Quảng Bình ký kết Biên bản hợp tác với 2 tỉnh biên giới của Lào

Ngày 28 và 29.11, tỉnh Quảng Bình đã ký biên bản hợp tác với các tỉnh Khăm Muồn và Sạ-vẳn-na-khệt (Lào) về hoạt động bảo vệ biên giới cũng như thống nhất tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội trong khu vực biên giới.

Thực hiện Hiệp định về quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào; ngày 29.11, hai tỉnh Quảng Bình và Sạ-vẳn-na-khệt đã có buổi hội đàm, trao đổi về tình hình kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng; công tác xây dựng Đảng, chính quyền...

Quảng Bình ký kết Biên bản hợp tác với 2 tỉnh biên giới của Lào -0
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Bình Đoàn Ngọc Lâm và Phó Tỉnh trưởng tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt Ling-thong Sẻng-ta-văn trao biên bản hợp tác. Ảnh: Thanh Tùng

Theo đó, thời gian qua, mối quan hệ giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt không ngừng được củng cố và phát triển, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai tỉnh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo hai tỉnh đã có trao đổi, thống nhất và ký Biên bản hợp tác với các nội dung quan trọng.

Cụ thể, hai địa phương liên biên giới tiếp tục phối hợp chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cấp chính quyền và lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của hai tỉnh; thường xuyên trao đổi thông tin giữa chính quyền các cấp, cơ quan chuyên môn và các lực lượng chuyên trách bảo vệ biên giới của hai tỉnh; tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật mỗi nước, Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới Việt Nam - Lào, Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới đất liền và cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào cho cán bộ và nhân dân hai tỉnh. 

Bên cạnh đó, tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia công tác bảo vệ đường biên, mốc quốc giới; nêu cao tinh thần cảnh giác, tích cực phòng, chống, tố giác tội phạm trong khu vực biên giới; giữ gìn, vun đắp mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết đặc biệt, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển. 

Về phát triển kinh tế, Biên bản ký kết hợp tác đề nghị tiếp tục tạo điều kiện, hỗ trợ Công ty CP Đầu tư AMI Renewables Quảng Bình thực hiện thành công dự án điện gió tại huyện Sê-pôn trong năm 2025. Hai tỉnh cũng thống nhất nghiên cứu triển khai các thủ tục cần thiết để đầu tư hệ thống hạ tầng kỹ thuật và tiến tới mở cửa khẩu Chút Mút - Lạ Vin. Trong đó, tỉnh Sạ-vẳn-na-khệt triển khai đầu tư tuyến đường giao thông từ bản Phôn Hay đến khu vực Lạ Vin.

Quảng Bình ký kết Biên bản hợp tác với 2 tỉnh biên giới của Lào -0
Lễ ký kết Biên bản hợp tác giữa tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn

Trước đó, ngày 28.11, tỉnh Quảng Bình và tỉnh Khăm Muồn cũng đã trao đổi, thống nhất ký kết Biên bản hợp tác với nội dung: Tiếp tục thống nhất hợp tác chặt chẽ, thường xuyên và có hiệu quả giữa các cấp chính quyền, lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới; duy trì chế độ gặp gỡ định kỳ, đột xuất; thường xuyên trao đổi thông tin; phối hợp các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn hành vi vi phạm Hiệp định về Quy chế quản lý biên giới, cửa khẩu biên giới trên đất liền Việt Nam - Lào. Tỉnh Khăm Muồn thành lập Văn phòng Liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới (BLO), phối hợp với BLO tỉnh Quảng Bình xây dựng Quy chế trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm xuyên biên giới; thường xuyên thông báo cho nhau tình hình có liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới…

Bên cạnh đó, hai tỉnh thống nhất triển khai các thủ tục cần thiết tiến tới mở lối mở Dốc Mây - Lù Nghì (khu vực mốc quốc giới 552); tiếp tục mở rộng phong trào kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới...

Tỉnh Quảng Bình cũng thống nhất với hai tỉnh biên giới của Lào trong việc tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp đầu tư sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội trong khu vực biên giới; chú trọng hợp tác phát triển các lĩnh vực như giao thông, giáo dục, y tế, thủy lợi, năng lượng...

Xã hội

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.