Đổi thay lớn cho nữ giới Chile

12/03/2007 00:00

Dưới sự lãnh đạo của nữ Tổng thống Bachelet, phụ nữ Chile đang có những bước tiến lớn về quyền lợi chính trị, kinh tế và được bảo vệ chống lại nạn bạo hành trong gia đình.

      Cuộc bầu cử tháng 1.2006 đã đưa bà Michelle Bachelet, một nhân vật của cánh tả, lên làm Tổng thống Chile. Điều này mang lại nhiều hy vọng cho phụ nữ Chile cũng như khắp Châu Mỹ Latin về những thay đổi lớn đang tới với họ. Khẩu hiệu Chile không chỉ là quê hương ông cha chúng ta – Đó là quê hương của mẹ và bà chúng ta đang trở thành một điệp khúc phổ biến ở đất nước Nam Mỹ này.
      Kể từ khi nhậm chức, Tổng thống Bachelet đã làm tất cả những gì có thể vì quyền lợi của người phụ nữ. Bà đã ban hành đạo luật nhằm tạo điều kiện cho phụ nữ sau khi sinh nở có thời gian chăm sóc con cái trong khi vẫn bảo đảm công tác; đưa ra mức chế tài nghiêm khắc đối với những người chồng né tránh trách nhiệm cung cấp tiền trợ cấp cho con cái sau khi ly hôn. Thành lập hàng trăm trung tâm nhà trẻ trên toàn Chile cũng như các khu nhà dành cho những phụ nữ bị chồng đánh đập, ngược đãi tạm thời trú chân. Và Chile là một trong số ít các nước có số bộ trưởng nữ bằng với số bộ trưởng nam.
      Từng được đào tạo về ngành y, Tổng thống Bachelet đã đề cao vấn đề bình đẳng giới ngay khi lên nắm quyền. Bà đã đưa ra nhiều biện pháp để khuyến khích phụ nữ tham gia chính trường nhằm tạo nên một xã hội bình đẳng. Hiện nay, trong khi phụ nữ Chile chiếm tới 52,5% trong số 8 triệu cử tri đi bỏ phiếu nhưng số các nghị sỹ nữ chỉ chiếm 12% trong Quốc hội. Vì thế bà Bachelet đang thúc đẩy xây dựng đạo luật yêu cầu các đảng phái chính trị phải có 30% là đại biểu nữ trong danh sách ứng cử vào cơ quan lập pháp và hội đồng nhân dân địa phương. Bà tuyên bố sẽ không bao giờ để Chile quay trở lại thời kỳ mọi công việc hàng đầu đều chỉ do những người đàn ông mặc quần áo vét thẳng ly đảm nhận.
      Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Bachelet, nữ giới Chile lần đầu tiên có quyền được vào học tại Học viện Hải quân. Ngoài ra, các em gái trong độ tuổi dậy thì được phát miễn phí viên thuốc tránh thai khẩn cấp cho dù vì việc này tổng thống Bachelet phải chịu đựng sự phản ứng dữ dội từ những người bảo thủ và nhà thờ Thiên Chúa giáo. Đây là bước cải cách mang tính cách mạng bởi tư tưởng bảo thủ, cổ hủ và định kiến đối với phụ nữ ở Chile vẫn rất đậm nét. Đến năm 2004, Chính phủ Chile mới chấp nhận dỡ bỏ lệnh cấm nạo, phá thai và hợp pháp hóa việc ly dị.  
      Một mục tiêu khác của bà Bachelet là tạo công ăn việc làm cho phụ nữ. Tỷ lệ nữ tham gia làm việc ở Chile hiện nay vào khoảng 37,5%, một mức quá thấp so với tỷ lệ trung bình 47% ở Châu Mỹ Latin. Phụ nữ Chile vẫn phải đối mặt với phân biệt đối xử nơi làm việc. Lydia Alvarez, làm việc tại trung tâm dưỡng lão cho biết cô đã hai lần bị đuổi việc vì từ chối không kiểm tra xem có thai hay không khi vào làm việc. Pháp luật không cho phép giới chủ công ty được làm điều đó nhưng trên thực tế nó vẫn diễn ra thường xuyên đối với nữ lao động khi đi xin việc và nếu ai có bầu thì mọi cánh cửa đều đóng sập trước mắt. Ngoài ra, phụ nữ thường xuyên nhận được tiền lương ít hơn đến 30% so với nam giới dù làm cùng một công việc. 
      Sau một năm cầm quyền, có thể thấy một tâm lý chung tích cực, phấn khởi trong giới nữ Chile là đất nước đang có nhiều thay đổi lớn dành cho họ.  Vì vậy, vị nữ Tổng thống đầu tiên ở đất nước Nam Mỹ này đã giành được sự ủng hộ mạnh mẽ của các cử tri cùng giới. Các cuộc thăm dò gần đây cho thấy quá nửa phụ nữ được hỏi đều bỏ phiếu đồng tình với các chính sách của bà Bachelet và đều tin tưởng vào một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Hoa Chi

    Nổi bật
        Mới nhất
        Đổi thay lớn cho nữ giới Chile
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO