Nơi hiện thực ước mơ của người khuyết tật

Nhắc đến "ngôi nhà" của những người khuyết tật, không thể không nhắc đến Hợp tác xã Vụn Art (Vạn Phúc, Hà Đông). Nơi đây, không chỉ giúp đỡ người khuyết tật có công ăn việc làm mà còn đang tham gia tích cực vào công tác đào tạo nghề đúng nghĩa "trao cần câu hơn trao con cá". 

Gắn kết những mảnh vụn đặc biệt

Nằm trong phố Lụa Vạn Phúc, không ít người khi đến đây sẽ bị thu hút bởi căn phòng nhỏ nổi bật với những bức tranh dân gian bằng vải sinh động, đầy màu sắc được treo ngay ngắn. Đó là nơi những người khuyết tật đang ngày ngày sáng tạo, tỉ mỉ cắt, dán, ghép lụa vụn tạo thành những sản phẩm độc đáo của Hợp tác xã Vụn Art - ngôi nhà chung của những mảnh đời không lành lặn. Theo người dân sinh sống ở khu phố này, cứ 8 giờ sáng là căn nhà nhỏ của khu phố lại đầy ắp tiếng cười của những người khuyết tật. Ngày ngày, những bàn tay và trí tuệ đều được thỏa sức sáng tạo, cắt, dán lụa vụn tạo nên những sản phẩm độc đáo. “Họ thiệt thòi như vậy nhưng vẫn luôn yêu đời, hăng say làm việc. Nhìn họ vui vẻ, nghị lực, tôi cảm thấy cuộc sống dù khó khăn như nào cũng nên vươn lên và tạo động lực bước tiếp”, anh Dũng, một tiểu thương kinh doanh tại làng nghề Vạn Phúc bày tỏ.

Hợp tác xã Vụn Art được thành lập từ năm 2017 khi anh Lê Việt Cường còn đang làm Phó Giám đốc Công ty Liên Kim - đơn vị chuyên sản xuất thú bông do người điếc (người khuyết tật) làm việc. Theo chia sẻ của anh Lê Việt Cường - người sáng lập Vụn Art: "Lúc 1 tuổi, do sốt cao bị liệt người bên trái nên việc phát triển hai chân không được như người bình thường. Chính vì thế, tôi hiểu được sự khó khăn của cộng đồng người khuyết tật trong quá trình tìm kiếm việc làm để có thể sống tự lập, tự tin bằng chính khả năng và sức lao động của mình. Từ đó, tôi đã nung nấu ý tưởng tạo việc làm cho người khuyết tật".

Anh Lê Việt Cường (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Vụn Art
Anh Lê Việt Cường (ngoài cùng bên trái) cùng các thành viên Vụn Art

Anh Cường cũng cho biết, năm 2013 anh lập nghiệp mở xưởng thú nhồi bông và tạo việc làm cho người khuyết tật xunh quanh khu vực quận Cầu Giấy (TP. Hà Nội). Trong nhiều năm làm chủ một doanh nghiệp thú nhồi bông, có người bạn đến chơi và gợi ý về việc sử dụng các miếng vải vụn thừa ghép thành bức tranh sắc màu. Nhận thấy tiềm năng, anh Cường quyết định thành lập Hợp tác xã Vụn Art với mô hình kinh doanh tranh ghép. Số lượng thành viên khi mới thành lập chỉ có 15 người, tuy nhiên việc tập hợp này vô cùng gian nan. Để người khuyết tật yên tâm làm việc, Hợp tác xã bảo đảm chỗ ăn, nghỉ cho những người ở xa; những người chưa có nhà ở được anh hỗ trợ tiền thuê trọ và tiền đi về quê mỗi dịp Tết đến.

Anh nhớ nhất kỷ niệm về em Bùi Thu Dung (sinh năm 2001), phải đến vận động gia đình 5 - 6 lần mới nhận sự đồng ý cho thử sức công việc. Anh Cường cho biết thêm: Em Dung bị khuyết tật tay trái nên gia đình sợ em không thực hiện được các công đoạn cắt kit sản phẩm. Việc hướng dẫn các học viên đặc biệt này không dễ. Có những học viên phải hướng dẫn 3 - 4 năm mới thực hiện được một công đoạn. "Tâm lý tự ti, mặc cảm của bản thân không giúp họ tự tin làm việc. Tuy nhiên, khi làm việc tại Vụn, các học viên sẽ được hỗ trợ toàn bộ chi phí học tập cũng như học phí. Chỉ cần học viên quyết tâm học nghề là tôi sẽ hỗ trợ"- anh Cường cho biết. Nhờ đó đến nay Hợp tác xã Vụn Art đã phát triển lên gần 40 thành viên cùng nhau vươn lên và tỏa sáng bằng những bức tranh cuộc sống. 

Thắp lên niềm tin cho người khuyết tật

Năm 2024, Vụn Art ấp ủ thực hiện Dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” và đã thực hiện được nhiều tác phẩm người nổi tiếng, danh nhân văn hóa. Chỉ cần đưa cho một bức ảnh ưng ý của cá nhân hoặc gia đình, bạn bè, Vụn Art sẽ sáng tạo và thiết kế ra tác phẩm đặc biệt làm từ bàn tay của những người khuyết tật.

Để chứng minh, anh Cường đưa tôi xem những bức chân dung bên đơn vị đã làm. Đồng thời, chia sẻ: Vụn Art đã từng phối hợp đơn vị Coolmate đưa ra thị trường với bộ sưu tập 12 sản phẩm, bao gồm áo thun cotton compact in những hình ảnh về trò chơi dân gian, móc khóa gỗ, bộ xếp hình, bộ cá ngựa… Các sản phẩm đều do người khuyết tật thiết kế và sản xuất. Sự phối hợp Coolmate là hoạt động nằm trong chương trình “Care & Share - For A Better Childhood" là một chương trình giúp đỡ những trẻ em kém may mắn, giúp các em đến trường và có cuộc sống tốt hơn. 

Thành viên Vụn và tác phẩm
Thành viên Vụn và tác phẩm

Chị Bùi Thu Dung - một trong những thành viên của Vụn Art chia sẻ: Khi làm ở đây, chúng em đã gắn kết lại với nhau, thương yêu và cùng nhau vượt qua những khó khăn. Tâm niệm của chúng em "khuyết tật thân thể không đáng sợ, khuyết tật tâm hồn và nghị lực mới đáng sợ. Người khuyết tật nếu không có nghị lực, ý chí vươn lên thì không ai giúp được mình". Dự án “Những bức chân dung từ lụa vụn” hy vọng sẽ thành công, từ đó giúp cho Vụn Art có kinh phí thuê địa điểm mới giúp thành viên có chỗ làm việc rộng rãi. Ngôi nhà mới của Hợp tác xã Vụn Art sẽ tiếp tục mở rộng các hoạt động kinh doanh. Anh Cường hy vọng những thành viên sẽ có sự hỗ trợ đồng hành từ xã hội để họ có một tương lai tốt đẹp hơn.

Đời sống

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.