Vụ dự án đê hơn 180 tỷ “tắc nghẽn” tại Hà Tĩnh: Chính quyền cho thuê đất trái thẩm quyền

Liên quan đến Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn có tổng mức đầu tư 182 tỷ đồng ở Hà Tĩnh bị “tắc nghẽn” do vướng mặt bằng, kết luận của Thanh tra tỉnh Hà Tĩnh cho biết, chính quyền xã cho thuê đất trái thẩm quyền.

Ngày 14.8, trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, ông Nguyễn Văn Tình -Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) cho biết, liên quan đến Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn (huyện Lộc Hà) bị tắc nghẽn là do đang vướng mặt bằng của 4 hộ nuôi tôm.

Theo Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà, nguồn gốc diện tích đất đang bị vướng mắc thuộc thửa đất số 01, tờ bản đồ số 13 trước thuộc Xí nghiệp Thanh niên xung phong quản lý và sử dụng. Đến năm 2013 UBND tỉnh Hà Tĩnh có quyết định thu hồi diện tích này giao lại cho UBND xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà) quản lý. Sau khi nhận bàn giao lại, UBND xã Thạch Bằng đã thực hiện cho các hộ dân thuê lại để nuôi trồng thủy sản gồm: hộ ông Trần Văn Minh thuê với diện tích 3,6ha, thời gian từ 2015-2019; hộ ông Trần Văn Thực thuê 3ha thời gian từ 2016-2020; hộ bà Nguyễn Thị Tuyết thuê 5ha thời gian từ 2013-2017; hộ Trần Hữu Dũng thuê 01 ha thời gian từ 2014-2018 và hộ ông Trần Đình Tân thuê 01ha thời gian từ 2014-2018. Những hộ dân này đều trú tại xã Thạch Bằng (nay là thị trấn Lộc Hà).

Dự án có chiều dài hơn 10km nhưng hiện nay còn vướng 700m do chưa giải phóng được mặt bằng
Dự án có chiều dài hơn 10km nhưng hiện nay còn vướng 700m do chưa giải phóng được mặt bằng

“Trước đó thì việc thu tiền thuê đất của các hộ dân được thực hiện theo hợp đồng. Tuy nhiên, sau đó Thanh tra huyện kết luận việc chính quyền xã cho các hộ dân trên thuê đất là trái thẩm quyền. Sau đó xã chỉ thu chi phí tiền hoa lợi trên đất. Trong số những hộ dân trên có 4 hộ đang vướng vào Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn. Khu vực này không quy hoạch vùng nuôi trồng thủy sản mà là khu cụm công nghiệp. Về việc này nhiều cá nhân cũng đã phải kiểm điểm”, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Lộc Hà cho biết.

Cũng theo lãnh đạo UBND thị trấn Lộc Hà, hiện nay không có cơ sở nào để đền bù, hỗ trợ cho các hộ dân. Tuy nhiên, số tiền mà các hộ dân này đầu từ vào thời điểm nuôi tôm khá lớn, nên phía UBND thị trấn, UBND huyện Lộc Hà đang xin ý kiến UBND tỉnh để có cơ chế hỗ trợ cho các hộ dân, sớm giải phóng mặt bằng thực hiện dự án.

Trước đó, như Báo Đại biểu Nhân dân đã phản ánh, Dự án xử lý cấp bách đê Tả Nghèn (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh) có chiều dài hơn 10km, được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi vào tháng 9.2021. Dự án do UBND huyện Lộc Hà làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư hơn 180 tỷ đồng.

Dự án đê hơn 180 tỷ “tắc nghẽn” vì vướng mặt bằng
Đơn vị thi công dùng dây, biển cảnh báo tại dự án để người dân và các phương tiện chưa được qua lại

Đây là công trình tạo điểm nhấn về cảnh quan môi trường, kết hợp làm đường giao thông. Quan trọng hơn, mục tiêu của dự án là ứng phó thiên tai, bão lũ, ngăn mặn và bảo vệ trực tiếp tính mạng, tài sản của hàng nghìn hộ dân các xã: Ích Hậu, Thạch Kim và thị trấn Lộc Hà của huyện Lộc Hà. Dự án được triển khai từ cuối năm 2022, dự kiến tháng 4.2024 sẽ hoàn thành, bàn giao. Tuy nhiên, hiện nay, dự án đang bị “tắc nghẽn” do vướng mặt bằng.

Cụ thể, hiện nay chừng 700m đoạn qua thị trấn Lộc Hà chưa thể tiếp tục triển khai do vướng giải phóng mặt bằng của các hộ nuôi tôm. Các hộ đồng tình với việc thu hồi đất để triển khai dự án, song bày tỏ mong muốn được hỗ trợ tài sản trên đất. Do chưa giải phóng được mặt bằng nên gần một năm nay dự án bị dừng lại hoàn toàn, khiến người dân lo lắng khi mùa mưa bão sắp đến.

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.