Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân

- Thứ Hai, 23/01/2023, 08:32 - Chia sẻ

Ngày đầu năm mới, mọi ngả đường về khu du lịch Núi Cấm, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang nhộn nhịp du khách đổ về du Xuân, cầu sức khoẻ, bình an, tài lộc.

Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân.

Theo ghi nhận của PV Báo Đại biểu Nhân dân, để lên đỉnh Núi Cấm, nơi được xem là “nóc nhà” miền Tây có 3 lối là đi cáp treo, xe lữ hành hoặc xe ôm của khu du lịch. Tại quầy bán vé và khu vực đi cáp treo, lượng khách không đông như mọi năm.

Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Người dân từ các cung đường đổ về Núi Cấm.
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Nhà giữ xe máy gần kín chỗ.
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Khu vực quầy vé "thoáng" hơn năm trước.
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Du khách vào cáp treo, di chuyển lên "nóc nhà" miền Tây.

Giá vé khứ hồi đối với người lớn là 300.000 đồng/vé, trẻ em 200.000 đồng/vé. Vé cáp treo một chiều đi lên của người lớn là 180.000 đồng/vé, trẻ em là 120.000 đồng/vé. Riêng chiều xuống người lớn là 120.000 đồng/vé, trẻ em là 80.000 đồng/vé.

Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Hệ thống cáp treo đưa du khách lên đỉnh núi.
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Gia đình chị My (ngụ huyện Tri Tôn, An Giang) du đến tham quan khu du lịch Núi Cấm.

Sau khoảng 15 phút di chuyển bằng cáp treo lên đỉnh núi, du khách tiếp tục đi bộ đến các địa điểm nổi tiếng trên Núi Cấm như tượng Phật Di Lặc, chùa Phật Lớn, chùa Vạn Linh và lòng hồ Thủy Liêm... Tại đây đã có hàng nghìn người tham quan, cúng viếng.

Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Khu lòng hồ Thủy Liêm trên đỉnh núi.
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Khu du lịch Núi Cấm là điểm tham quan tâm linh, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng.

Chị Phạm Thị Diễm My (ngụ huyện Tri Tôn), chia sẻ: “Lâu rồi tôi mới quay lại Khu du lịch Núi Cấm vào dịp Tết, Núi Cấm bây giờ đổi thay, phong cảnh đẹp và có nhiều dịch vụ cho du khách lựa chọn. Tôi và gia đình đi núi để cầu bình an, mạnh khoẻ cho người thân trong năm mới”.

Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Du khách đổ về “nóc nhà” miền Tây du Xuân
Tượng Phật Di Lặc cao 33m trên đỉnh núi, đông đảo người dân tham quan tượng Phật Di Lặc và thắp nhang cầu bình an.
Lê Thanh
#