Thái Nguyên: Mở rộng quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu dân cư

- Thứ Ba, 28/05/2024, 14:24 - Chia sẻ

Nhằm mở rộng quỹ đất phục vụ nhu cầu nhà ở, tái định cư cho người dân, TP. Thái Nguyên đã và đang triển khai, đẩy nhanh tiến độ nhiều dự án khu dân cư, tái định cư để hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Thời gian qua, TP. Thái Nguyên triển khai nhiều dự án khu dân cư tại các xã, phường, như Quyết Thắng, Túc Duyên, Phúc Xuân, Thịnh Đán… Trong đó, nhiều dự án có kế hoạch về đích năm 2024 đang được nhà thầu đẩy nhanh tiến độ; như Khu dân cư tổ 14, phường Túc Duyên, công trình đã thi công đạt khoảng 75% khối lượng, phấn đấu đến hết tháng 9.2024 sẽ hoàn thành; dự án xây dựng hoàn thiện hạ tầng khu dân cư phường Tân Thịnh, Quang Trung và xã Quyết Thắng, khối lượng thi công đạt khoảng 72%; dự án Khu dân cư phường Thịnh Đán và xã Quyết Thắng (giai đoạn 2), tổng giá trị khối lượng hoàn thành khoảng 70%...

Mở rộng quỹ đất, đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng khu dân cư -0
TP. Thái Nguyên đang triển khai khoảng 50 dự án khu dân cư, tái định cư. 
Ảnh: ITN

Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng các khu dân cư, TP. Thái Nguyên đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật để người dân đồng thuận, tích cực hợp tác trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư.

Nhờ tạo được sự đồng thuận cao nên công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của TP. Thái Nguyên trong những năm vừa qua đã đạt nhiều kết quả tích cực, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trong quý I.2024, cơ quan chuyên môn của TP. Thái Nguyên đã trình phê duyệt phương án bồi thường giải phóng mặt bằng và thực hiện chi trả gần 40 tỷ đồng cho 38 gia đình, cá nhân để thực hiện 19 dự án, diện tích đất thu hồi là 2,5ha. Còn tính riêng trong tháng 5.2024, thành phố đã thực hiện chi trả cho 42 gia đình, cá nhân với số tiền bồi thường trên 30 tỷ đồng để thực hiện 11 dự án, với tổng diện tích đất thu hồi gần 3ha.

Theo số liệu thống kê, hiện nay, TP. Thái Nguyên đang triển khai khoảng 50 dự án khu dân cư, tái định cư; trong đó, phần lớn các dự án có kế hoạch hoàn thành trong năm 2024. Qua đánh giá, hầu hết các dự án đều hoàn thành từ 70 - 80% khối lượng thi công hạ tầng. Một số vướng mắc còn lại, như: mặt bằng, chính sách, quy hoạch… đang được cơ quan chuyên môn phối hợp giải quyết, nhằm đẩy nhanh tiến độ.

Theo ông Nguyễn Đức Lượng, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng TP. Thái Nguyên, hiện nay, 1 số khu dân cư có kế hoạch hoàn thành trong năm 2024, đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng nhưng bị vướng về chính sách bàn giao hạ tầng lưới điện. Do vậy, Ban đang tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng của thành phố và Điện lực Thái Nguyên giải quyết, bàn giao hạ tầng theo kế hoạch, phục vụ tốt nhất nhu cầu cho người dân sinh sống và công tác đấu giá thu tiền sử dụng đất của thành phố năm 2024.

Phan Phương
#