Hiến máu đầu xuân - Nhân lên hạnh phúc

Theo Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, những năm gần đây, hiến máu đã trở thành thói quen, là nét đẹp văn hóa mỗi dịp Tết đến, Xuân về. Trao đi một đơn vị máu quý giá, mỗi người đều hy vọng góp thêm một món quà lì xì tới người bệnh, mang lại niềm vui, may mắn cho cộng đồng và chính bản thân mỗi người hiến máu. Cùng với ý thức và tinh thần thiện nguyện ngày càng cao của người dân, rất nhiều người đã chọn "khai xuân" bằng hành động ý nghĩa - hiến máu đầu năm.

1.628 người hiến máu, tiểu cầu trong 7 ngày nghỉ Tết

Còn nhớ, vào cuối tháng 1.2024, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã đưa ra thông điệp kêu gọi hiến máu trước Tết khi lượng máu dự trữ giảm nghiêm trọng, ước tính thiếu khoảng 10.000 đơn vị máu cho Tết. Song, chỉ sau một tuần, nhờ sự chung tay kêu gọi của cộng đồng, lan tỏa hành động nhân văn và sẵn sàng dành thời gian bận rộn của những ngày giáp Tết đến hiến máu, Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã khắc phục được đáng kể tình trạng khan hiếm máu dự trữ Tết.

Các y bác sĩ Bệnh viện E tham gia hiến máu ngày cận Tết. Nguồn: ITN
Các y bác sĩ Bệnh viện E tham gia hiến máu ngày cận Tết. Nguồn: ITN

Trong 6 ngày cao điểm sau kêu gọi (từ 2.2 - 7.2), Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương đã tiếp nhận gần 8.300 đơn vị máu; cao nhất là ngày Chủ nhật 4.2 (25 tháng Chạp) đã tiếp nhận 2.162 đơn vị máu. Trong đó, riêng điểm tại Viện đã đón tiếp 5.725 người đến hiến máu thành công trong 6 ngày, cao gấp gần 4 lần so với dự kiến trước đó.

Thống kê từ Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương cũng cho thấy, riêng trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán từ 8.2 đến hết 14.2 (tức 29 tháng Chạp đến mùng 5 Tết), đã có 1.628 người đến Viện tham gia hiến máu và hiến tiểu cầu; trong đó, 1.269 người tham gia hiến máu và 359 người hiến tiểu cầu. Kết quả này cao hơn so với các năm trước đây. Trung bình mỗi ngày có hơn 230 người đến Viện hiến máu, hiến tiểu cầu và cao nhất là ngày mùng 5 Tết, Viện đón tiếp 312 người đến hiến máu và 100 người hiến tiểu cầu. Ngày 29 tháng Chạp, Viện cũng tiếp nhận 298 đơn vị máu và 55 đơn vị tiểu cầu.

Khác với hơn chục năm về trước, nhiều người còn e ngại việc "cho đi" bởi sẽ mất đi may mắn nên tình trạng khan hiếm máu điều trị sau Tết thường kéo dài. Năm nay, nhiều người còn đặt lịch sớm từ trước Tết, căn thời gian để đủ điều kiện hiến máu vào mùng 1 Tết và được là người xông đất "Viện Máu".

Là một trong những người có "duyên hiến máu" vào mùng 1 Tết, bác sĩ Nguyễn Ngọc Dũng, Trưởng khoa Tế bào - Tổ chức học thuộc Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương chia sẻ, 1/3 trong gần 70 lần hiến máu của ông thực hiện vào dịp Tết. Trong 25 năm làm bác sĩ, hiến máu đã thành thói quen, gần như Tết năm nào bác sĩ Dũng cũng tham gia. Có nhiều năm, bác sĩ Dũng là người "xông đất" phòng hiến máu của Viện. Đặc biệt, bác sĩ có hẳn một "nhiệm kỳ" liên tục 5 năm hiến máu sáng mùng 1.

Tiếp tục lan tỏa hành động ý nghĩa

Nhằm đáp ứng nhu cầu máu điều trị cho người bệnh trong thời điểm sau Tết Nguyên đán (thời điểm khan hiếm máu nhất trong năm), Lễ hội Xuân hồng lần thứ 17 năm 2024 chính thức được khởi động rất sớm từ 18.2 (tức mùng 9 Tết). Chương trình sẽ kéo dài liên tục trong 8 ngày và diễn ra tại 3 địa điểm tại Hà Nội, gồm: Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương, Trường THCS Trâu Quỳ, Trung tâm Thương mại AEON Mall Hà Đông.

Được khởi xướng từ năm 2008, "Lễ hội Xuân hồng" đã góp phần quan trọng trong việc đáp ứng lượng máu thường thiếu hụt ngay sau Tết Nguyên đán, góp phần tạo dựng và duy trì thói quen hiến máu đầu xuân của nhiều người dân. Trải qua 16 kỳ tổ chức, Lễ Hội Xuân hồng đã trở thành điểm đến hấp dẫn của hàng vạn tấm lòng nhân ái mỗi dịp đầu Xuân.

Chị Nguyễn Thị Việt Hà, tuyên truyền viên Hội Thanh niên vận động hiến máu Hà Nội rất vui khi được tham gia hiến máu bởi, mỗi lần hiến máu, chị đã góp một phần nhỏ bé trong việc đáp ứng lượng máu thường thiếu hụt ngay sau Tết Nguyên đán. Hơn hết, hoạt động hiến máu cứu người không chỉ mang lại cuộc sống, niềm hy vọng cho bệnh nhân và gia đình mà còn đem đến hạnh phúc cho chính những người đã cho đi giọt hồng tình nghĩa.

Không chỉ có Lễ hội Xuân hồng, nhiều lễ hội hiến máu đầu Xuân cũng được lan tỏa và triển khai rộng khắp trên cả nước; trong đó phải kể tới "Giọt hồng Blouse trắng". Với ý nghĩa "Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại", trong 2 ngày 15 và 16.2 vừa qua, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức lễ hội hiến máu.

Hiểu được ý nghĩa của việc hiến máu, nhằm bảo đảm nhu cầu máu trong điều trị và cấp cứu người bệnh, đặc biệt trong giai đoạn thiếu hụt lượng máu dự trữ sau Tết, rất đông cán bộ, nhân viên của Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã đến đăng ký, tham gia hiến máu. Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần trách nhiệm của những người thầy thuốc "Lương y như từ mẫu".

Ước tính trong 2 ngày 15 và 16.2, Ban Tổ chức chương trình thu về khoảng 500 đơn vị máu, góp phần tạo nguồn máu cứu sống người bệnh, đem lại nguồn sống, niềm hy vọng cho người bệnh đang cần máu tại các cơ sở điều trị, giúp sẻ chia sự sống để gắn kết yêu thương vì một cộng đồng khỏe mạnh.

Xã hội

Được đào tạo nghề, tỷ lệ lao động thất nghiệp sẽ giảm, đồng nghĩa với việc cơ hội có việc làm của người lao động sẽ tăng lên. Ảnh: VGP
Đời sống

Tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm

Cục Thống kê đã có báo cáo về tình hình lao động, việc làm quý I.2025. Theo đó, so với quý trước, tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, chứng chỉ tăng 0,2 điểm phần trăm; tỷ lệ lao động có việc làm phi chính thức tăng 0,7 điểm phần trăm; thu nhập bình quân của lao động tăng và tỷ lệ thất nghiệp trong độ tuổi lao động giảm…

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững
Xã hội

Tháo gỡ nguồn vốn sẽ tạo việc làm bền vững

Hiện nay, việc tạo điều kiện cho người sử dụng lao động và người lao động được tiếp cận nguồn vay để tạo việc làm, duy trì, mở rộng việc làm có ý nghĩa rất quan trọng. Bởi qua nguồn vốn vay sẽ tạo việc làm, góp phần giảm tỷ lệ thất nghiệp, “giảm tải” cho Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, giúp người lao động duy trì, ổn định công việc, nâng cao chất lượng đời sống người dân. 

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng
Xã hội

Hà Tĩnh: Nhiều tuyến đường kết nối với Khu kinh tế Vũng Áng xuống cấp nghiêm trọng

Khu kinh tế Vũng Áng của tỉnh Hà Tĩnh được xem là đầu tàu phát triển công nghiệp, là một trong những động lực tăng trưởng kinh tế quan trọng của tỉnh này. Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhanh chóng của các dự án công nghiệp, hạ tầng giao thông tại đây đang rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt và an toàn của người dân.

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế
Đời sống

TP. Hồ Chí Minh: Thanh tra 19 đơn vị đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và bảo hiểm y tế

Đoàn Thanh tra chuyên ngành của Bảo hiểm xã hội Việt Nam vừa công bố Quyết định thanh tra số 07/QĐ-BHXH ngày 21.3.2025 về việc thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar
Đời sống

Vietnam Airlines vận chuyển gần 30 tấn hàng cứu trợ đến Myanmar

Chuyến bay mang số hiệu VN9711 của Vietnam Airlines cất cánh tại sân bay Nội Bài lúc 13h00 ngày 8.4, vận chuyển gần 30 tấn hàng hóa cứu trợ đến Myanmar. Đây là lô hàng do Bộ Quốc phòng và Bộ Công an Việt Nam gửi sang Myanmar nhằm giúp đỡ nước bạn vượt qua hậu quả thảm họa động đất nghiêm trọng vừa xảy ra.

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?
Xã hội

Gói thầu hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu thực hiện thế nào?

Sau hai lần tổ chức đấu thầu, gói thầu xây lắp hơn 1.558 tỷ đồng thuộc dự án đường nối vào cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu đã xác định được nhà thầu trúng. Nguyên nhân là liên danh đối thủ bị loại vì hồ sơ thiết bị và nhân sự chủ chốt không đáp ứng yêu cầu, khiến tính cạnh tranh gần như không còn.

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu
Xã hội

Hơn 90% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu

Có 90,06% người dân cho rằng không có công chức gây phiền hà, sách nhiễu. Đây là con số được nêu ra trong Báo cáo của Bộ Nội vụ về Kết quả Chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2024 (SIPAS 2024) và Chỉ số cải cách hành chính năm 2024 của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (PAR INDEX 2024).