Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bị san lấp, xây tường vây kín: Đoàn ĐBQH tỉnh Lâm Đồng phản hồi thông tin

Theo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Lâm Đồng, liên quan đến vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bất ngờ bị san lấp, xây tường vây kín, UBND tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, xử lý.

“Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bất ngờ bị san lấp, xây tường vây kín”, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra -0
Ngoài hàng chục mét tường rào được xây dựng kiên cố, đất nông nghiệp còn bị san lấp không phép. Ảnh: Quang Phương.

Đoàn Đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản số 233/ĐĐBQH gửi ông Phạm Văn Phượng - người dân có đất đang canh tác tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, TP. Bảo Lộc bị lấn chiếm xây tường rào vây kín.

Theo văn bản, Đoàn ĐBQH nhận được đơn của ông Phạm Văn Phượng với nội dung: Đề nghị đưa vào nội dung giám sát của Đoàn ĐBQH nhiệm kỳ 2021 – 2026 việc UBND thị xã Bảo Lộc (nay là TP Bảo Lộc) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Toản tại thửa đất số 97 và thửa đất số 121, tờ bản đồ số 7.158.IV xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc.

Đoàn ĐBQH phản hồi: "Việc ông đề nghị giải quyết liên quan đến việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông Nguyễn Văn Toản nêu trên đang được UBND tỉnh xem xét, giải quyết. Ngày 15.8.2023, UBND tỉnh đã có văn bản số 7098/UBND-TD giao Thanh tra tỉnh kiểm tra, báo cáo và đề xuất giải quyết vụ việc".

Tháng 6.2023, Báo Đại biểu Nhân dân nhận được đơn của 6 hộ dân tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng phản ánh việc đất họ đang canh tác nhiều năm nay bất ngờ bị một nhóm đối tượng đến chặt phá cây trồng, san lấp và xây dựng tường rào…

“Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bất ngờ bị san lấp, xây tường vây kín”, UBND tỉnh giao Thanh tra tỉnh kiểm tra -0
Một số cá nhân đã tiến hành xây dựng tường rào kiên cố trên đất nông nghiệp và đang xảy ra tranh chấp. Ảnh: Quang Phương.

Báo Đại biểu Nhân dân đã ghi nhận thực tế vụ việc, cung cấp thông tin đến UBND xã Lộc Châu (nơi xảy ra vụ việc). UBND xã Lộc Châu đã nhiều lần lập biên bản hiện trường vụ việc. UBND xã yêu cầu các cá nhân liên quan giữ nguyên hiện trạng, không được tiến hành xây dựng tường rào, làm đường, san lấp trên đất nông nghiệp.

Tuy nhiên, một số cá nhân liên quan vẫn bất chấp yêu cầu của chính quyền địa phương, tiến hành xây tường, dùng lưới b40 vây quanh một số khu đất.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trương Hồng Điền, Trưởng Văn phòng Luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) nhận định, đối với hành vi lấn chiếm, xây dựng tường rào, người dân có đất bị lấn chiếm, có quyền yêu cầu, đề nghị Chủ tịch UBND xã lập biên bản vi phạm hành chính, tiến hành xử phạt vi phạm hành chính.

Hoặc chuyển cho Chủ tịch UBND có thẩm quyền xử phạt. Yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả buộc dừng hành vi lấn chiếm, tháo dỡ công trình xây dựng tường rào trên đất, theo quy định tại Điều 14, Điều 16 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019.

Đối với việc lấn chiếm, sau đó có hành vi san ủi, ngoài trình xử lý hành vi lấn chiếm, cản trở quyền sử dụng đất có thể đề nghị xử phạt về hành vi hủy hoại đất đai, theo quy định tại Điều 15 Nghị định 91/2019/NĐ-CP ngày 19.11.2019 của Chính Phủ; Yêu cầu áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, buộc khôi phục lại trình trạng ban đầu của đất.

Theo luật sư Điền, trong vụ việc trên cần xem xét trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc quản lý hành chính về đất đai, đặc biệt là UBND xã Lộc Châu. “Công dân đã có nhiều đơn thư đề nghị, phản ánh nhưng UBND cấp xã chậm hoặc vì lý do gì khác không lập biên bản vi phạm hành chính để có phương án xử lý, để tình hình tái diễn nghiêm trọng, phức tạp hơn là có sự thiếu trách nhiệm”, luật sư Điền nhận định.

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới
Xã hội

Hướng về cội nguồn trong kỷ nguyên phát triển mới

Mỗi độ tháng ba về, khắp mọi miền đất nước lại cùng nhau hướng về ngày Giỗ Tổ để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng đã có công dựng nước. Giỗ Tổ Hùng Vương không chỉ là nghi lễ truyền thống mà còn là biểu tượng thiêng liêng, khơi dậy tinh thần đoàn kết, lòng yêu nước và ý thức về cội nguồn trong mỗi người dân Việt Nam.

Mô hình chiếc xe tăng T-54 mang số hiệu 980 tại trung tâm Ngã Sáu, TP. Buôn Ma Thuột
Quốc phòng toàn dân

Dấu ấn lịch sử từ chiếc xe tăng số hiệu 980

Dưới sự chỉ huy của Đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng, xe tăng mang số hiệu 980 đã cùng bộ binh quyết liệt đánh chiếm Sở Chỉ huy Sư đoàn 23 Ngụy tại Buôn Ma Thuột, tháng 3.1975. Chiến công ấy góp phần mở đầu thắng lợi vang dội của Chiến dịch Tây Nguyên, tạo bước ngoặt chiến lược cho cuộc Tổng tiến công mùa Xuân lịch sử.

Đất nước là quê hương
Xã hội

Đất nước là quê hương

Trong thời đại hội nhập và biến động không ngừng, cần nhận thức sâu sắc quê hương không chỉ là nơi chúng ta sinh ra mà còn là Tổ quốc thiêng liêng - nơi gắn bó bằng tâm hồn và trí tuệ. Câu nói “Đất nước là quê hương” của Tổng Bí thư Tô Lâm đã truyền đi thông điệp mạnh mẽ về lòng yêu nước, nhấn mạnh tình yêu đối với đất nước không chỉ là cảm xúc cá nhân mà còn là trách nhiệm thiêng liêng của mỗi công dân đối với sự phát triển và tương lai của dân tộc. Lời kêu gọi yêu nước ấy khơi dậy niềm tự hào và truyền cảm hứng cho mỗi người hành động thiết thực vì Tổ quốc thân yêu.

Trung tâm quản lý vận hành hệ thống công nghệ thông tin hải quan
Xã hội

Hiện thực hóa mục tiêu cải cách hải quan

Theo Cục Hải quan, 10 năm qua, Hệ thống VNACCS/VCIS đóng vai trò quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam, thúc đẩy tăng trưởng, thu hút đầu tư, du lịch, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam, là động lực để cải cách thủ tục hành chính trong lĩnh vực hải quan và các bộ, ngành, hướng tới Chính phủ điện tử.

Tuổi trẻ Phân bón Cà Mau triển khai đề án trồng mới 300.000 cây xanh.
Đời sống

Phát huy bản lĩnh, sức trẻ PVCFC

Với tinh thần nhiệt huyết, năng động và sáng tạo, Đoàn Thanh niên Công ty CP Phân bón Dầu khí Cà Mau (PVCFC) góp phần giúp Công ty khẳng định được bản sắc văn hóa và giá trị cốt lõi. Thông qua các hoạt động của Đoàn Thanh niên, PVCFC hướng tới sự đổi mới và sáng tạo, khẳng định vị thế của mình trong việc hoàn thành sứ mệnh "người nuôi dưỡng".

Vietcombank tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2025
Đời sống

Đại diện tin cậy của người lao động

Với tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm, dân chủ, Hội nghị đại biểu người lao động Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) năm 2025 đạt được sự thống nhất cao đối với các nội dung thông qua tại Hội nghị và thành công tốt đẹp.