Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

Ngày 5.2 (Rằm tháng Giêng Âm lịch), hàng vạn người dân địa phương và du khách thập phương đã đến chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương để dâng lễ và tham gia Lễ rước kiệu Bà.

Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương

Lễ hội miếu Bà Thiên Hậu (TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương) vào dịp Rằm tháng Giêng âm lịch hàng năm ở Bình Dương là một trong những lễ hội lớn, thu hút hàng trăm ngàn lượt người dân, du khách thập phương đến chiêm bái, dâng hương lễ Bà.

Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Hàng vạn người viếng lễ chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương vào ngày 5/2 (Rằm tháng Giêng âm lịch)

Lễ hội này có truyền thống từ lâu đời, tuy nhiên do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên trong 3 năm 2020 – 2023, lễ hội này phải tạm dừng tổ chức để đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch.

Đầu năm 2023, lễ hội được tiếp tục, hàng vạn du khách thập phương cũng như người dân trong tỉnh Bình Dương đã về chùa Bà Thiên Hậu để dâng lễ, xin tài lộc, du xuân.

Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Tâm điểm của lễ hội là nghi thức rước cộ (kiệu) Bà Thiên Hậu

Viếng chùa Bà trong những ngày diễn ra lễ hội, du khách sẽ thấy ngôi chùa kiến trúc theo lối cổ được trang hoàng cờ và nhiều đèn lồng rực rỡ từ cửa tam quan vào đến chính điện. 12 chiếc đèn lồng lớn cũng nhằm tượng trưng cho mười hai tháng trong năm, tạo cảnh quan ngày hội thêm lộng lẫy, không khí sôi động.

Lễ hội chùa Bà Thiên Hậu được xem là lễ hội văn hóa lớn nhất của tỉnh Bình Dương, diễn ra suốt tháng Giêng hàng năm. Tâm điểm của lễ hội là nghi thức rước cộ (thường đương gọi là rước kiệu) Bà Thiên Hậu quanh các tuyến đường trung tâm TP Thủ Dầu Một vào chiều Rằm tháng Giêng.

Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Cộ Bà Thiên Hậu sẽ được rước đi quanh trung tâm TP.Thủ Dầu Một

Kiệu Bà Thiên Hậu được rước đi quanh trung tâm TP Thủ Dầu Một cùng đội múa và các đoàn lân sư rồng đi theo biểu diễn.

Từ nhiều năm trở lại đây, du khách thập phương đến chùa Bà được nhận nhiều dịch vụ miễn phí do ban tổ chức và người dân tự nguyện phục vụ.

Để tạo điều kiện cho người dân, Ban tổ chức lễ hội cùng các mạnh thường quân, người dân đã làm các điểm phát nước, đồ ăn, nhang đèn, hoa, giữ xe… miễn phí tại các tuyến đường vào trung tâm chùa Bà. 

Bên cạnh đó, du khách đến với lễ hội còn được đội xe ôm chở miễn phí, xe máy của du khách gặp sự cố cũng được các đơn vị, tổ chức hỗ trợ sửa chữa miễn phí.

Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Nhiều cô gái hoá thân thành "tiên nữ" phát lộc cho các du khách tại lễ rước cộ Bà Thiên Hậu Bình Dương
Hàng vạn người tham gia Lễ rước kiệu Bà Thiên Hậu ở Bình Dương
Hàng vạn người viếng lễ chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương
Rất nhiều đoàn lân sư rồng đổ về khu vực chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương để tham gia lễ rước cộ Bà và biểu diễn
Hàng vạn người viếng lễ chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương
Du khách thập phương nghênh đón cộ bà tại các tuyến đường trong trung tâm TP. Thủ Dầu Một

Chùa Bà Thiên Hậu Bình Dương (người dân trong vùng gọi là chùa Bà Bình Dương) là nơi thờ vị nữ thần Thiên Hậu Thánh Mẫu. Ngôi chùa tọa lạc tại số 4 đường  Nguyễn Du, TP Thủ Dầu Một do cộng đồng người Việt gốc Hoa góp phần xây dựng và hình thành từ năm 1923.

Xã hội

Bài 1: "Cánh tay nối dài" của ngành y tế vùng cao
Đời sống

Bài 1: "Cánh tay nối dài" của ngành y tế vùng cao

Việt Nam được cộng đồng quốc tế đánh giá là điểm sáng trong thực hiện các Mục tiêu về chăm sóc sức khỏe bà mẹ - trẻ em của Liên Hợp quốc, bên cạnh đó, Việt Nam vẫn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là sự khác biệt đáng kể về tình trạng sức khỏe bà mẹ, trẻ em giữa các vùng miền, các nhóm dân tộc. Trước thực trạng này, Bộ Y tế đã có chủ trương đào tạo các cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số cho các vùng khó khăn. Trong những năm qua, cô đỡ thôn bản tại các xã, bản đã và đang nỗ lực hết mình trong công việc, được ví như "cánh tay nối dài" của ngành y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Lâm Đồng: Ban hành quy định xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất
Xã hội

Lâm Đồng: Ban hành quy định xây dựng công trình trên đất nông nghiệp để phục vụ sản xuất

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành quy định mới về diện tích đất được phép xây dựng công trình phục vụ trực tiếp sản xuất nông nghiệp. Đây là bước tiến quan trọng nhằm hỗ trợ phát triển kinh tế nông thôn, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của người dân, đồng thời vẫn đảm bảo sự phát triển bền vững và bảo vệ đất nông nghiệp.

Khó khăn trong vận động tiêm phòng cho trẻ ở Đắk Lắk
Xã hội

Khó khăn trong vận động tiêm phòng cho trẻ ở Đắk Lắk

Tiêm chủng vaccine cho trẻ em là biện pháp phòng bệnh hiệu quả. Tuy nhiên, ở một số thôn, buôn có đông đồng bào dân tộc thiểu số tại Đắk Lắk việc tiêm chủng còn gặp khó khăn, tỷ lệ tiêm chủng đạt thấp, ảnh hưởng đến công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân trên địa bàn.

Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025
Đời sống

Phó Chủ tịch ICDV gọi núi Bà Đen là “thiên đường” khi đến tham quan và thảo luận về Vesak 2025

Ngày 28.9.2024, khu du lịch núi Bà Đen Tây Ninh đón Ban tổ chức cùng đoàn đại biểu của Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) đến thăm và Thảo luận chương trình Đại lễ Vesak 2025. Tại đây, các đại biểu đồng nhất cho rằng núi Bà Đen sẽ là điểm phải đến của hàng nghìn đại biểu trong dịp Đại lễ Vesak.

Gần 4.000 nhân viên Techcombank cùng hát vang ca khúc "Tiến tới ước mơ"
Xã hội

Gần 4.000 nhân viên Techcombank cùng hát vang ca khúc "Tiến tới ước mơ"

Trong chương trình kỉ niệm 31 năm thành lập, Techcombank lần đầu mang đến cho cộng đồng ca khúc đầy tinh thần khích lệ cho những ước mơ và tinh thần vượt qua mọi và sự góp mặt của Soobin cùng verse rap lay động của Rhymastic và con beat biến hoá “khôn lường" từ phù thuỷ âm nhạc SlimV. Bài hát “Tiến tới ước mơ” do Techcombank hợp tác cùng bộ ba nghệ sĩ đã mang tới nhiều cung bậc cảm xúc,nhanh chóng trở thành bản Hit hàng đầu hiện nay.

Lực lượng Quản lý thị trường Quảng Ninh tiến hành khám các kiện hàng chứa sản phẩm thuốc lá điện tử. Ảnh: Cục QLTT Quảng Ninh
Đời sống

Cần xây dựng chính sách quản lý rõ ràng, nhất quán với thuốc lá thế hệ mới

Phó Cục trưởng Cục Nghiệp vụ quản lý thị trường thuộc Tổng cục Quản lý thị trường Nguyễn Đức Lê cho biết, do chưa có chính sách, quy định pháp luật cụ thể về quản lý thống nhất đối với các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới nên hiện nay các lực lượng chức năng chỉ có thể xử phạt vi phạm hành chính đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm thuốc lá thế hệ mới về hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu và kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ. Đây là nguyên nhân chính làm cho hiệu quả ngăn chặn, phòng ngừa hoạt động kinh doanh thuốc lá thế hệ mới là thuốc lá điện tử, thuốc lá làm nóng chưa cao.

Đến nay, đã có 295 doanh nghiệp tham gia Chương trình thí điểm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan
Xã hội

Nâng quan hệ đối tác hải quan - doanh nghiệp

Sau 2 năm triển khai, Chương trình thí điểm khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp tự nguyện tuân thủ pháp luật hải quan, đã có 295 doanh nghiệp tham gia Chương trình và ký kết biên bản ghi nhớ với cơ quan hải quan. Các doanh nghiệp đều nhận thấy lợi ích thiết thực khi tham gia Chương trình và đưa quan hệ đối tác giữa cơ quan hải quan và doanh nghiệp trở thành đối tác tin cậy. Đồng thời, cũng giúp doanh nghiệp trong việc quản lý, kiểm soát tình hình hoạt động xuất nhập khẩu của mình, chủ động phòng tránh vi phạm.