Đổi thay ở Mường Tè
Không chỉ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của đồng bào dân tộc đang sinh sống trên địa bàn, các chương trình tín dụng ưu đãi do Ngân hàng Chính sách Xã hội (NHCSXH) thực hiện đã làm thay đổi căn bản nhận thức của người dân vùng cực Tây Tổ quốc.
Ít cảnh “người, vật cùng say thuốc”
Đến nay, tổng dư nợ cho vay 12 chương trình tín dụng tại Mường Tè đạt 217,7 tỷ đồng; giúp trên 27.595 lượt hộ được vay vốn; giúp cho 4.465 hộ nghèo, hộ cận nghèo vượt qua ngưỡng nghèo; giải quyết tạo việc làm cho 6.732 lao động; giúp 1.723 học sinh sinh viên có hoàn cảnh khó khăn được vay vốn trang trải chi phí học tập, giúp 1.227 hộ nghèo được vay vốn xây dựng nhà ở; xây dựng 1.748 công trình nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn… |
Đến Mường Tè, huyện biên giới xa nhất của cực Tây Tổ quốc vào buổi tối, nếu không được giới thiệu trước, chúng tôi nghĩ mình đang tới chốn đô thị nào đó. Con đường dẫn vào trung tâm huyện được trải nhựa phẳng lì, uốn lượn từ trên cao, rồi đổ dần xuống thung lũng bằng phẳng với muôn vàn ánh đèn đủ màu lấp lánh, khiến thị trấn Mường Tè càng thêm lung linh, huyền ảo.
Mường Tè bây giờ cũng hiếm cảnh “người và vật cùng say thuốc”. Đồng bào Mông, La Hủ, Mảng, Giáy… đã biết sự nguy hiểm của thứ “bột nâu, bột trắng” khiến bao gia đình điêu đứng, tan nát. Giờ “đồng bào mong lắm, mong cán bộ về hướng dẫn mình làm nương, làm rẫy, chăn nuôi để cuộc sống không khổ, không nghèo” - ông Lò Y Van ở bản Nậm Củm, xã Bum Nưa tâm sự.
Ông Van - một tấm gương nỗ lực vươn lên làm kinh tế thoát nghèo của đồng bào Mảng cho hay, trước đây, Nậm Củm nghèo lắm, nhiều người không chịu làm ăn, chỉ lo tụ tập uống rượu, nghiện hút thuốc phiện nên hầu hết là hộ nghèo. Gia đình của ông Lò Y Van cũng vậy, rất nghèo, không biết làm gì để phát triển kinh tế. Năm 2000, ông Lò Y Van được vay 5 triệu đồng từ chương trình tín dụng chính sách; được cán bộ hướng dẫn mua một con trâu để cày ruộng. “Giờ, nó đẻ thành cả đàn trâu; gia đình còn nuôi lợn, gà lên đến 200 con… tôi hết nghèo rồi” - ông Lò Y Van phấn khởi khoe.
Chia sẻ thêm về sự thay đổi của địa phương, Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Đức Hiển cho biết, Mường Tè luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt của Trung ương và tỉnh Lai Châu. Nhiều chính sách ưu đãi cho các huyện nghèo và vùng đồng bào dân tộc thiểu số của Đảng, Nhà nước, trong đó có chính sách tín dụng ưu đãi do NHCSXH thực hiện, đã tạo nguồn lực cho địa phương trong phát triển kinh tế, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân. Hơn chục năm qua, các chương trình tín dụng ưu đãi của NHCSXH đã giúp người dân thay đổi nhận thức, giúp hộ nghèo, hộ đồng bào DTTS tự tin, tăng dần vị thế trong xã hội; giải quyết kịp thời những vấn đề căn bản, thiết yếu của cuộc sống trong khu vực đồng bào DTTS và giúp cho hộ nghèo, các đối tượng chính sách khác dần nâng cao chất lượng cuộc sống; góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và đưa tỷ lệ hộ nghèo giảm dần từ 5 - 7% mỗi năm.
![]() |
Sẽ kiến nghị sửa đổi chính sách
Thực tế nhiều năm qua, Huyện ủy, UBND huyện Mường Tè luôn xác định nguồn vốn từ NHCSXH là công cụ chính để quyền địa phương thực hiện xóa đói, giảm nghèo. Chính vì vậy, dù là huyện nghèo 30a nhưng chính quyền đã ưu tiên, dành nguồn vốn ngân sách địa phương 1,3 tỷ đồng ủy thác sang NHCSXH để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Tuy nhiên, Mường Tè là huyện có diện tích rộng, đất đai, khí hậu, giao thông không thuận lợi; tỷ lệ hộ nghèo còn cao; một bộ phận không nhỏ đồng bào chưa mạnh dạn vay vốn và chưa có ý thức thoát nghèo, còn trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước...
Để khắc phục những khó khăn trên, đối với NHCSXH, Phó Chủ tịch Trần Đức Hiển đề nghị Ngân hàng xem xét, bố trí nguồn vốn cho vay lãi suất thấp để phát triển các mô hình chăn nuôi, phát triển nông nghiệp tập trung cho các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn huyện; nâng mức cho vay đối với chương trình cho vay nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn lên 12 triệu đồng/1 công trình...
![]() Tín dụng chính sách đã thay đổi cách nghĩ, cách làm của đồng bào Mường Tè |
Chia sẻ với bà con các dân tộc huyện Mường Tè, Tổng giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng mong muốn, chính quyền địa phương và các tổ chức hội, đoàn thể “chung lưng đấu cật” với Ngân hàng, làm tốt công tác vận động tuyên truyền bà con; định hướng giúp bà con sản xuất, trồng trọt, chăn nuôi phù hợp; quan tâm tới đối tượng yếu thế, trong đó có đồng bào DTTS. Tổng giám đốc khẳng định, với nhiệm vụ của mình, NHCSXH không chờ người vay đến mà luôn chủ động tìm người vay. Song cũng phải xác định rõ nhu cầu, nguồn lực cần bao nhiêu thì mới bố trí nguồn lực, bảo đảm nguồn vốn đến đúng địa chỉ, sử dụng đúng mục đích. “Tới đây, NHCSXH sẽ phối hợp với Ủy ban Dân tộc trao đổi và kiến nghị sửa đổi, điều chỉnh chính sách phù hợp, triển khai Quyết định 2085/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số” - Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng nói.