An Giang: Trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng cho đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu

- Thứ Năm, 18/08/2022, 17:50 - Chia sẻ

Nhân dịp kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng Tám (19.8.1945 - 19.8.2022), Quốc khánh 2.9; 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20.8.1888 - 20.8.2022) và 190 năm thành lập tỉnh An Giang (1832 - 2022), ngày 18.8, UBND và Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang đã tổ chức trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I năm 2022 cho 8 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Chủ tịch UBND tinh An Giang Nguyễn Thanh Bình cho biết, Giải thưởng Tôn Đức Thắng có ý nghĩa quan trọng trong việc động viên đội ngũ đoàn viên, công nhân, viên chức lao động tiếp tục ra sức thi đua, lao động đóng góp vào quá trình phát triển và xây dựng tỉnh ngày càng giàu đẹp; không ngừng đổi mới sáng tạo trong lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm làm giàu cho gia đình, doanh nghiệp và xã hội.

Từ 17 hồ sơ đề cử, giới thiệu từ các cấp Công đoàn trong toàn tỉnh, qua nhiều vòng lựa chọn, Hội đồng xét chọn đã tìm được 8 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu, xuất sắc nhất. Đây là những gương nổi bật với niềm đam mê nghiên cứu khoa học, sáng tạo không ngừng, chinh phục tri thức, cống hiến cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp với nhiều đề tài, công trình nghiên cứu khoa học, cải tiến kỹ thuật mang lại giá trị làm lợi, tiết kiệm cho đơn vị hàng tỷ đồng.

Bí thư Tỉnh ủy An Giang Lê Hồng Quang (thứ 5 từ trái sang) và Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình trao Giải thưởng Tôn Đức thắng cho 8 đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động tiêu biểu. Ảnh: Công Mạo-TTXVN

Theo Chủ tịch UBND tinh An Giang Nguyễn Thanh Bình, các gương được trao Giải thưởng Tôn Đức Thắng lần thứ I năm 2022 tuy khác nhau về hoàn cảnh xuất thân, về những công việc cụ thể, nhưng đều có một điểm chung thể hiện phẩm chất tốt đẹp của giai cấp công nhân là niềm say mê lao động, sáng tạo, đề cao tinh thần trách nhiệm và sẵn lòng cống hiến với tinh thần quyết tâm vượt khó vươn lên. 

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang mong muốn, những người được trao Giải thưởng hôm nay sẽ tiếp tục phát huy tri thức, năng động, sáng tạo trong công tác, lao động sản xuất, tạo ra nhiều hơn nữa sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, các đề tài nghiên cứu khoa học mang lại hiệu quả thiết thực, làm lợi cho doanh nghiệp, cho cơ quan, đơn vị, cộng đồng và toàn xã hội.

Những người nhận Giải thưởng gồm:
1. Ông Nguyễn Phước Duy, Phó Giám đốc kỹ thuật Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm
2. Ông Đào Vương Phú Bình, Phó Quản đốc Nhà máy xi măng thuộc Công ty Cổ phần Xây lắp An Giang).
3. Ông Đinh Phú Hiệp, kỹ sư, Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời.
4. Bà Nguyễn Thị Sương, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn.
5. Ông Nguyễn Hữu Trí, giáo viên Trường Trung học Cơ sở thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân.
6. Ông Nguyễn Tấn Huy, Bác sĩ chuyên khoa II, Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang).
7. Bà Phan Thị Thùy Linh, Phó Quản đốc xưởng Nhà máy Mỹ Thới thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm.
8. Bà Nguyễn Thị Hạnh, Bác sĩ chuyên khoa II, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang.
Song Hà
#