Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt tại một số địa phương

Ngày 30.10, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình ghi nhận mưa to, có nơi mưa rất to, gây ngập cục bộ tại TP Đồng Hới và chia cắt tại một số thôn, bản khu vực miền núi.

Theo báo cáo trực ban từ Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình, từ 20 giờ ngày 29.10 đến 16 giờ ngày 30.10, địa phương có mưa to, có nơi mưa rất to, với tổng lượng mưa trên địa bàn tỉnh Quảng Bình phổ biến từ 80 - 150mm, có nơi trên 200mm. Trong đó, có nhiều nơi ghi nhận lượng mưa lớn như: xã Trường Xuân, xã Vạn Ninh (huyện Quảng Ninh); xã Hướng Hóa, xã Thanh Hóa (huyện Tuyên Hóa); TP Đồng Hới…

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt tại một số địa phương -0
Mưa lớn gây chia cắt tại khu vực thị trấn Nông trường Việt Trung, huyện Bố Trạch

Hiện tại, trên địa bàn tỉnh có 153 hồ chứa thủy lợi, bình quân đạt hơn 79,44% dung tích thiết kế. Các hồ chứa do huyện Minh Hóa, Quảng Ninh TP Đồng Hới quản lý đều đã tích đủ 100% lượng nước theo dung tích thiết kế; 17 hồ chứa tại huyện Quảng Trạch và 8 hồ chứa ở huyện Lệ Thủy cũng chứa đủ nước.

Với thời gian mưa kéo dài và lượng nước lớn, địa phương ghi nhận nhiều địa bàn bị ngập lụt, chia cắt. Tại huyện Quảng Ninh, 3 thôn, bản bị chia cắt do nước ngập các ngầm tràn không lưu thông được, bao gồm bản Khe Dây, Hang Chuồn - Nà Lâm, thôn Trường Nam (xã Trường Xuân). Quốc lộ 9B tại địa phận xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy ngập 30 - 40cm gây tắc đường.

Tại huyện Tuyên Hóa, ngầm tràn Khe Nung đường vào xã Thanh Hóa bị ngập sâu 0,7m. Quốc lộ 9E ở huyện Bố Trạch, tắc đường tại ngầm Km19+850 (ngập 50cm-70cm) và tại ngầm Km22+700 (ngập 30cm).

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt tại một số địa phương -0
Nước lớn tràn vào nhà dân
Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt tại một số địa phương -0
Ngập nhiều tuyến đường tại TP Đồng Hới

Tại TP Đồng Hới, mặc dù có vị trí gần sông và cửa biển, nhưng do lượng mưa lớn trong thời gian ngắn, một số tuyến đường nội thành bị ngập cục bộ. Lực lượng cảnh sát giao thông TP Đồng Hới qua khảo sát địa bàn đã lập biển cảnh báo và phân luồng giao thông tại một số địa điểm ngập sâu, có thể gây nguy hiểm cho phương tiện tham gia giao thông.

Để chủ động đảm bảo an toàn cho người dân, giảm thiểu các nguy cơ và rủi ro do thiên tai, Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn kiêm Phòng thủ dân sự tỉnh Quảng Bình đã Ban hành văn bản số 65/VPTT ngày 29.10.2023 về việc chủ động ứng phó với mưa lớn, ngập lụt, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất; đồng thời có văn bản về việc chủ động ứng phó mưa lớn trên đất liền và gió mạnh trên biển.

Quảng Bình: Mưa lớn gây ngập lụt, chia cắt tại một số địa phương -0
Lực lượng Cảnh sát giao thông TP Đồng Hới thực hiện nhiệm vụ phân luồng giao thông tại khu vực ngập gây nguy hiểm

Trước đó, với diễn biến phức tạp của thời tiết khi các tỉnh miền Trung cũng như tỉnh Quảng Bình bước vào mùa mưa lũ, đơn vị đã yêu cầu các cấp tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến của thời tiết, nhất là hình thế gây mưa lớn, kịp thời chỉ đạo, triển khai phương án ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ”.

Xã hội

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh được xem là đầu tàu phát triển công nghiệp, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh này. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông tại đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).