Đổi rác thải lấy vật phẩm hữu ích

- Chủ Nhật, 18/10/2020, 06:10 - Chia sẻ
Nhằm nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cũng như hỗ trợ một phần nhu yếu phẩm cho người dân, mới đây, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã kết hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ phát động hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo, Ngày hội Đổi rác thải nhựa nhận quà năm 2020.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè Trương Kim An cho biết, ngày hội là một trong những hoạt động nhằm tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết, truyền thống nhân ái, huy động các nguồn lực cùng chung tay chăm lo các gia đình chính sách khó khăn, hộ nghèo nhằm giúp các hộ từng bước nâng thu nhập, kéo giảm các chiều thiếu hụt về dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Cùng với đó, phát huy tính tích cực, chủ động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tuyên truyền vận động các đơn vị, mạnh thường quân đóng góp đạt và vượt chỉ tiêu vận động quỹ vì người nghèo.

Theo đại diện Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam, Ngày hội Đổi rác thải nhựa nhận quà nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền rộng rãi đến từng cán bộ, công chức và nhân dân trên địa bàn huyện về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường và sức khỏe con người; từ đó kêu gọi mọi người dân trên địa bàn huyện Nhà Bè nói riêng, nhân dân thành phố nói chung chủ động trong việc sử dụng rác thải nhựa, bảo đảm sức khỏe của chính mình và cộng đồng.

Nhân dịp này, Hội Môi trường Xây dựng Việt Nam đã kết hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Nhà Bè phát động hưởng ứng tháng cao điểm Vì người nghèo, phong trào chống rác thải nhựa đối với cộng đồng dân cư trên địa bàn; nhiều hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn được Ban Tổ chức trao tặng 1 căn nhà tình thương, 10 phần quà; tặng 100 cây xanh và túi nilon tự phân hủy cho người dân; tổ chức đổi rác thải nhựa đã qua sử dụng để lấy vật phẩm như gạo, bánh kẹo, đường, mì gói, kìm cắt móng tay, nước tương, túi nilon tự phân hủy…

Vân Phi