Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới

- Thứ Hai, 24/06/2024, 16:26 - Chia sẻ

Trước sự xuất hiện của nhiều thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội bên cạnh các chiêu thức cũ, Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến nghị người dùng Internet Việt Nam nâng cao cảnh giác hơn nữa.

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội -0

Ngày 14.6, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng cho biết, đang tiến hành điều tra vụ án hình sự "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra trên địa bàn.

Theo Cơ quan Cảnh sát điều tra, trong khoảng thời gian năm 2021 và năm 2022, các đối tượng M.V.D (SN 2005), B.V.C (SN 2004), M.V.D (SN 2004, đều trú thôn Phương Hải, xã Hải Ba, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị) sử dụng các tài khoản Facebook: "Nguyễn Thị Trang", "Trần Thị Kim Anh" và tài khoản Zalo "Trần Tấn Thịnh" để đăng tải nội dung tuyển nhân viên làm công việc lắp ráp bút bi tại nhà nhằm thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nếu người nào có nhu cầu làm việc nhắn tin qua ứng dụng tin nhắn messenger hoặc qua Zalo trên để trao đổi công việc, các đối tượng này sẽ yêu cầu chuyển tiền đặt cọc, tiền phí vận chuyển trước để được nhận hàng về nhà làm. Sau khi bị hại chuyển tiền, các đối tượng cắt đứt liên lạc rồi chiếm đoạt tiền để tiêu xài cá nhân.

Qua làm việc, các đối tượng trên thừa nhận đã chiếm đoạt được tiền của những người sử dụng tài khoản Facebook có tên: "Phùng Kim Ngân", "Huỳnh Thảo", "Trần Thảo", "Không Hề", "Nguyễn Minh Thuận", "Phạm Loan", "Nguyễn Ny".

Trước thông tin trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần cẩn trọng trước các thông tin không rõ nguồn gốc trên mạng xã hội. Cần xác minh rõ ràng danh tính của đối tượng trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào, đặc biệt là giao dịch chuyển tiền. Không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức.

Trường hợp nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin đến cơ quan Công an gần nhất để giải quyết kịp thời.

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội -0

Giải vô địch bóng đá châu Âu (EURO 2024) và giải vô địch bóng đá Nam Mỹ năm 2024 (COPA AMERICA 2024) là các sự kiện thể thao, giải trí lớn, thu hút đông đảo người hâm mộ trên thế giới trong đó có Việt Nam, đồng thời cũng là thời điểm phát sinh, gia tăng các hình thức cá độ bóng đá, lôi kéo số lượng người chơi lớn, gây ra rất nhiều hệ lụy, suy thoái kinh tế gia đình, xã hội.

Hiện nay các tổ chức cờ bạc đã lợi dụng không gian mạng để lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, đồng thời ra sức quảng cáo, lôi kéo dụ dỗ người chơi mở tài khoản tham gia cá độ bóng đá. Với tâm lý đam mê bóng đá, đặt niềm tin vào các đội tuyển yêu thích và mong muốn có tiền ăn chơi nên nhiều người đã bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia cá độ bóng đá trực tiếp hoặc trên không gian mạng.

Đây cũng là nguyên nhân làm các loại tội phạm và vi phạm pháp luật khác gia tăng, phức tạp như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cố ý gây thương tích, cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, mua bán người…

Theo đó, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật liên quan đến tệ nạn xã hội, đam mê và yêu thích bóng đá nhưng kiên quyết tránh xa cá độ bóng đá, phải ý thức được hậu quả, tác hại của cờ bạc đến đời sống của bản thân, gia đình và xã hội. Chủ các các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê giải khát, quán bia, điểm vui chơi giải trí, các quán Internet… phải chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về an ninh trật tự, trong quá trình tổ chức xem bóng đá không tổ chức cá độ bóng đá và không tiếp tay, bao che để các đối tượng lợi dụng tổ chức cá độ bóng đá.

Trường hợp nếu phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn liên quan đến cá độ bóng đá cần kịp thời báo tin đến cơ quan Công an gần nhất để giải quyết kịp thời.

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội -0

Mới đây, Vsevolod Kokorin - một chuyên gia an ninh mạng đã lên tiếng cảnh báo về hình thức lừa đảo hết sức tinh vi liên quan tới hệ thống thư điện tử của Microsoft. Người này cho biết mình đã phát hiện một lỗ hổng khiến cho những Email đến từ các đối tượng lừa đảo trở nên khó phát hiện hơn.

Theo Kokorin, kẻ lừa đảo giờ đây có thể giả mạo những bức thư được gửi đến từ Microsoft bằng cách sử dụng địa chỉ email với đuôi “@microsoft.com”. Trong bài chia sẻ trên trang cá nhân của mình, anh có đề cập đến việc mình nhận được một bức thư với địa chỉ security@microsoft.com - địa chỉ Email được cho là thuộc quyền sở hữu của bộ phận an ninh Microsoft. Thoạt nhìn, đây có vẻ như là địa chỉ email chính thống, những email này thường được gửi với nội dung yêu cầu người dùng gia tăng bảo mật thiết bị của họ bằng cách bấm vào đường link đính kèm. Thực chất, đây là những đường link dẫn tới trang web có chứa mã độc, khiến cho đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền kiểm soát thiết bị, đánh cắp dữ liệu và thông tin của nạn nhân.

Kokorin cho biết anh đã báo cáo vấn đề này với Microsoft, phía công ty cũng cho biết họ đã nhận thức được sự cố và đang cố gắng nỗ lực khắc phục những lỗ hổng còn tồn đọng trong hệ thống.

Trước thực trạng lừa đảo diễn ra, Cục An toàn thông tin khuyến cáo những người dùng email đề cao cảnh giác. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp các thông tin cá nhân cho những trang web không rõ nguồn gốc. Khi nhận được những tin nhắn mạo danh như trên, người dùng cần xác minh bằng cách liên hệ với công ty mà người gửi đại diện thông qua số điện thoại hoặc cổng thông tin điện tử chính thống.

Cảnh giác với những thủ đoạn lừa đảo mới trên mạng xã hội -0

Mới đây, PIB Fact Check - trang thông tin chuyên đăng tải về các hình thức lừa đảo - đã đưa ra lời cảnh báo về một thủ đoạn mới hết sức tinh vi, liên quan tới dịch vụ vận chuyển hàng hóa của Bưu điện Ấn Độ (Indian Post).

Được biết, một bộ phận người dân Ấn Độ trình báo rằng họ nhận được tin nhắn đến từ Bưu điện quốc gia với nội dung như sau: “Kiện hàng của bạn đã không thể được vận chuyển thành công do địa chỉ không chính xác, yêu cầu cập nhật thông tin trong vòng 48 giờ, nếu không kiện hàng sẽ được trả lại cho người gửi”. Đính kèm trong tin nhắn là một đường link, người dân được hướng dẫn bấm vào đường link để sửa và cập nhật thông tin.

Đường link sẽ dẫn người gửi tới một trang web, bên cạnh địa chỉ, trang web yêu cầu người dùng cung cấp các thông tin như họ và tên, số điện thoại, tài khoản ngân hàng nhằm xác minh danh tính người gửi. Trên thực tế, đây là thủ đoạn mà các đối tượng lừa đảo sử dụng nhằm đánh cắp thông tin của nạn nhân.

Trước tình hình lừa đảo diễn ra, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân cảnh giác trước các tin nhắn giả mạo. Khi bắt gặp trường hợp nêu trên, người dân cần liên hệ lại với các đơn vị vận chuyển thông qua số điện thoại hoặc cổng thông tin điện tử chính thống nhằm xác thực, nắm bắt tình trạng đơn hàng. Tuyệt đối không bấm vào các đường link lạ, không cung cấp các thông tin cá nhân cho bất kỳ đối tượng lạ nào khi chưa xác minh được danh tính. Khi nhận thấy dấu hiệu lừa đảo, người dân cần trình báo với các cơ quan, lực lượng chức năng để kịp thời truy vết và ngăn chặn hành vi lừa đảo.

Xuân Tùng
#