Tiếp tục kéo giảm tai nạn giao thông
Nhận định tai nạn giao thông trên địa bàn tuy có giảm nhưng vẫn diễn biến phức tạp, để kéo giảm tai nạn giao thông, bên cạnh việc tiếp tục duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông, Đồng Nai sẽ khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, cũng như tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông.
Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí
Theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, trong 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 110 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 88 người, bị thương 48 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm ở cả 3 tiêu chí là giảm 6 vụ (5,2%), giảm 4 người chết (4,3%), giảm 2 người bị thương (4%). Trảng Bom và Xuân Lộc là 2 địa phương ghi nhận tai nạn giao thông giảm ở cả 3 tiêu chí.
Đây là kết quả của sự quyết liệt trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, cũng như sự nỗ lực trong công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật giao thông của các lực lượng chức năng trong thời gian qua. Tuy nhiên, theo Ban An toàn giao thông tỉnh Đồng Nai, dù đạt được kết quả đáng ghi nhận, nhưng tình hình giao thông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phức tạp, nguy cơ tai nạn giao thông vẫn còn tiềm ẩn, ùn tắc giao thông vẫn còn xảy ra.
Trong đó, tai nạn giao thông xảy ra trên các tuyến quốc lộ qua địa bàn tỉnh là rất đáng quan tâm. Hiện, các tuyến quốc lộ qua Đồng Nai, nhất là quốc lộ 1 và 51, sau rất nhiều năm đưa vào sử dụng đã trở nên xuống cấp, chật hẹp, không thể đáp ứng nhu cầu lưu thông của lượng phương tiện khổng lồ ở địa bàn trung tâm của Vùng kinh tế trọng điểm Đông Nam bộ như Đồng Nai. Cụ thể, quốc lộ 51 đang phải gồng gánh lượng phương tiện lưu thông hàng chục nghìn lượt mỗi ngày, gấp nhiều lần thiết kế nên tình trạng ùn tắc, tai nạn trên tuyến đường này diễn ra thường xuyên.
Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông chưa được đầu tư kịp thời với lượng phương tiện lưu thông mỗi ngày gia tăng cao khiến nhiều tuyến đường trên địa bàn tỉnh bị xuống cấp, trở nên nhỏ hẹp, tạo ra nhiều điểm ùn tắc giao thông vào những ngày lễ, Tết, cuối tuần, giờ cao điểm công nhân lao động ra - vào ca, hay những khi có mưa lớn gây ngập đường. Đường sá chật hẹp khiến nhiều đoạn các phương tiện xe máy, xe tải, xe container chạy chen chúc là nguy cơ xảy ra va chạm, tai nạn giao thông rất lớn.
Bên cạnh đó là ý thức chấp hành pháp luật giao thông của một bộ phận người dân vẫn còn hạn chế, khi vẫn còn xảy ra tình trạng người điều khiển phương tiện phóng nhanh vượt ẩu, chạy lấn làn, thiếu chú ý quan sát, điều khiển xe sau khi uống rượu, bia…, là những lỗi chiếm tỷ lệ cao trong các vụ tai nạn giao thông xảy ra.

Nguồn: ITN
Tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm
Tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2022 vừa qua, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Thị Hoàng đã yêu cầu, để tiếp tục kéo giảm các vụ tai nạn giao thông xảy ra các cơ quan chức năng rà soát, duy tu, sửa chữa hạ tầng giao thông; tiếp tục khắc phục các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông, các bất cập, tồn tại về hạ tầng giao thông.
Đồng thời, chủ động kiểm tra, rà soát xử lý các cây xanh che khuất tầm nhìn, có nguy cơ ngã đổ gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường bộ, đường sắt. Đặc biệt, cần tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao thông. Bởi thực tế cho thấy, khi có lực lượng tuần tra kiểm soát giao thông làm nhiệm vụ trên đường thì người lái xe chấp hành tốt các quy định giao thông, tình trạng ùn tắc giao thông cũng nhanh chóng được giải tỏa.
Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh cũng cho biết, trong những tháng cuối năm sẽ tiếp tục phân công lực lượng tổ chức điều tiết, hướng dẫn phương tiện lưu thông tại các vị trí xung yếu thường xảy ra ùn tắc ở nội ô TP. Biên Hòa, các cổng khu công nghiệp, trên quốc lộ 1, quốc lộ 51, các giao lộ, các vị trí thường ngập nước trong và sau các cơn mưa. Riêng trên các tuyến quốc lộ, căn cứ theo diễn biến và tình hình thực tế giao thông, sẽ chỉ đạo bố trí lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm tra và xử lý vi phạm.
Lực lượng cảnh sát giao thông cũng sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, nhất là những vi phạm trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông. Tăng cường xử lý các vi phạm đi vào giờ cấm, phóng nhanh vượt ẩu, chạy quá tốc độ cho phép, vượt đèn đỏ; bố trí lực lượng phù hợp, xử lý nghiêm tình trạng phương tiện chở quá tải, cơi nới kích thước thành thùng phương tiện vận tải, phóng nhanh, vượt ẩu trên quốc lộ 51… Đây là biện pháp được xác định trực tiếp và hiệu quả nhất trong răn đe, phòng ngừa vi phạm, tai nạn giao thông.