Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng

Hàng chục hộ dân sống xung quanh khu tường rào của bãi rác Khánh Sơn (phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) phải sống chung với mùi hôi thối và dòng nước thải đen ngòm chảy ồ ạt xả thẳng ra hệ thống kênh rạch.

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng

Sống chung với ô nhiễm

Từ tuyến đường Hoàng Văn Thái nối dài rẽ vào khu dân cư thuộc tổ 70 (phường Hòa Khánh Nam) khoảng 200 mét đã gặp một con kênh bốc mùi hôi thối vắt ngang giữa tuyến đường dân sinh.

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng -0
Người dân tổ 70 khổ sở vì dòng nước thải thoát ra từ bãi rác Khánh Sơn

Theo phản ánh của người dân sống quanh đây, những năm gần đây, họ thường xuyên phải chịu cảnh nước thải hôi thối, ô nhiễm thoát ra từ khu  xử lý rác thải nằm ở phía trên. Lần ngược theo dòng nước thải này, càng đi về phía sát khu vực bãi rác thì mùi hôi thối càng nồng nặc. Nhiều đoạn kênh bị tắc ngẽn khiến rác thải, chất cặn bã dồn ứ lại.

Theo quan sát của PV, thực tế hiện trường ngày 1.11, tại khu vực bờ tường của khu xử lý rác thải có nhiều dòng nước từ bên trong xả ra, kết hợp với dòng nước từ khu vực đỉnh của bãi rác đổ về tạo thành dòng chảy thẳng về phía khu dân cư. Nước ở đây màu đen kịt, bốc mùi thối. Sau khi “uốn lượn” qua nhiều khu dân cư thì dòng nước thải này chảy ra kênh Đa Cô (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu).

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng -0
Dòng kênh đen ngòm, bốc mùi hôi thối chạy vắt ngang khu dân cư gần đấy

Đây cũng là một “điểm nóng” ô nhiễm khi thường xuyên xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt. Mới đây nhất là vào ngày 13.9, mặt nước kênh Đa Cô phủ kín xác cá chết, bốc mùi hôi thối. Công ty thoát nước và xử lý nước thải Đà Nẵng phải huy động nhân viên, thiết bị đến vớt cá chết, làm vệ sinh môi trường.

Anh Nguyễn Văn Thành (người dân khu vực tổ 70, phường Hòa Khánh Nam) cho biết, thời gian gần đây, nước thải từ bãi rác Khánh Sơn rỉ ra kênh thoát nước gây ô nhiễm khu dân cư nghiêm trọng. Mỗi lần mở cửa nhà là mùi hôi thối bốc lên.

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng -0
Đi ngược theo tuyến kênh về phía bãi rác càng ô nhiễm nghiêm trọng

Ngoài ra, do dòng kênh lâu ngày không được khơi thông, nạo vét nên nước thải dồn ứ lại tạo thành từng vũng nước tù đọng. Sau khi có phản ánh của người dân địa phương, Ban quản lý bãi rác đã cho người xuống dọn dẹp vệ sinh, khơi thông dòng nước. Nhưng mùi hôi thối cũng như dòng nước đen ngòm từ khu bãi rác vẫn liên tục rỉ ra.

Xử lý nghiêm đơn vị vi phạm

Trước tình trạng ô nhiễm tại khu vực xung quanh bãi rác, Văn phòng UBND thành phố Đà Nẵng cho biết, thành phố đã giao Sở TN&MT, UBND quận Liên Chiểu, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng và phát triển đô thị khẩn trương triển khai thực hiện một số nhiệm vụ liên quan đến sự cố nước rỉ rác chưa qua xử lý tràn ra môi trường tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn.

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng -0
Ngay sát tường rào của bãi rác Khánh Sơn là khu vực đọng chất thải

Trong đó, UBND quận Liên Chiểu phối hợp với Sở TN&MT xem xét, xử lý vi phạm sau khi có kết quả phân tích mẫu nếu vượt quy chuẩn cho phép; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm đối với hành vi xả thải ra môi trường theo đúng quy định.

Tiến hành khơi thông dòng chảy mương thoát nước tự nhiên (tuyến mương Khe Cạn) đoạn từ dự án Nhà máy đốt chất thải rắn phát điện Đà Nẵng (công suất 650 tấn/ngày) đến cống Sụp (Khe Cạn) thuộc tổ 70, khu Khánh Sơn, phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu.

UBND TP. Đà Nẵng cũng giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dụng hạ tầng và phát triển đô thị có nhiệm vụ khẩn trương phủ bạt tại hộc rác số 6 đúng theo quy trình vận hành đã được phê duyệt.

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng -0
Hiện bãi rác Khánh Sơn của Đà Nẵng đã được chôn lấp gần hết, chỉ còn lại hốc số 6 có thể tiếp nhận thêm rác

Đồng thời, phối hợp với đơn vị vận hành kiểm tra, rà soát quy trình vận hành bãi chôn lấp phù hợp với thực tế trình cấp có thẩm quyền phê duyệt điểu chỉnh nhằm đảm bảo tách triệt để nước mưa.

Thực hiện nghiêm túc việc vận hành trạm bơm TK1 và các hệ thống xử lý nước rỉ rác theo quy định, quy trình đã được phê duyệt, đảm bảo thu gom toàn bộ lượng nước rỉ phát sinh và xử lý đạt quy chuẩn trước khi xả thải ra môi trường.

UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với UBND quận Liên Chiểu và các cơ quan đơn vị liên quan thường xuyên kiểm tra việc xử lý của các đơn vị tại Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Khánh Sơn, tránh tình trạng gây ô nhiễm môi trường ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường tại khu vực xung quanh. Trường hợp phát hiện đơn vị nào vi phạm thì tiến hành xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Người dân khốn khổ với nước thải từ khu xử lý rác lớn nhất Đà Nẵng -0
Trong khi cơ quan chức năng đang loay hoay tìm nguồn xả gây ô nhiễm thì người dân khu vực này vẫn phải sống bên con kênh nặng mùi

Theo tìm hiểu riêng của PV thì các đơn vị liên quan đang kiểm tra, rà soát lại nguồn gây ô nhiễm xả ra môi trường (ngoài nguồn nước rỉ rác đã được xác định). Tại khu vực bãi rác Khánh Sơn hiện có sự “chồng chéo” trong quản lý, vận hành bởi có nhiều đơn vị, cơ quan cùng tham gia.

Đáng nói, tại khu vực này có một nhà máy chuyên xử lý nước rỉ rác với công suất 1750m3/ngày/đêm. Đó là Công ty CP kỹ thuật SEEN, đơn vị vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác. Tuy nhiên, không hiểu vì lý do gì mà thời gian qua, tình trạng nước rỉ rác lại bị tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường. Trách nhiệm của các đơn vị này đến đâu?

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục giám sát và thông tin kết quả giải quyết vụ việc đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Xã hội

Các đại biểu tham quan, đánh giá giải pháp băm rơm kết hợp xử lý vi sinh để phân hủy nhanh thành phân bón hữu cơ tại ruộng, giúp giảm phát thải trong canh tác lúa. Ảnh: PV
Môi trường

Canh tác lúa giảm phát thải: Hành trình nâng cao giá trị hạt gạo Việt

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, một cuộc cách mạng canh tác đang diễn ra, hướng tới sự bền vững, tiết kiệm chi phí, nâng cao năng suất, giảm phát thải khí nhà kính và bảo vệ môi trường. Dự án "Canh tác lúa giảm phát thải phục vụ phát triển bền vững vùng nguyên liệu lúa gạo xuất khẩu của đồng bằng sông Cửu Long", do Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền chủ trì thực hiện, đang tạo ra những thay đổi tích cực.

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long
Xã hội

Quảng Ninh: Mục sở thị quy trình "vẽ bệnh" nhạy cảm, hù doạ bệnh nhân để "moi tiền" tại phòng khám ngay trung tâm TP Hạ Long

Không có sổ khám bệnh, lấy máu không đeo găng tay y tế, “vẽ bệnh” hù doạ bệnh nhân để moi tiền … là những thông tin nhóm PV điều tra Báo Đại biểu Nhân dân thu thập được tại Phòng khám đa khoa Hoàng Anh, Tổ 2, khu 4A (phường Hồng Hải, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo
Xã hội

Bài 1: Để mảnh đất cực Bắc không còn hộ nghèo

Hoạt động không vì lợi nhuận với sứ mệnh không để ai bị bỏ lại phía sau, hơn 20 năm qua, mỗi cán bộ, viên chức, người lao động của Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Hà Giang luôn tận tâm, tận lực chuyển tải các chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước một cách nhanh nhất, hiệu quả nhất với mong muốn làm sao để Hà Giang không còn hộ nghèo và một ngày không xa, đồng bào địa phương sẽ tiến kịp miền xuôi về mọi mặt...

Toàn cảnh tọa đàm
Xã hội

"Quỹ nhà ở quốc gia" thiết kế như thế nào?

Tại Tọa đàm “Giải pháp đảm bảo có ít nhất 1 triệu căn nhà ở xã hội” do Báo Nông thôn ngày nay (danviet.vn) tổ chức ngày 1.4, đại diện Bộ Xây dựng cho biết, bộ đang đang nghiên cứu về việc thành lập 'Quỹ nhà ở quốc gia'. Dựa trên bài học kinh nghiệm của các quốc gia khác, Quỹ hướng đến việc hình thành quỹ nhà ở của Nhà nước để cho thuê.

Toàn cảnh cuộc làm việc
Xã hội

Nestlé Việt Nam nỗ lực thúc đẩy bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ Việt Nam

Bà Trần Lan Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam vừa có buổi làm việc để trao đổi về kết quả hợp tác chiến lược giữa hai bên giai đoạn 2020 - 2024 và phương hướng triển khai hoạt động giai đoạn 2025 - 2027.

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công
Địa phương

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hoà thăm, tặng quà người có công

Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2.4.1975 - 2.4.2025) và 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025), Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hoà Lê Hữu Hoàng đã đến thăm, tặng quà cho các gia đình người có công trên địa bàn huyện Cam Lâm.