Lâm Đồng: Đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bất ngờ bị san lấp, xây tường vây kín

Hàng loạt hộ dân tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc phản ánh khu đất đang canh tác bị lấn chiếm, xây tường rào vây kín. Dù chính quyền địa phương lập biên bản yêu cầu dừng lại nhưng nhiều người vẫn ngang nhiên thi công.

Đất đang canh tác bỗng dưng bị san lấp, xây tường rào vây kín

Lâm Đồng: Đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân ngang nhiên bị chiếm dụng -0
Hàng loạt đơn kêu cứu của các hộ dân gửi đến Báo Đại biểu Nhân dân. Ảnh: Quang Phương.

Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn của 6 hộ dân tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phản ánh việc đất họ đang canh tác nhiều năm nay bất ngờ bị một nhóm đối tượng đến chặt phá cây trồng, san lắp và xây dựng tường rào…

Theo ông Nguyễn Văn Phượng (SN1960), gia đình ông đang canh tác thửa đất số 97, 121 tờ bản đồ số 12 tại thôn Tân Bình (xã Lộc Châu) được gia đình ông mua lại của người dân từ năm 2005 với diện tích khoảng 8.000m2.

Năm 2007 được UBND thị xã Bảo Lộc (nay là TP Bảo Lộc) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) 812m2, phần đất còn lại chưa được cấp giấy chủ quyền nhưng gia đình ông canh tác ổn định trên đất, đóng thuế sử dụng đất từ năm 2005 đến nay.

Đến tháng 4.2023, bất ngờ bà Đinh Hoàng Bích N. (trú TP Bảo Lộc) và ông Lê Văn T. tự nhận là chủ đất, yêu cầu gia đình ông trả lại toàn bộ diện tích đất khoảng 8.000m2 đất nói trên.

"Chúng tôi trao đổi là diện tích đất thuộc một phần thửa 121, 97 tờ bản đồ số 12; danh pháp G158IV là đất hộ gia đình tôi nhận chuyển nhượng hợp pháp từ ông Lâm Quốc Đức và ông Trần Tiến Thi. Trường hợp có tranh chấp thì đề nghị nộp đơn yêu cầu giải quyết tại cấp có thẩm quyền hoặc kiện ra tòa, không được thực hiện hành vi trái pháp luật, hủy hoại tài sản trên đất của gia đình tôi", ông Phượng trình bày.

Lâm Đồng: Nhiều hộ dân kêu cứu vì bỗng nhiên bị chiếm mất đất đang canh tác -0
Hàng loạt cây của gia đình ông Phượng bị chặt hạ, trơ gốc. Ảnh: Quang Phương.

Thế nhưng đêm 26.5.2023, ông Phượng phát hiện một số người đưa máy xúc vào phần đất của gia đình ông chặt phá cây trồng, san lắp đất trên diện tích khoảng 500m2.

Sau đó, ông Phượng đã có đơn trình báo đến Công an TP Bảo Lộc, Công an xã Lộc Châu. Công an xã đã đến lập biên bản ghi nhận vụ việc, mời lên lấy lời khai, xác minh sơ bộ ban đầu và chuyển hồ sơ lên đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Bảo Lộc.

Tương tự như trường hợp của ông Phượng là anh Nguyễn Ngọc Huy, canh tác thửa đất số 68 tờ bản đồ số 12.

Anh Huy cho biết, từ tháng 12.2021, tại thửa đất trên xuất hiện một số người đưa máy xúc vào đập phá, hủy hoại tài sản thuộc quyền sở hữu của gia đình anh. Đến tháng 5.2023, việc làm này tiếp tục tái diễn. Nhóm người lạ mặt còn dựng tường rào bao quanh 660m2 đất, không cho anh Huy ra vào.

Lâm Đồng: Nhiều hộ dân kêu cứu vì bỗng nhiên bị chiếm mất đất đang canh tác -0
Khu đất của các hộ dân bị san lấp, xây dựng tường rào dù chính quyền xã yêu cầu dừng thi công. Ảnh: Quang Phương.

Tương tự, ông Hoàng Xuân Thi trình bày, ngày 28.5.2023, một nhóm  chở đất đến san lấp phần lớn diện tích ao hồ, đất trồng cây xung quanh căn nhà ông đang sinh sống.

Một trong số những hộ dân khác là anh Lâm Quốc Đức bức xúc kể, nhiều người kéo đến tự động đổ đất sang lấp ao nuôi cá diện tích 85m2, gây thiệt hại các loại cây trồng khác trên đất của gia đình anh, ước tính thiệt hại hơn 60 triệu đồng. Hiện tổng cộng phần đất của gia đình anh bị lấn chiếm khoảng 800m2.

 Chính quyền yêu cầu ngưng nhưng… vẫn cứ làm

Lâm Đồng: Nhiều hộ dân kêu cứu vì bỗng nhiên bị chiếm mất đất đang canh tác -0
Khu đất nhà anh Nguyễn Ngọc Huy bị xây tường rào bao quanh dù mảnh đất này anh đã canh tác ổn định nhiều năm. Ảnh: Quang Phương.

Theo biên bản làm việc, biên bản xác minh của UBND xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) và phản ánh từ người dân, vụ việc này có liên quan đến nhóm ông Lê Văn T. (ngụ Di Linh) và ông Đinh Văn H. (ngụ phường B’Lao, TP Bảo Lộc). 

Khi phát hiện nhóm ông H., ông T. tiến hành san lấp, xây dựng hàng rào, nhiều người dân đã báo chính quyền xã Lộc Châu, Công an xã Lộc Châu xể xử lý theo quy định pháp luật.

Theo tài liệu, trong tháng 5 và tháng 6.2023, UBND xã Lộc Châu nhiều lần  lập biên bản vụ việc, yêu cầu ông H., ông T. dừng thi công, tuy nhiên nhóm hai ông này vẫn tiếp tục san lấp, xây dựng hàng rào.

Để thông tin được khách quan, PV Báo Đại biểu Nhân dân đã liên lạc qua điện thoại với ông Đinh Văn H. nhưng ông H. không nghe máy, nhắn tin không phản hồi.

Phóng viên tiếp tục liên hệ ông Lê Văn T., ông T. cũng không nghe máy. Tuy nhiên, ông T. phản hồi qua tin nhắn với nội dung: "Cứ làm cho rõ". Khi PV đặt vấn đề UBND xã Lộc Châu đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công xây dựng tường rào, san lắp đất nhưng vì sao vẫn thực hiện thì ông T. không phản hồi.

PV cũng liên hệ với lãnh đạo xã Lộc Châu để nắm bắt thêm thông tin nhưng lãnh đạo xã bận họp, chưa thể phản hồi.

Lâm Đồng: Nhiều hộ dân kêu cứu vì bỗng nhiên bị chiếm mất đất đang canh tác -0
UBND xã Lộc Châu nhiều lần lập biên bản yêu cầu ông Hoán, ông Tám dừng thi công tường rào, san lắp đất nhưng các tường rào kiên cố vẫn được xây dựng. Ảnh: Quang Phương.

Liên quan đến vụ việc trên, Luật sư Trương Hồng Điền, Trưởng Văn phòng Luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TP.HCM) cho biết: "Quyền sở hữu tài sản của mọi công dân luôn được pháp luật ghi nhận, bảo đảm và bảo vệ. Việc các đối tượng lợi dụng đêm tối, nhiều lần đưa máy xúc, người vào thực hiện hành đập phá, hủy hoại tài sản là hết sức nguy hiểm, manh động, trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu tài sản của các hộ gia đình nói trên. Việc làm trên có đủ dấu hiệu của 2 tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản, được quy định tại Điều 173, Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017.

Theo quy định, tài sản bị mất trộm, bị hủy hoại có trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì sẽ bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an có thẩm quyền khởi tố vụ án về tội trộm cắp tài sản và hủy hoại tài sản theo Điều 173, Điều 178 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi 2017".

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.

Tổng Cục trưởng Tổng cục GDNN Trương Anh Dũng có mặt tại sân bay Nội Bài để động viên đoàn thí sinh Việt Nam trở về từ cuộc thi Kỹ năng nghề thế giới.
Đời sống

Việt Nam liên tiếp giành huy chương tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới

Tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 47 vừa kết thúc tại Lyon (Pháp), đoàn Việt Nam đã giành được 1 Huy chương Đồng và 3 Chứng chỉ nghề xuất sắc. Việc thí sinh giành giải cao ở các kỳ thi kỹ năng nghề trong khu vực và quốc tế không chỉ mang vinh quang về cho Tổ quốc mà còn là tấm gương, nguồn cảm hứng cho thế hệ trẻ trong phát triển kỹ năng bản thân tiến tới hội nhập quốc tế trong lĩnh vực lao động, việc làm.

Từ 1.8, Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Nai chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân Nguồn: Bảo hiểm xã hội Đồng Nai
Đời sống

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích

Để đạt mục tiêu đến cuối năm 2024, người nhận lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH) hàng tháng qua tài khoản cá nhân đạt tỷ lệ 75% tại khu vực đô thị, BHXH tỉnh Đồng Nai đã và đang triển khai nhiều giải pháp cụ thể, cũng như tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khuyến khích người hưởng nhận chế độ qua tài khoản ngân hàng.