cho “cuộc chơi” khoa học, công nghệ này. Công nghệ mới sẽ tạo ra nhiều việc làm mới. Vấn đề là nắm bắt công nghệ ra sao, trang bị những kỹ năng gì.
Muốn trụ vững, rõ ràng từng con người của những ngày mai không thể nắm bắt công nghệ kiểu nữa vời, ngoại ngữ chỉ bập bõm như hôm nay. Dứt khoát đào tạo nguồn lực cho tương lai phải trong một tâm thế và tư duy mới!
Khai thác tiềm năng, tiềm lực nhưng nhìn nhận thế nào cho sáng, cho đúng về tiềm năng, tiềm lực cũng là chuyện phải bàn: từ cách thức, góc độ đến nhịp độ và thời điểm tiếp cận như thế nào? Nếu không đón bắt nhanh nhạy thì một Việt Nam tụt hậu, thừa lao động kỹ năng thấp, thiếu tác phong công nghiệp hiện đại là chuyện nhãn tiền. Thế nên, ngay từ bây giờ cách nhìn từ vĩ mô về xu hướng của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 phải rõ để nhận diện một cách đầy đủ tác động cả cái được và cái mất.
Vai trò hoạch định hành lang pháp lý cho cách mạng 4.0 phải rõ ra. Hơn thế, hợp tác quốc tế phải mở rộng. Ngành giáo dục không thể cứ loay hoay vào thi mà phải đi từ gốc, phải tự“lột xác” mạnh mẽ ngay trong chiến lược tư duy, lo nguồn nhân lực cho thời kỳ công nghệ mới. Lớp trẻ phải không ngừng học hỏi, làm thuần thục công việc đòi hỏi kỹ năng cao, giỏi công nghệ thông tin và thành thạo ít nhất một ngoại ngữ. Nhìn từ kỳ thi phổ thông trung học vừa qua điểm số môn ngoại ngữ quá thấp. Đây chính là mối lo lớn cho lớp nhân lực kế tiếp trước dòng chảy thời đại. Công nghệ thay đổi đến chóng mặt không chờ, chả đợi ai đâu!