Đội tuyển Robotics Cao Bằng giành 2 giải thế giới
Đội tuyển Robotics VEX V5 (Đội 11) của Trường THPT Chuyên Cao Bằng đã xuất sắc đoạt 2 giải thưởng lớn tại giải Vô địch thế giới Robot VEX 2025 vừa diễn ra ở Mỹ. Đó là Giải thưởng của Ban giám khảo (Judges Award) bảng Kỹ thuật và giải Thành tựu thúc đẩy giáo dục STEM (STEM Advocacy Challenge).
Giải Vô địch thế giới Robot VEX là giải đấu robot có quy mô lớn nhất thế giới, diễn ra ở Dallas, bang Texas, Mỹ. Năm nay, giải thu hút hơn 2.400 đội tham dự, từ tiểu học đến THPT, đến từ hơn 60 quốc gia, trong đó có 18 đội robot VEX của Việt Nam.

Chỉ riêng hạng mục robot VEX V5 khối THPT (khó nhất) đã có 831 đội, Việt Nam có 6 đội tham dự. Trong đó, Đội 11 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng xuất sắc giành Giải thưởng của Ban giám khảo bảng Kỹ thuật.
“Khi người dẫn chương trình xướng tên đội, cả cô và trò vỡ òa xúc động, mãi mới tin đó là thật. Bởi Giải thưởng của Ban giám khảo là một trong những giải lớn nhất của cuộc thi”, cô Đỗ Thị Hương Trà, giáo viên hướng dẫn Đội 11 chia sẻ.

Năm nay là năm thứ 3 liên tiếp, đội tuyển Robotics VEX V5 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng tham gia Giải vô địch thế giới Robot VEX tại Mỹ, cũng là lần thứ 3 cô Trà là giáo viên hướng dẫn và đã đạt thành tích cao nhất trong 3 năm. Nhưng theo cô Trà, quan trọng hơn, qua giải đầu nhìn thấy sự tiến bộ rõ rệt của học sinh. “Lúc đầu các em đều nhút nhát, tự tin, thiếu nhiều kỹ năng, nhưng theo thời gian, các em đã mạnh dạn hơn, biết kết hợp làm việc nhóm, lập luận logic, nói năng thuyết phục”.
Ngay như chuyến sang Mỹ lần này, ban đầu các em bị choáng ngợp khi khu vực thi đấu rất rộng, nhưng cũng chỉ qua ngày đầu tiên, các em nhanh chóng thích nghi, phối hợp nhịp nhàng, không cần sự hỗ trợ quá nhiều từ cô giáo. “Các em chủ động đi tìm liên minh, thảo luận chiến thuật với các bạn, và làm thân được với rất nhiều đội tại giải đấu”.

Đáng chú ý, Đội 11 còn được trao giải Thành tựu thúc đẩy giáo dục STEM (STEM Advocacy Challenge). Giải này được tổ chức online, dành để ghi nhận và tôn vinh các đội robotics và máy bay không người lái (Drone) cấp THPT vì những thành tựu trong thúc đẩy cấp địa phương, tỉnh/thành phố hoặc quốc gia để lan tỏa cơ hội học robotics hoặc các lĩnh vực STEM khác cho tất cả học sinh.
Bài dự thi phải thể hiện cách học sinh tiến hành tăng cường các mục tiêu thúc đẩy, vận động của các em và phải có minh chứng tài liệu trình bày các hoạt động.

Năm nay có 14 hồ sơ đăng ký từ khắp thế giới và Đội 11 của Trường THPT Chuyên Cao Bằng đã giành giải thưởng duy nhất với hồ sơ “Empowering Cao Bang through Robotics education” (Trao quyền cho Cao Bằng thông qua giáo dục Robotics).
Theo TS. Dương Tuấn Hưng, Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, cố vấn chuyên môn cho Đội 11, việc Đội 11 giành giải Thành tựu thúc đẩy giáo dục STEM là minh chứng sống động cho tinh thần vượt khó và khát vọng vươn lên của học sinh vùng cao trong thời đại công nghệ.

“Cao Bằng là một trong những tỉnh miền núi, biên giới, còn nhiều khó khăn, vì thế giải thưởng này không chỉ là phần thưởng cho một đội thi, mà còn truyền cảm hứng mạnh mẽ cho sự đổi thay về giáo dục STEM ở vùng khó khăn, cũng như cho cả các địa phương có nhiều điều kiện thuận lợi hơn”, TS. Dương Tuấn Hưng nhận định.
Trước đó, Đội 11 Trường THPT Chuyên Cao Bằng cũng đã xuất sắc đoạt giải Tinh thần thi đấu cao thượng ở giải Vô địch châu Á mở rộng 2025 và hai giải thưởng tại Giải vô địch quốc gia Robot VEX 2025 (Á quân Liên minh, giải thưởng của Ban giám khảo).

Trao đổi với chúng tôi khi đón Đội 11 Trường THPT Chuyên Cao Bằng trở về từ Mỹ, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Cao Bằng Nguyễn Ngọc Thư vui mừng cho biết, đây là kết quả nỗ lực trong thời gian dài của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là có sự quan tâm của lãnh đạo tỉnh, sự quyết tâm, quyết liệt của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường THPT Chuyên Cao Bằng, sự đồng hành của các thầy cô giáo, các em học sinh và cả phụ huynh.
“Mặc dù là tỉnh miền núi, rất khó khăn, nhưng hiện nay, STEM, robot không còn xa lạ đối với Cao Bằng. Tất cả hơn 500 trường học của Cao Bằng đã được phổ cập về STEM, từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở đến trung học phổ thông. Giáo dục STEM của Cao Bằng đã lan tỏa đến rất nhiều tỉnh, thành phố. Nhiều tỉnh khu vực biên giới miền núi phía Bắc và một số tỉnh, thành khác đã đến Cao Bằng, mời giáo viên của Cao Bằng làm giám khảo, huấn luyện viên…”, bà Nguyễn Ngọc Thư thông tin. “Đó là những gạch đầu dòng quan trọng góp phần làm nên thành tích của Đội 11 tại giải vô địch thế giới lần này; đồng thời cũng cho thấy Cao Bằng không chỉ chú trọng giáo dục mũi nhọn mà còn rất quan tâm đến giáo dục đại trà”.
Tại Giải Vô địch thế giới Robot VEX V5, ngoài thành tích của Đội 11 Trường THPT Chuyên Cao Bằng, ở bậc THPT, đội SSIS Vietnamese Banana Farmers của Trường Quốc tế Nam Sài Gòn giành giải Sáng tạo (Create Award).
Trong khi đó, ở các hạng mục dành cho lứa tuổi U15 (THCS và lớp 10), Đội Panda Robot (TP. Hồ Chí Minh) đoạt Giải thưởng của Ban Giám khảo bảng Kỹ thuật và xếp hạng 17/337 thế giới hạng mục thi đấu kỹ năng (VEX V5); đội GreenAms của Trường THPT Hà Nội - Amsterdam giành giải Ba vòng bảng hạng mục liên minh, giải Tư duy (Think Award), top 4 thế giới phần thi kỹ năng lập trình tự động và điều khiển robot; đội Brave (Hà Nội) giành giải Nhì vòng bảng phần thi liên minh khối tiểu học U12 (VEX IQ).