Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân

- Thứ Ba, 24/01/2023, 14:30 - Chia sẻ

Trong 3 ngày Tết, nhiều điểm du xuân tại khắp các tỉnh thành khu vực miền Trung, Tây Nguyên mở cửa đón khách, riêng TP Đà Nẵng và Khánh Hòa đã đón đoàn khách quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa và cảng hàng không quốc tế Cam Ranh.

Những ngày đầu năm mới Xuân Quý Mão, Sở Du lịch phối hợp với Công ty CP Cảng Đà Nẵng tổ chức lễ đón chuyến tàu biển du lịch quốc tế đầu tiên cập cảng Tiên Sa. Chuyến tàu biển xông đất Đà Nẵng là Silver Spirit, vận hành bởi hãng du thuyền Silversea (Ý). Chuyến tàu chở hơn 500 du khách đến Đà Nẵng.

Phó Giám đốc Sở Du lịch TP Đà Nẵng Tán Văn Vương, cho biết: Định hướng ngành du lịch thành phố trong thời gian đến sẽ tiếp tục quảng bá, xúc tiến thị trường khách du lịch bằng tàu biển, đây là một trong những nguồn khách quan trọng đóng góp vào thị trường du khách quốc tế đến Đà Nẵng. Dự kiến, trong năm nay, thanh phố sớm khôi phục lượng khách quốc tế cấp cảng Tiên Sa với trên 100 chuyến tàu cập bến.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Du thuyền Silversea (Ý) chở hơn 500 du khách đến Đà Nẵng trong dịp Tết.

Cung trong dịp đầu Xuân, tại tỉnh Khánh Hòa, Sở Du lịch Khánh Hòa phối hợp với Cảng hàng không quốc tế Cam Ranh, Công ty Cổ phần Nhà ga quốc tế Cam Ranh đón chuyến bay quốc tế từ Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc) đến Cam Ranh. Chuyến bay số hiệu VJ531 của hãng hàng không Vietjet chở theo 214 hành khách cất cánh từ sân bay quốc tế Thành Đô đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa Đinh Văn Thiệu và các đại biểu đã trao hoa và phong bao lì xì mừng Tết Nguyên đán đến từng du khách đến với thành phố biển Nha Trang.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
214 hành khách cất cánh từ sân bay quốc tế Thành Đô đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Cam Ranh.

Các du khách Trung Quốc rất hào hứng và tỏ ra thích thú khi đặt chân đến Khánh Hòa trong không khi mát lành của mùa Xuân. Chị Đào Linh cùng gia đình du Xuân đến Nha Trang dịp này cho biết: Tôi cùng gia đình đã đặt kế hoạch cho chuyến đi này từ rất lâu, tôi sẽ dành thời gian để khám phá biển đảo, thưởng thức ẩm thực với các món hải sản phong phú tại đây.

Phó Giám đốc Sở Du lịch Khánh Hòa Cung Quỳnh Anh, cho biết: Trung Quốc là thị trường khách quốc tế lớn nhất của du lịch Khánh Hòa, sự trở lại của khách Trung Quốc trong dịp đầu Xuân Quý Mão 2023 là tín hiệu vui cho du lịch Khánh Hòa. Tỉnh đã có hướng dẫn, tập huấn đến các cơ sở lưu trú bố trí phòng cách ly y tế tạm thời cho khách du lịch nhập cảnh bị mắc Covid-19, đồng thời phối hợp cơ quan y tế địa phương để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch theo quy định.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Khu du lịch Thác Trắng, tỉnh Quảng Ngãi đón hàng ngàn lượt khách du Xuân mỗi ngày trong dịp Tết Nguyên Đán 2023.

Tại tỉnh Quảng Ngãi, các khu du lịch, điểm đến quen thuộc như Đảo Lý Sơn, Chùa cổ Châu Sa, bãi biển Mỹ Khê, Dung Quất… thu hút hàng ngàn lượt du khách đến tham quan, trãi nghiệm.

Tại khu du lịch Thác Trắng nằm trên địa phận thôn Tịnh Đô xã Thanh An, huyện Minh Long, cách thành phố Quảng Ngãi 23km về phía tây nam đã đón tiếp trên 1 ngàn lượt khách mỗi ngày.

Thác trắng Minh Long nằm giữa vùng núi Trường Sơn trùng điệp, độ cao của thác khoảng 40-50m. Từ trên cao nước chảy xuống trắng xoá như dát bạc trên dườn núi đá dốc đứng. Xung quanh thác Trắng là một vùng đồi núi rộng lớn với thảm thực vật, cây cối xanh ngát cả một vùng tạo nên không gian trong lành và yên tĩnh. Tại đây, đơn vị quản lý đã tập trung đầu tư, trang trí nhiều loại hoa, điểm chụp hình để phục vụ du khách đến tham quan.

Giám đốc điều hành khu du lịch sinh thái Thác Trắng Lê Tấn Thanh Phương, cho biết: Cùng việc trang trí, tạo điểm nhấn phục vụ du khách đến dịp Tết, thì đơn vị đã chuẫn bị, lựa chọn các loại thực phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh để chế biến theo nét ẩm thực truyền thống của vùng núi Quảng Ngãi cùng các dịch vụ lưu trú, văn nghệ dân gian khác đã thu hút lượng lớn du khách gần xa đến trải nghiệm.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Người dân Đà Nẵng du Xuân cùng gia đình dịp đầu Xuân

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Đồng bào Bahnar huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định trình diễn cồng chiêng, múa xoang mừng buôn làng trong dịp năm mới.

Tại tỉnh Bình Định, cùng chung vui với ngày Tết dân tộc, đồng bào Bahnar tại làng Hà Văn Trên, xã Canh Thuận, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Đinh đã phô diễn nét văn hóa truyền thống góp phần bảo tồn những giá trị tốt đẹp trong ngày đầu năm mới mỗi dịp Tết đến Xuân về.

Theo đó, trong ngày đầu năm mới, đội diễn tấu cồng chiêng, múa xoang của làng đã tập trung tại nhà rông trong trang phục thổ cẩm đầy màu sắc để cùng nhau di chuyển qua khu dân cư chúc Tết mọi nhà theo nghi lễ truyền thống của đồng bào nơi đây.

Vui mừng khi đón đội cồng chiêng, múa xoang đến nhà dịp Tết, chị Đinh Thị Xuân Bông hồ hởi nói: Năm nào làng mình cũng tổ chức ngày hội trong dịp Tết đón mừng mùa Xuân mới, đây là nét đẹp văn hóa truyền thống cần được bảo tồn và gìn giữ với mong muốn cầu cho năm mới mọi người mạnh khỏe, tươi vui.

Dịp Tết năm nay, tại đầm Trà Ổ (huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định), diễn ra Hội đua thuyền truyền thống xã Mỹ Đức, hoạt động thu hút đông đảo người dân trong và ngoài địa phương đến xem và cổ vũ. Tham gia hội đua thuyền năm nay có 4 đội nam và 3 đội nữ đến từ các thôn trên địa bàn xã. Các đội nam thi đấu 5 vòng 10 dạo (5 km), nữ thi đấu 4 vòng 8 dạo (4 km).

Kết quả, 2 đội thuyền nam và nữ của đội 6 thôn An Giang Đông đạt giải nhất. Ban tổ chức sẽ tiếp tục chọn 1 đội nam và 1 đội nữ có thành tích cao đại diện cho xã tham gia thi đấu giải đua thuyền truyền thống do UBND huyện Phù Mỹ tổ chức vào chiều mùng 5 Tết Quý Mão.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Các gia đình cùng nhau chọn những điểm du Xuân chụp ảnh, lưu lại những khoảng khắc đẹp

Tại khu vực Tây Nguyên, Tết năm nay, thời tiết rất thuận lợi để người dân du Xuân đón mừng năm mới cùng với gia đình, bạn bè. Trong ngày đầu năm mới Quý Mão, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch phối hợp với Cảng hàng không Buôn Ma Thuột tổ chức đón đoàn khách đầu tiên xông đất Buôn Ma Thuột - Đắk Lắk đầu năm mới.

Sau hơn một giờ bay, chuyến bay của Vietnam Airlines chở theo 67 hành khách, cất cánh tại Sân bay quốc tế Nội Bài lúc 6 giờ 25 phút đã hạ cánh xuống Cảng hàng không Buôn Ma Thuột vào lúc 7 giờ 50 phút.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Nhiều gia đình tại Hà Nội chọn Đắk Lắk là điểm du Xuân dịp Tết. 

Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi sự kiện kích cầu du lịch do ngành du lịch tỉnh nhà chủ trì tổ chức trong năm 2023. Trong năm nay, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động xúc tiến, quảng bá tại các hội chợ, hội thảo, sự kiện du lịch lớn trong nước và quốc tế… để kích cầu, góp phần đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh. 

Cùng với các địa phương khác, nhân dân tại các tỉnh Gia Lai, Lâm Đồng, Đắk Nông và Kon Tum đón mừng năm mới trong niềm hân hoan và hy vọng một năm mới an khang, thịnh vượng, nông dân được vụ mùa bội thu.

Nhiều đoàn khách đến với miền Trung và Tây Nguyên du Xuân -0
Các điểm du lịch với không gian mát lành tại tỉnh Gia Lai là điểm đến vui chơi của nhiều gia đình.
Quang Huy
#