Người dân Đà Nẵng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

- Thứ Năm, 25/07/2024, 18:38 - Chia sẻ

Dọc theo những tuyến phố, trên các công trường, những tòa nhà cao tầng hay trước cổng các cơ quan, đoàn thể của thành phố Đà Nẵng hôm nay đều treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. 

Trên cương vị người lãnh đạo cao nhất của Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã từng về thăm Đà Nẵng, chủ trì các buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng tại Trụ sở Trung ương Đảng, từ đó Trung ương đã có nhiều quyết sách quan trọng tạo động lực cho sự phát triển của Đà Nẵng. 

Người Đà Nẵng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Các công sở, quảng trường ở TP. Đà Nẵng đều treo cờ rủ tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, (Ảnh chụp trước tòa nhà số 32 Bạch Đằng). Ảnh: SH

Năm 2003, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW về “Xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước”. Đây là sự quan tâm đặc biệt của Trung ương đối với công cuộc xây dựng và phát triển Đà Nẵng.

Năm 2013, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bộ Chính trị khóa XI đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về tình hình 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 16.10.2003 của Bộ Chính trị (khóa IX) về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Người Đà Nẵng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Trường Đại học Duy Tân treo cờ rủ trong hai ngày quốc tang

Từ một thành phố nhỏ vừa chia tách, kinh tế chưa phát triển, trong 10 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW, Đà Nẵng đã đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo được những chuyển biến khá toàn diện, góp phần tích cực vào sự phát triển chung của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung và cả nước.

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong 10 năm thực hiện Nghị quyết 33-NQ/TW. Những kết quả đạt được đã khẳng định Nghị quyết 33-NQ/TW của Bộ Chính trị đã đi vào cuộc sống. Những thành tựu của Đà Nẵng là thực tiễn sinh động chứng minh sự đúng đắn trong đường lối đổi mới của Đảng ta. 

Người Đà Nẵng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Cờ rủ trước Trung tâm hành chính TP. Đà Nẵng

Trên cơ sở đó, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đưa ra những chỉ đạo cụ thể, sát sườn, bám sát thực tế phát triển của Đà Nẵng để thành phố khắc phục những hạn chế, tiếp tục bứt phá đi lên.  

Tháng 3.2014, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dẫn đầu đoàn công tác Trung ương đến thăm, làm việc tại thành phố Đà Nẵng, kiểm tra tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn, theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XX của Đảng bộ thành phố và các nghị quyết, kết luận của Trung ương.

Người Đà Nẵng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Trước khi bắt đầu bước vào giờ làm việc, lãnh đạo, nhân viên một công ty trên địa bàn TP. Đà Nẵng mặc niệm tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Tại buổi làm việc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh vai trò, vị trí quan trọng của Đà Nẵng và vui mừng nhận thấy Đà Nẵng đã có bước phát triển nhanh, khá toàn diện, có dấu ấn rõ rệt, được cả nước ghi nhận. 

Tổng Bí thư cho rằng, Đà Nẵng có tiềm năng rất lớn cả về nguồn lực con người, vị trí hết sức thuận lợi cho phát triển du lịch, dịch vụ, công nghiệp, cảng biển... lại có truyền thống cách mạng kiên cường. Sự phát triển của thành phố Đà Nẵng những năm qua đã tạo ấn tượng và thương hiệu mạnh, được cả nước, khu vực và thế giới biết đến. Trong đó, sự phát triển khá toàn diện về kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng; tính năng động, sáng tạo, quyết tâm, quyết liệt trong mọi lĩnh vực đã tạo nên nét riêng, là vốn quý của Đà Nẵng.

Người Đà Nẵng tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng -0
Người dân Đà Nẵng thành kính tưởng nhớ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng 

Tháng 2.2018, tại buổi làm việc của Bộ Chính trị với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng về việc tổng kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng một lần nữa ghi nhận, sự phát triển nhanh, mạnh, đúng hướng của Đà Nẵng.

Tháng 1.2019, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Bộ Chính trị khóa XII ký ban hành Nghị quyết số 43-NQ/TW về xây dựng và phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Những nội dung của Nghị quyết quan trọng này đặt nền tảng cho bước phát triển của thành phố Đà Nẵng trong giai đoạn mới. 

Với quan điểm chiến lược và các chính sách phát triển thành phố Đà Nẵng được đặt trong tổng thể chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước và khu vực; phát triển thành phố Đà Nẵng theo hướng đô thị sinh thái, hiện đại, thông minh, mang tầm quốc tế và có bản sắc riêng, Nghị quyết 43-NQ/TW đã đặt ra những mục tiêu tổng quát và cụ thể cho từng giai đoạn.

Sau 5 năm Đà Nẵng triển khai thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, Bộ Chính trị khóa XIII đã ban hành Kết luận số 79-KL/TW ngày 13-5-2024 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 43-NQ/TW, tạo quyết tâm chính trị để Quốc hội khóa XV ban hành Nghị quyết số 136/2024/QH15 ngày 26.6.2024 về tổ chức chính quyền đô thị và thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng. 

Trong dòng chảy phát triển của TP. Đà Nẵng luôn có những dấu ấn, tình cảm, sự quan tâm, chỉ đạo sát sao từ người lãnh đạo cao nhất của Đảng dành cho thành phố bên bờ sông Hàn.

Tấn Tài - Sông Hàn
#