Lâm Đồng:

Vụ đất đang canh tác của hàng loạt hộ dân bất ngờ bị san lấp, xây tường vây kín: UBND Xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng, nhiều đối tượng vẫn làm

UBND xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc) yêu cầu giữ nguyên hiện trạng nhưng các cá nhân vẫn tiếp tục xây tường rào, mở đường không phép trên đất nông nghiệp là coi thường pháp luật.

Cần xử lý nghiêm việc xây tường rào không phép trên đất nông nghiệp dù UBND xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng -0
Chủ tịch UBND xã Lộc Châu Vũ Văn Vân (trái) cùng lực lượng công an kiểm tra, lập biên bản vụ việc xây tường rào, mở đường trên đất đang tranh chấp dù UBND xã đã nhiều lần yêu cầu "giữ nguyên hiện trạng". Ảnh: Quang Phương.

Trước phản ánh của các hộ dân và Báo Đại biểu Nhân dân về việc nhóm người của ông Lê Văn T. (SN: 1973, ngụ Di Linh) và ông Đinh Văn H. (phường B’Lao, TP. Bảo Lộc) tiếp tục xây dựng tường rào, mở đường trên đất nông nghiệp đang tranh chấp tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu (TP Bảo Lộc), ngày 5.7, Chủ tịch UBND xã Lộc Châu, Công an xã đã đến hiện trường lập biên bản vụ việc.

Trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dân, Chủ tịch UBND xã Lộc Châu Vũ Văn Vân cho biết, UBND xã tiếp tục yêu cầu các bên liên quan giữ nguyên hiện trạng., đồng thời gửi thư mời mời ông Lê Văn T., ông Đinh Văn H. lên làm việc vào ngày 7.7 để yêu cầu tự tháo dỡ hàng rào xây dựng trên đất đang tranh chấp. Nếu không tự tháo dỡ, UBND xã sẽ tiến hành cưỡng chế theo quy định pháp luật.

Tuy nhiên, theo phản ánh của các hộ dân, ngày 6.7, vẫn có các cá nhân tiếp tục dựng hàng rào trên phần đất đang tranh chấp.

Liên quan đến vụ việc trên, luật sư Trương Hồng Điền, Trưởng Văn phòng Luật sư Xuân Phú (Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh) cho rằng, hành vi của nhóm người thực hiện tự ý chặt bỏ cây trồng, san ủi, xây tường rào trên đất các hộ dân đã và đang canh tác lâu năm là có dấu hiệu phạm tội Hủy hoại tài sản.

Đặc biệt, đối với các hộ dân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất vẫn bị các cá nhân trên cố tình xây dựng hàng rào để chiếm đất thì có thể tố giác thêm hành vi Cưỡng đoạt tài sản để Cơ quan Cảnh sát điều tra TP. Bảo Lộc, xem xét tiếp nhận, giải quyết.

Cần xử lý nghiêm việc xây tường rào không phép trên đất nông nghiệp dù UBND xã yêu cầu giữ nguyên hiện trạng -0
Dù đã nhiều lần UBND xã Lộc Châu yêu cầu các bên liên quan "giữ nguyên hiện trạng" nhưng tường rào vẫn cứ được dựng lên trên phần đất các bên đang tranh chấp. Ảnh: Quang Phương.

Theo Luật sư Điền, việc xây dựng tường rào, san lấp không phép trên đất nông nghiệp như phản ánh, Chủ tịch UBND xã Lộc Châu có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính. Tiếp đó, ra quyết định xử phạt và yêu cầu khôi phục tình trạng ban đầu nếu tổng mức phạt tối đa 5 triệu đồng.

Trường hợp, phát hiện hành vi vi phạm vượt quá thẩm quyền xử phạt, cần chuyển biên bản đến Chủ tịch UBND TP. Bảo Lộc hoặc Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, để tiến hành xử phạt theo quy định tại Điều 38 Nghị định 91/2019/NĐ-CP.

Hiện các hộ dân đang có đơn khiếu nại đến Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc đề nghị xem xét, kiểm tra có hay không việc năm 2002 UBND thị xã Bảo Lộc (nay là TP. Bảo Lộc) cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có diện tích lên đến 39.531 m2, tọa lạc tại thôn Tân Bình, xã Lộc Châu, TP Bảo Lộc cho một người có địa chỉ thường trú không phải tại địa phương.

Người dân cũng đề nghị đo đạc để xác định xem diện tích 39.531 m2 mà ông Lê Văn T. cho rằng ông nhận chuyển nhượng, đã có sổ, có nằm chồng lấn lên diện tích sử dụng của các hộ dân không. Do đó, các cá nhân liên quan cần đợi kết quả giải quyết khiếu nại từ Chủ tịch UBND TP Bảo Lộc.

“Việc các cá nhân tiếp tục xây dựng hàng rào trên đất nông nghiệp dù UBND xã Lộc Châu và Công an xã Lộc Châu yêu cầu ngừng thi công, giữ nguyên hiện trạng, là hành vi vi phạm pháp luật, thể hiện sự coi thường pháp luật và thiếu tôn trọng Chính quyền địa phương”, luật sư Điền phân tích.

Công an TP. Bảo Lộc đang giải quyết vụ việc

Ngày 3.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) – Công an TP Bảo Lộc đã có thông báo về việc tiếp nhận kiến nghị khởi tố vụ án. Theo đó, đơn vị này nhận được đơn đề nghị ra quyết định khởi tố vụ án của ông Phạm Văn Phượng (một hộ dân đang tranh chấp đất với ông Lê Văn T. và ông Đinh Văn H. – PV).

Nội dung đơn đề nghị Cơ quan CSĐT – Công an TP. Bảo Lộc ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi đủ dấu hiệu tội “trộm cắp tài sản” và “hủy hoại tài sản”; Điều tra, xác minh khởi tố bị can đối với những đối tượng đã thực hiện các hành vi trên. Ông Phượng trình bày trong đơn tổng giá trị thiệt hại do các đối tượng thực hiện khoảng 35 triệu đồng.

“Cơ quan CSĐT – Công an TP Bảo Lộc đã tiến hành làm việc với nguyên đơn và vào tin báo để giải quyết theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Căn cứ các điều 36, 145 và 146 Bộ luật Tố tụng hình sự, Cơ quan CSĐT – Công an TP Bảo Lộc đang giải quyết nguồn tin về tội phạm nêu trên”, thông báo của  Cơ quan CSĐT – Công an TP Bảo Lộc nêu.

*Báo điện tử Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi pháp luật của vụ việc nói trên đến bạn đọc và cử tri cả nước. 

Xã hội

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh được xem là đầu tàu phát triển công nghiệp, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh này. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông tại đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).