Vận động trên 5000 người tham gia BHXH tự nguyện

Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính đến ngày 31.5, toàn tỉnh Bắc Giang đã vận động được 5.210/3.285 người tham gia BHXH tự nguyện mới, vượt 58,6% kế hoạch đề ra.

Hưởng ứng tháng triển khai vận động BHXH toàn dân năm 2023, BHXH tỉnh Bắc Giang đã phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị tham mưu UBND tỉnh Bắc Giang ban hành kế hoạch triển khai “Tháng cao điểm” vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện năm 2023 với mục tiêu phát triển mới 3.285 người tham gia.

Vượt chỉ tiêu phát triển người tham gia trong “Tháng cao điểm” -0
 Viên chức BHXH tỉnh Bắc Giang tuyên truyền chính sách BHXH tự nguyện cho người dân. Nguồn: BH

Để phát triển mới được số người trên là một thách thức đối với toàn ngành và cả hệ thống chính trị. Tuy nhiên, bám sát kế hoạch của UBND tỉnh giao, Giám đốc BHXH tỉnh Nguyễn Thị Thu Huyền cho biết, toàn ngành đã quyết tâm bứt phá trong “Tháng cao điểm” để sớm hoàn thành và vượt chỉ tiêu được giao, đưa chính sách BHXH tự nguyện đến mọi người dân.

Với những bài học kinh nghiệm được rút ra từ năm 2022, năm 2023 BHXH tỉnh đã tham mưu triển khai “Tháng cao điểm” sớm hơn (12.4), thể hiện quyết tâm cao của toàn ngành và hệ thống chính trị. Qua đó, để UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT các cấp… có thời gian chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để ngay từ những ngày đầu tháng 5 toàn tỉnh đồng loạt bước vào “mùa cao điểm”.

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện - Điểm tựa an sinh khi về già” là chủ đề truyền thông trong “Tháng cao điểm”, các hoạt động phải được triển khai sâu rộng đến từng chi bộ, Ủy ban mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, cơ quan, đơn vị, thôn, tổ dân phố. Các đơn vị cập nhật số liệu hàng ngày, giao ban kiểm điểm hàng tuần và báo cáo kết quả về Ban Chỉ đạo cấp tỉnh (qua cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo - BHXH tỉnh) trước 15 giờ ngày thứ 5 hàng tuần.

Theo Giám đốc BHXH tỉnh Bắc Giang Nguyễn Thị Thu Huyền, trong “Tháng cao điểm” BHXH tỉnh chỉ đạo toàn ngành phối hợp, triển khai linh hoạt, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện hướng tới nhóm đối tượng tiềm năng, theo quan điểm “mưa dầm thấm lâu”, mọi người dân đều nắm và biết về chính sách BHXH tự nguyện từ đó tự nguyện tham gia.

Chỉ tính riêng trong “Tháng cao điểm” tỉnh Bắc Giang đã tổ chức 309 hội nghị trực tiếp tuyên truyền BHXH tự nguyện cho trên 9.200 người tham gia, trên 2.700 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ cho trên 9.200 người, 15 tin bài phóng sự trên báo, đài và các phương tiện thông tin đại chúng, trên 13.400 tin phát trên loa truyền thanh, 4 hội nghị trực tuyến với trên 7.000 lượt người xem, chia sẻ, phát trên 26.000 tờ rơi, tờ gấp …

Với sự cố gắng nỗ lực của tập thể lãnh đạo BHXH tỉnh Bắc Giang, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tính đến ngày 31.5, toàn tỉnh Bắc Giang đã vận động được 5.210/3.285 người tham gia BHXH tự nguyện mới, vượt 58,6% kế hoạch đề ra, tăng gấp 3,68 lần so với 4 tháng đầu năm 2023, cao hơn 371 người so với “Tháng cao điểm” năm 2022.

Đặc biệt, 10/10 huyện thành phố đều hoàn thành vượt kế hoạch được giao. Trong đó, có một số huyện có tỷ lệ hoàn thành vượt kế hoạch cao như Sơn Động (242%), Hiệp Hòa (205,71%), Lục Ngạn (168,74%), Tân Yên (163,29%), Lạng Giang (155,42%), Yên Dũng (150,53%).

Xã hội

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp
Đời sống

Bảo đảm cân đối Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp

Dự thảo Luật Việc làm (sửa đổi) đã “nới lỏng” hơn các quy định về chế độ bảo hiểm thất nghiệp, giúp người sử dụng lao động và người lao động tiếp cận thuận lợi hơn từ nguồn kinh phí. Theo đó, để thực hiện được mục tiêu này, phải đảm bảo được sự cân đối nguồn hỗ trợ kinh phí từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Các đại biểu tham quan, đánh giá giải pháp băm rơm kết hợp xử lý vi sinh để phân hủy nhanh thành phân bón hữu cơ tại ruộng, giúp giảm phát thải trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Canh tác lúa giảm phát thải: Hành trình nâng cao giá trị hạt gạo Việt

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, một cuộc cách mạng canh tác đang diễn ra, hướng tới sự bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Dự án "Canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long", do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chủ trì thực hiện, đang tạo ra những thay đổi tích cực.

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long
Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long

Không có sổ khám bệnh, lấy máu không đeo găng tay y tế, “vẽ bệnh” hù doạ bệnh nhân để moi tiền … là những thông tin nhóm PV điều tra Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa Hoàng Anh, Tổ 2, khu 4A (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Toàn cảnh tọa đàm
Xã hội

"Quỹ nhà ở quốc gia" thiết kế như thế nào?

Tại Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” do Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) tổ chức ngày 1.4, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, bộ đang đang nghiên cứu về việc thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia'. Dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác, Quỹ hướng đến việc hình thành quỹ nhà ở của Nhà nước để cho thuê.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Xã hội

Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vừa có buổi làm việc để trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020 - 2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025 - 2027.