Dự án chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường ở Hà Tĩnh

Một dự án chăn nuôi hơn 1000 con lợn thịt ở xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên của tỉnh Hà Tĩnh ngang nhiên xả chất thải ra ngoài môi trường, gây bức xúc cho người dân.

Thời gian qua, người dân thôn Hưng Tân (xã Cẩm Hưng) phản ánh việc trang trại chăn nuôi lợn của Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi (HTX Hà Phi) xả chất thải ra môi trường, gây ô nhiễm.

Dự án chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường ở Hà Tĩnh -0
Dự án chăn nuôi lợn của Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi với hệ thống hồ lắng sơ sài

Nhận được phản ánh của người dân, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã tiếp cận khu vực chăn nuôi của trang trại này. Theo quan sát của phóng viên, dự án chăn nuôi này có một hố biogas nhỏ, còn những hồ lắng được xây dựng sơ sài, không có bạt lót. Đặc biệt, trại lợn này có một đường mương nối từ khu vực chăn nuôi chảy thẳng ra hồ lắng cuối cùng rồi ra môi trường.

Nhờ sự chỉ dẫn của người dân, chúng tôi tiếp cận điểm cuối hệ thống xả thải của trại lợn. Ghi nhận của phóng viên cho thấy, một dòng nước đen kịt, bốc mùi hôi thối chảy từ hồ lắng ra một con mương gần đó. Nước tại con mương này đặc quánh phân lợn, màu đen sì, bốc mùi hôi thối.

“Nước thải của trại lợn chảy thẳng ra môi trường gây ô nhiễm. Cả con suối nhỏ toàn nước phân lợn đặc quánh bốc mùi hôi thối. Chúng tôi cũng đã có ý kiến về việc này với chính quyền địa phương, nhưng vẫn thấy không có tiến triển gì”, một người dân cho biết.

Dự án chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường ở Hà Tĩnh -0
Dự án chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường ở Hà Tĩnh -1
Nước thải có màu đen kịt, bốc mùi hôi thối từ dự án chăn nuôi lợn của HTX Hà Phi chảy ra môi trường

Trao đổi với phóng viên ông Đặng Hữu Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết, trại nuôi lợn này là của Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi, do bà Trần Thị Phi làm chủ nhiệm. Trại lợn hoạt động từ năm 2017 đến nay.

“Trại lợn này rộng 5 héc ta, trong đó 2,5 héc ta thuộc đất Cẩm Hưng và nửa còn lại thuộc xã Cẩm Quan. Trại lợn này nuôi 1.200 con lợn thịt. Cách đây chừng một tháng, chúng tôi cũng có nhận được phản ánh trại lợn này xả thải ra môi trường. Xã đã lập đoàn có cả Công an xã lên kiểm tra nhưng không thấy. Hồ cuối cùng không có nước và điểm cuối cùng cũng không có nước!”, ông Đặng Hữu Tiến nói.

Còn các hồ sơ thủ tục cấp phép liên quan đến trại lợn của Hợp tác xã này, vị Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết là không có lưu tại địa phương. Sau đó, vị này liên hệ với đại Hợp tác xã dịch vụ và chăn nuôi tổng hợp Hà Phi thì cũng được biết đang bị thất lạc hồ sơ.

“Hồ sơ về dự án chăn nuôi xã không có. Phía đại diện Hợp tác xã thì họ nói cách đây 2 tháng phía Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện có về kiểm tra nhưng sau đó thì không thấy hồ sơ đâu nữa, không biết phía đoàn kiểm tra có cầm nhầm hồ sơ hay không. Liên quan đến thông tin trại lợn của Hợp tác xả này xả thải ra môi trường, xã sẽ cho kiểm tra trong tuần này”, Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Hưng cho biết.

Dự án chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường ở Hà Tĩnh -0
Dự án chăn nuôi lợn ngang nhiên xả thải ra môi trường ở Hà Tĩnh -1
Nước tại một con mương nối với dự án chăn nuôi lợn của HTX Hà Phi đặc quánh phân lợn

Trước đó vào giữa tháng 7.2024 Công an tỉnh Hà Tĩnh cũng đã có văn bản báo cáo gửi UBND tỉnh Hà Tĩnh liên quan đến hoạt động chăn nuôi của một số trang trại lợn trên địa bàn tỉnh.

Theo Công an tỉnh Hà Tĩnh, bên cạnh những mặt tích cực, thì hiện nay nổi lên tình hình vi phạm các quy định trong hoạt động chăn nuôi, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về an ninh trật tự. Tình trạng vi phạm các quy định pháp luật trong hoạt động tại một số cơ sở chăn nuôi lợn trên địa bàn tỉnh thời gian qua, ngoài trách nhiệm của chủ trang trại lợn còn có trách nhiệm của các sở, ngành, chính quyền địa phương liên quan trong việc hướng dẫn, kiểm tra, giám sát các vấn đề về môi trường, đất đai, xây dựng…

Qua đó, Công an tỉnh Hà Tĩnh đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành để tổ chức rà soát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật tại các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm, không để hình thành “điểm nóng” về ô nhiễm môi trường.

UBND các huyện, thị xã tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi trên địa bàn….

Sau khi có báo cáo của Công an tỉnh Hà Tĩnh, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã có văn bản giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố, thị xã và các đơn vị liên quan soát xét, tham mưu về các nội dung kiến nghị, đề xuất của Công an tỉnh theo đúng quy định, đảm bảo hiệu quả, phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Báo Đại biểu Nhân dân sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc và cử tri.

Xã hội

Trạm kiểm định di động mobilab của Cục Kiểm định hải quan tại Khu công nghiệp Formosa Vũng Áng-Hà Tĩnh
Xã hội

Ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại

Theo Cục Kiểm định hải quan (Tổng cục Hải quan), việc phân tích, phân loại kiểm định hàng hóa xuất nhập khẩu một mặt bảo đảm tính công bằng và minh bạch trong xác định mã số, mức thuế và chính sách mặt hàng; mặt khác nhằm phát hiện và ngăn chặn hiệu quả các hành vi gian lận thương mại.

Chiến sĩ lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc lắng nghe lời động viên, khích lệ trước khi lên đường làm nhiệm vụ
Xã hội

Hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc

Với hành trang mang theo là niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm cao cả, cán bộ, chiến sĩ Đội Công binh số 3 và Bệnh viện dã chiến cấp 2 số 6 quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm kỳ công tác của mình, góp phần củng cố và tăng cường vị thế, uy tín của Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam trên trường quốc tế; đóng góp thiết thực vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam Xã hội Chủ nghĩa.

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai
Đời sống

Bảo hiểm Agribank – Lá chắn tài chính trước thiên tai

Thiên tai luôn là nỗi ám ảnh đối với người dân Việt Nam, nhất là những người sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Bão số 3 (Yagi) đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh, thành phía Bắc. Sau khi bão qua đi, hoàn lưu bão đã và đang tiếp tục gây ra mưa lớn, lũ quét và sạt lở ở các tỉnh miền núi phía Bắc khiến mức độ thiệt hại càng trở nên nghiêm trọng. Tuy nhiên, trong những tình huống khó khăn như vậy, bảo hiểm nói chung, Bảo hiểm Agribank nói riêng đã và đang phát huy vai trò là tấm lá chắn tài chính giúp người dân vượt qua khó khăn.

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão
Đời sống

Ngân hàng Chính sách xã hội tạm dừng thu lãi hộ vay bị thiệt hại do bão

Ngày 19.9, Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) Huỳnh Văn Thuận cho biết sẽ tạm dừng thu lãi đối với hộ vay bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 3 và mưa lũ sau bão đến hết ngày 31.12.2024. Đồng thời, NHCSXH sẽ xây dựng phương án bổ sung chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2024 và đề xuất Chính phủ bổ sung 4.900 tỷ đồng tín dụng chính sách.

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3
Đời sống

Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang ủng hộ hơn 520 triệu đồng khắc phục thiệt hại bão số 3

Bão Yagi (bão số 3) đã gây thiệt hại lớn về tính mạng, tài sản của Nhân dân và nhà nước. Với tinh thần “tương thân, tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, tập thể cán bộ, đoàn viên Đoàn Thanh niên và người lao động Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang đã tích cực ủng hộ, hỗ trợ Nhân dân khắc phục hậu quả bão, lũ.

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024
Đời sống

Phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024

Ngày 18.9, tại thành phố Đà Nẵng, Vụ Tiết kiệm năng lượng và Phát triển bền vững (Bộ Công Thương) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Daikin Việt Nam đã tổ chức Lễ phát động cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu kiến thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2024”.