Cần Thơ không thể lập Quỹ hợp tác xã vì thiếu hướng dẫn

Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ vừa ra thông báo không thể thành lập Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã. Lý do bởi sau 5 tháng từ khi gửi công văn xin Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn vẫn “chưa nhận được phản hồi”.

Cần Thơ không thể lập Quỹ hợp tác xã vì thiếu hướng dẫn của bộ -0
Công văn của Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ gửi Liên minh HTX thành phố về việc lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX.

Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ Trần Phú Lộc Thành vừa ký văn bản phản hồi Công văn số 07/LMHTX ngày 17.1.2023 của Liên minh Hợp tác xã (HTX) thành phố về việc xin cấp phép hoạt động tạm thời Quỹ hỗ trợ phát triển HTX thành phố (gọi tắt là Quỹ).

Công văn cho biết, về căn cứ pháp lý, Quỹ thực hiện thành lập và hoạt động theo mô hình HTX theo quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP về thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX. Quỹ đã được HĐND thành phố chấp thuận chủ trương tại Nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 8.7.2022.

Tuy nhiên, đối chiếu quy định tại Luật Hợp tác xã, văn bản quy phạm pháp luật có liên quan và các thủ tục hành chính đã được công bố thì vẫn chưa có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và các biểu mẫu để đăng ký thành lập Quỹ. Mặt khác, Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký HTX hiện chưa có loại hình pháp lý này.

Từ vướng mắc đó, ngày 6.9.2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ có Công văn số 2611/SKHĐT-ĐKKD gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị hướng dẫn cụ thể việc lập Quỹ. Đến ngày 4.11.2022, Sở tiếp tục gửi công văn ra Bộ nhưng vẫn “bặt tăm”.

Một tháng sau, ngày 13.12.2022, UBND Thành phố Cần Thơ ban hành Công văn số 4997/UBND-KT về việc xin ý kiến hướng dẫn thành lập mới Quỹ hoạt động theo mô hình HTX gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Trong công văn này, Phó Chủ tịch UBND TP. Cần Thơ Dương Tấn Hiển cho rằng, việc thành lập Quỹ “là cấp thiết” nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế tập thể tiếp cận thêm được nguồn vốn, tạo công ăn việc làm cho người dân. Do đó, ông Hiển bày tỏ “rất mong sớm nhận được thông tin phản hồi từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư”.

Đáng nói, sau hơn 5 tháng kể từ khi có công văn đầu tiên gửi ra Bộ, “đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi từ Bộ Kế hoạch và Đầu tư”, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ Trần Phú Lộc Thành cho biết.

Cần Thơ không thể lập Quỹ hợp tác xã vì thiếu hướng dẫn của bộ -0
Lập quỹ hỗ trợ HTX là rất cần thiết, giúp HTX thuận lợi trong tiếp cận nguồn vốn. Ảnh ITN

Do sự chậm trễ trong việc thành lập Quỹ, ngày 17.1.2023, Liên minh HTX Cần Thơ gửi Công văn số 07/LMHTX lên Thành phố, xin cấp phép hoạt động tạm thời Quỹ.

Dẫn chiếu với quy định tại Nghị định số 45/2021/NĐ-CP rằng “Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy chứng nhận đăng ký Quỹ HTX địa phương để hoạt động theo quy định của pháp luật”, ông Trần Phú Lộc Thành xác nhận “không có quy định cụ thể về trình tự, thủ tục và các biểu mẫu để thực hiện vấn đề này. Do đó, “Sở Kế hoạch và Đầu tư chưa có cơ sở để cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho Quỹ”.

Cũng theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Cần Thơ, việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ liên quan đến mã số HTX (mã số thuế), tư cách pháp nhân, hoạt động thu chi… của Quỹ. Do đó, đề nghị của Liên minh HTX thành phố “xin cấp giấy phép hoạt động tạm thời Quỹ hỗ trợ phát triển HTX” là “không thể thực hiện”.

Như vậy, có thể hiểu rằng, Cần Thơ không thể lập Quỹ hỗ trợ phát triển HTX địa phương hoạt động theo mô hình HTX là do thiếu các quy định cụ thể về trình tự, thủ tục, biểu mẫu.

Trong khi đó, Điều 53, Nghị định số 45/2021/NĐ-CP quy định một trong những nhiệm vụ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, là: “Phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành có liên quan trong việc xây dựng, hoàn thiện khuôn khổ pháp lý về tổ chức và hoạt động của Quỹ HTX và tổ chức, triển khai thực hiện Nghị định này theo quy định của pháp luật”.

Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi
Đời sống

Quỹ Trăng Xanh chung tay tái thiết trường học tại Thái Nguyên sau bão Yagi

Cơn bão số 3 (bão Yagi) cùng hoàn lưu sau bão đã gây ra những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản đối với nhiều tỉnh miền núi phía Bắc, trong đó có ngành Giáo dục. Nhiều công trình trường học bị sập, đổ, tốc mái; thiết bị dạy học, bàn ghế, sách vở bị nước cuốn trôi, hư hỏng nặng. Với tinh thần “tương thân tương ái”, ngày 19.9, Quỹ thiện nguyện Trăng Xanh (thuộc Tập đoàn Bách Việt) đã tài trợ trang thiết bị cho các trường học tại tỉnh Thái Nguyên với nguồn kinh phí hơn 1 tỷ đồng.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
Đời sống

Chùa Ba Vàng tặng quà 100 học sinh tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn

Đoàn 100 học sinh tiêu biểu là trẻ khuyết tật, mồ côi, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vươn lên trong học tập đến từ 10 tỉnh miền núi phía Bắc đã được Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh gặp mặt, tặng quà tại Tòa Nhà Quốc hội vào trưa ngày 16.9 vừa qua. Chư Tăng Chùa Ba Vàng cũng đã có mặt tham dự và trao quà tới các em.

Quang cảnh buổi thu nhận mẫu ADN cho các thân nhân liệt sỹ tại huyện Thạch Thất
Xã hội

Thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ tại Hà Nội

Sáng 19.9, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (Bộ Công an) phối hợp với Công an TP. Hà Nội, UBND huyện Thạch Thất (Hà Nội) tổ chức triển khai thu nhận mẫu ADN thân nhân liệt sỹ trên địa bàn 3 huyện Hoài Đức, Phúc Thọ và Thạch Thất.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.