Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa

Với mong muốn góp phần giúp người nghèo được vui Tết cổ truyền của dân tộc, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) tỉnh Quảng Bình đã chứng minh và đồng hành cùng Ban Trị sự GHPGVN huyện miền núi, biên giới Minh Hóa tổ chức Chương trình “Ấm tình xuân biên giới” trao tặng “Quỹ vì người nghèo” của huyện và nhiều phần quà Tết tới 3 Đồn Biên phòng cũng như các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những món quà nhỏ nhưng đong đầy tình cảm

Chương trình được thực hiện với tổng trị giá 300 triệu đồng (gồm tiền mặt và quà tặng). Trong đó, trao tặng 100 triệu đồng vào “Quỹ vì người nghèo” và 50 triệu đồng tới Hội Nạn nhân chất độc da cam huyện Minh Hóa; 20 suất quà tặng các hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại thị trấn Quy Đạt; thăm và tặng 3 Đồn Biên phòng Cha Lo, Ra Mai, Cà Xèng tiền mặt và 35 suất quà trị giá 140 triệu đồng.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Gian nan đường tới huyện biên giới huyện Minh Hóa

Tham dự chương trình ý nghĩa này, có Hòa Thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình; Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh, Phó trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hoá; đại diện Chư Tăng Ban trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình. Cùng tham gia Đoàn còn có: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa Nguyễn Cảnh Tuấn; Phó Chủ tịch UBND huyện Đinh Tiến Dũng.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn huyện Minh Hóa

Tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa đã trao 100 triệu đồng cho “Quỹ vì người nghèo” huyện và 20 suất quà đến cho các hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp - Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Phó trưởng Ban Tăng sự Trung ương GHPGVN, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình cho biết: Những món quà tuy có giá trị không lớn nhưng chứa đựng trong đó là tấm lòng “từ, bi, hỷ, xả” cứu độ những người có hoàn cảnh khó khăn của Ban Trị sự GHPGVN, chư Tăng Ni, Phật tử huyện Minh Hóa. Càng ý nghĩa hơn và đặc biệt hơn khi đây là chương trình đầu tiên của Ban Trị sự GHPGVN huyện trong bối cảnh mới được thành lập”, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp khẳng định.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Chư Tăng trao quà Chương trình Xuân biên giới Quý Mão 2023 tới các em học sinh huyện Minh Hóa

Tại buổi lễ, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cũng gửi lời chúc mừng huyện Minh Hóa - địa phương đầu tiên trong tỉnh Quảng Bình kiện toàn Ban Trị sự GHPGVN huyện. Chúc lãnh đạo, Nhân dân huyện dồi dào sức khỏe, vững vàng vượt qua khó khăn, thách thức, ngày càng nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho Nhân dân, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp cũng mong muốn lãnh đạo, Nhân dân địa phương hưởng ứng, hướng về Phật giáo, Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Vì đây là chủ trương của Đảng, Nhà nước; hơn nữa Phật giáo là tôn giáo luôn đồng hành hành cùng dân tộc, gần gũi với các tầng lớp Nhân dân.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp trao tặng phần quà 100 triệu của Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa cho Quỹ Vì người nghèo huyện

Phó Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa, Thượng tọa Thích Trúc Thái Minh nhấn mạnh: GHPGVN tỉnh Quảng Bình trong nhiều năm qua đã cùng Đảng bộ, chính quyền, MTTQ Việt Nam tỉnh và các địa phương trên địa bàn làm tốt công tác an sinh xã hội. Trị sự Phật giáo trên địa bàn một trong những tỉnh thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thiên tai, Hòa thượng Thích Tánh Nhiếp với cương vị lãnh đạo cao nhất của GHPGVN tỉnh đã kêu gọi rất nhiều các nhà hảo tâm, các mạnh thường quân, Ban Trị sự nhiều địa phương trong cả nước ủng hộ, giúp đỡ mỗi khi Nhân dân trên địa bàn gặp khó khăn. Những hoạt động ý nghĩa đó đã thể hiện đậm nét tinh thần Phật giáo đóng góp, đồng hành cùng với dân tộc. Đồng thời, giáo dục con người sống đạo đức, hướng thiện, hướng thượng, biết quan tâm sẻ chia với đồng loại lúc hoạn nạn, khó khăn.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Thầy Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng trao tặng quà Tết đến Bộ đội các Đồn biên phòng tại huyện Minh Hóa

Thực hiện chỉ đạo của Hòa thượng, Trưởng Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Bình, Chương trình “Ấm tình Xuân biên giới” là chương trình đầu tiên được Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa tổ chức sau khi mới thành lập. Chương trình đã tặng quà tại Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; trao 20 suất đến hộ nghèo thị trấn Quy Đạt; dành tặng 100 triệu đồng để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tiếp tục thực hiện công tác an sinh xã hội, từ thiện...

Chặng đường phát triển mới của Phật giáo Minh Hóa

Phát biểu tại buổi lễ trao quà ấm áp nghĩa tình này, Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa Nguyễn Cảnh Tuấn cho biết: Việc trên địa bàn huyện thành lập được Ban Trị sự GHPGVN vừa qua là sự kiện rất quan trọng và tự hào. Qua đó, vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt tín ngưỡng của một bộ phận Nhân dân trên địa bàn vừa góp phần tích cực trong công cuộc xây dựng quê hương Minh Hóa ngày càng giàu đẹp. Điều này cũng phù hợp với nguyện vọng, mong muốn của Nhân dân và xu thế của thời đại. Vì Phật giáo là tôn giáo đã có mặt lâu đời và luôn đồng hành cùng với công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Thầy Thích Trúc Thái Minh và chư Tăng chụp ảnh với cán bộ Đồn biên phòng Ra Mai và con nuôi của Đồn

Cũng theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Minh Hóa, phát triển du lịch đã được Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xác định là nhiệm vụ quan trọng trong hoạt động của nhiệm kỳ. Vì vậy, sự có mặt của GHPGVN trên địa bàn chắc chắn sẽ mang đến động lực tích cực giúp thúc đẩy du lịch địa phương ngày càng phát triển. Về phía lãnh đạo huyện, sẽ hỗ trợ, đồng hành tích cực cùng GHPGVN huyện vì sự phát triển chung của quê hương Minh Hóa.

Ông Nguyễn Cảnh Tuấn thay mặt cho lãnh đạo huyện bày tỏ sự tri ân Ban Trị sự GHPGVN huyện đã tổ chức Chương trình “Ấm lòng Xuân biên giới” đúng dịp Quý Mão. Đồng thời, mong muốn các Hòa thượng, Thượng tọa, Chư Tăng Ni GHPGVN tỉnh Quảng Bình, huyện Minh Hóa sẽ tiếp tục dành sự quan tâm, chăm lo cho các hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn nhiều hơn nữa…

Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản...

Trung tá Mai Xuân Trường, Chính trị viên Đồn Biên phòng Ra Mai cho biết: Đồn biên phòng Ra Mai được giao nhiệm vụ quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài gần 27 km; phụ trách địa bàn xã Trọng Hóa (huyện Minh Hóa) và xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa gồm 28 thôn, bản. Địa bàn của Đồn chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số; trong đó, có những tộc ít người như: tộc người Mày, tộc người Mã Liềng thuộc dân tộc Chứt là dân tộc rất ít người, đang được nhà nước bảo tồn.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Thầy Thích Trúc Thái Minh trao quà Tết tới người dân có hoàn cảnh khó khăn

Bên cạnh nhiệm vụ quản lý bảo vệ chủ quyền biên giới, Đồn Biên phòng Ra Mai cũng tích cực tham gia vào công tác phát triển kinh tế xã hội, chăm lo đời sống cho Nhân dân. Nhân dịp Tết đến Xuân về, Đồn đã tổ chức chương trình chương trình “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản” trên cơ sở phối hợp với MTTQ Việt Nam huyện và Huyện đoàn Minh Hóa.

Đồn Biên phòng Ra Mai cũng đã phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, Huyện đoàn kêu gọi, kết nối các nhà hảo tâm, các nhà tài trợ, đồng hành để tổ chức chương trình trao tặng 256 suất quà và tặng xe đạp cho các em học sinh; Ủy ban MTTQ huyện đã trao 4 nhà đại đoàn kết. Tổng trị giá chương trình là khoảng 350 triệu đồng, góp phần cùng với bà con, đồng bào dân tộc có một cái Tết ấm áp hơn, no đủ hơn đúng như tên gọi: “Xuân biên phòng, ấm lòng dân bản”.

Ấm tình Xuân nơi vùng biên Minh Hóa -0
Trưởng Ban Trị sự GHPGVN huyện Minh Hóa - Thầy Thích Trúc Thái Minh trao 140 triệu đồng tới các Đồn biên phòng

Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Đồn Biên phòng Ra Mai đã nhận nuôi tại đơn vị 4 cháu và nhận hỗ trợ 7 cháu trong chương trình “nâng bước em tới trường” (các cháu ở tại gia đình nhưng hàng tháng được cán bộ chiến sĩ đến thăm, kiểm tra học lực và hỗ trợ mỗi cháu 500.000đ/tháng). Những việc làm này cũng góp phần giúp đồng bào, con em đồng bào dân tộc thiểu số yên tâm học tập, nâng cao dân trí.

Trung tá Mai Xuân Trường cũng cho biết, Bộ đội biên phòng Đồn Ra Mai cũng như các đồn biên phòng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình luôn thực hiện tốt khẩu hiệu:“Đồn là nhà - Biên giới là quê hương - Đồng bào dân tộc là anh em ruột thịt”như lời Bác Hồ đã dạy. Thay mặt cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng, Trung tá Mai Xuân Trường hứa trước Đảng, Nhà nước, quân đội và đồng bào cả nước nói chung và trong đó có quý Tăng Ni, Phật tử của Phật giáo Việt Nam luôn chắc tay súng cùng đồng bào các dân tộc giữ vững chủ quyền, an ninh quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Đời sống

Những trái cam mọng nước
Xã hội

Cam xanh nghĩa tình - Mô hình nông nghiệp sẻ chia

Giữa mùa thu hoạch nhưng đầu ra bấp bênh, trái cam sành miền Tây không chỉ được “giải cứu” mà còn trở thành biểu tượng của tinh thần sẻ chia trong chương trình “Cam xanh nghĩa tình” - mô hình đã mở rộng thành giải pháp nông nghiệp bền vững, kết nối người nông dân, người tiêu dùng và cộng đồng trên nền tảng số.

3 tháng đầu năm 2025, công tác chi trả chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp đã được thực hiện kịp thời. Ảnh: TCBHXH
Đời sống

Chi trả kịp thời các chế độ bảo hiểm cho người tham gia và thụ hưởng chính sách

Với quan điểm xuyên suốt “lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, chủ thể phục vụ”, trong bối cảnh tinh gọn, tổ chức hoạt động theo bộ máy mới, 3 tháng đầu năm 2025, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tiếp tục đạt kết quả tích cực trong phát triển, bảo đảm quyền lợi người tham gia, thụ hưởng chính sách.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất. Ảnh: VNA
Đời sống

Vietnam Airlines nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ về công tác hỗ trợ cứu nạn, cứu hộ tại Myanmar


Tại Lễ tuyên dương các tập thể, cá nhân hỗ trợ Myanmar khắc phục hậu quả động đất, Vietnam Airlines vinh dự nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, qua đó khẳng định vai trò và trách nhiệm của Hãng Hàng không Quốc gia trong các hoạt động nhân đạo quốc tế.

Ảnh minh họa
Khoa học - Công nghệ

Phát triển công nghệ lõi và bài toán an ninh phi truyền thống trong bối cảnh quốc tế biến động

TS. Vũ Đức Lợi - Trường Quản trị và Kinh doanh, Đại học Quốc gia Hà Nội

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và cạnh tranh quốc tế ngày càng gay gắt, phát triển công nghệ lõi và các công nghệ phụ trợ trở thành yêu cầu cấp thiết đối với Việt Nam. Nghị quyết số 57-NQ/TW đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đẩy mạnh chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Gần đây, việc Hoa Kỳ áp thuế 46% với hàng Việt Nam đã đặt ra những thách thức mới cần giải quyết, đồng thời cũng khẳng định tầm nhìn chiến lược của Đảng và Nhà nước khi yêu cầu tập trung vào phát triển công nghệ lõi.

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".