Kinh tế

Doanh nghiệp đặt rất nhiều hy vọng vào bộ máy mới

Đan Thanh thực hiện 13/06/2025 06:14

Theo đại diện doanh nghiệp, Nghị quyết số 202/2025/QH15 của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh là quyết sách lịch sử trong tiến trình tinh gọn bộ máy hành chính, tái cấu trúc phát triển; đặt rất nhiều hy vọng vào bộ máy mới, cộng đồng doanh nghiệp mong muốn Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số để tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.

Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Thực phẩm Sao Ta HỒ QUỐC LỰC:
Sẽ rút ngắn quá trình xử lý công việc

Ông Lực

Chúng tôi rất hoan nghênh Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 (Nghị quyết số 202/2025/QH15). Như vậy, cả nước chỉ còn 34 tỉnh, thành phố và sẽ thực hiện mô hình chính quyền hai cấp từ 1/7 tới. Đây là quyết sách lịch sử trong bối cảnh chúng ta đang thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp tổ chức bộ máy.

Doanh nghiệp đặt rất nhiều hy vọng vào bộ máy hành chính mới. Chúng tôi mong muốn, việc sắp xếp bộ máy tinh gọn, hợp lý cần gắn liền với chuyển đổi số để giúp giải quyết công việc nhanh chóng, minh bạch, qua đó làm tăng lòng tin của người dân với cơ quan công quyền. Bởi lẽ, sau sắp xếp, quy mô, diện tích các tỉnh đều lớn hơn trước; trung tâm hành chính của tỉnh cũng thay đổi. Người dân, doanh nghiệp muốn đến làm việc tại trung tâm hành chính của tỉnh sẽ phải đi xa hơn. Ứng dụng công nghệ trong giải quyết thủ tục hành chính sẽ tháo gỡ được rào cản về mặt địa lý, cũng chính là để xây dựng Chính phủ số, xã hội số.

Một vấn đề quan trọng là chọn được người có năng lực thực sự, có tinh thần công tâm và cống hiến trong bộ máy nhà nước. Muốn vậy, cần phải cải cách tiền lương thỏa đáng; có chính sách đãi ngộ hợp lý để công chức, viên chức an tâm cống hiến, hết lòng vì người dân, doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc tế Delta TRẦN ĐỨC NGHĨA:
Bộ máy mới cần kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp

ong-nghia.jpg

Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 là một quyết định có ý nghĩa lịch sử, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Hiện, cả nước chỉ còn 34 tỉnh, thành phố và sẽ triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ 1/7 tới; trước đó là việc sáp nhập các bộ - như vậy, các đầu mối quản lý đã được rút gọn đáng kể. Đơn cử, chúng tôi có chi nhánh tại Hải Phòng và Hải Dương. Trước đây, chúng tôi sẽ phải xin ý kiến của Sở Tài chính, Sở Xây dựng… ở cả hai địa phương này. Song, từ bây giờ, hai địa phương này đã sáp nhập nên chúng tôi sẽ chỉ cần xin ý kiến của một Sở.

Thu gọn đầu mối quản lý đi kèm với đơn giản hóa thủ tục hành chính theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ sẽ tạo môi trường kinh doanh thuận lợi hơn cho doanh nghiệp, người dân, qua đó thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, kinh doanh, đổi mới sáng tạo, góp phần đạt mục tiêu tăng trưởng cao. Thu gọn đầu mối quản lý thông qua việc sáp nhập các tỉnh, thành; tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cũng góp phần giảm tải áp lực cho ngân sách theo hướng giảm chi thường xuyên, tăng chi đầu tư cho phát triển - điều này đặc biệt cần thiết khi chúng ta đang chuẩn bị triển khai một loạt công trình lớn, trọng điểm quốc gia.

Về phía doanh nghiệp, chúng tôi hoàn toàn nhất trí và ủng hộ chủ trương của Đảng, Nhà nước trong tổ chức sắp xếp bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Chúng tôi cũng mong muốn bộ máy chính quyền sau sắp xếp sẽ hoạt động thông suốt ngay, không để gián đoạn công việc.

Điều chúng tôi băn khoăn là khi các địa phương sáp nhập với nhau, như Hải Dương với Hải Phòng, thì chúng tôi có nên sáp nhập hai chi nhánh của công ty? Nếu sáp nhập thì thủ tục thế nào, do bộ phận nào trực tiếp giải quyết? Tức là, bộ máy chính quyền mới cần sớm có hướng dẫn cụ thể cho các doanh nghiệp.

Mặt khác, môi trường kinh doanh được tạo nên bởi hệ thống luật pháp và việc áp dụng, thực thi hệ thống luật pháp đó. Nếu hệ thống luật pháp tốt nhưng cán bộ không tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thì chúng ta không thể có môi trường kinh doanh tốt. Do đó, đội ngũ cán bộ công chức trong bộ máy sau sắp xếp cần bảo đảm năng lực, có tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Có như thế, việc sắp xếp bộ máy hành chính mới thực sự hiệu quả, đáp ứng mong đợi của người dân, doanh nghiệp!

Phó Chủ tịch thường trực Hiệp hội Điều Việt Nam BẠCH KHÁNH NHỰT:
Đẩy mạnh số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính

Ông Nhựt

Chính thức từ ngày 12/6, cả nước sẽ còn 34 tỉnh, thành phố, theo Nghị quyết về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh năm 2025 vừa được Quốc hội thông qua. Cùng với đó, từ ngày 1/7 tới sẽ thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, thay vì 3 cấp như trước kia. Cộng đồng doanh nghiệp chúng tôi đang rất vui mừng, bởi sự những thay đổi này sẽ giúp giảm đầu mối, rút ngắn quy trình, thủ tục hành chính.

Hiện, hơn 50% doanh nghiệp sản xuất, chế biến liên quan ngành điều đều nằm ở tỉnh Bình Phước trước đây và tỉnh Đồng Nai hiện nay. Vấn đề các doanh nghiệp hết sức quan tâm là từ ngày 1/7 tới, nếu phải làm thủ tục hành chính ở cấp tỉnh, doanh nghiệp từ Bình Phước sẽ phải đi quãng đường xa hơn để lên trung tâm hành chính của tỉnh đặt tại Biên Hòa; trong khi đó, hạ tầng giao thông đang trong quá trình hoàn thiện.

Do đó, mong muốn của doanh nghiệp là cần đẩy mạnh số hóa trong giải quyết thủ tục hành chính. Khi số hóa càng cao sẽ càng giảm bớt thời gian, chi phí cho doanh nghiệp. Tất nhiên, thời gian đầu sáp nhập sẽ có những khó khăn nhất định về hạ tầng giao thông, hạ tầng công nghệ thông tin. Cộng đồng doanh nghiệp hết sức chia sẻ với Nhà nước, song cũng rất mong Nhà nước sẽ quan tâm đầu tư, nhất là về hạ tầng công nghệ thông tin.

Một điều doanh nghiệp cũng rất quan tâm là bộ máy hành chính mới sẽ hoạt động trơn tru, không làm gián đoạn việc giải quyết thủ tục hành chính. Ngay chiều 12/6, Chính phủ tổ chức Hội nghị công bố các Nghị định về phân cấp, phân quyền, phân định thẩm quyền khi tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp đã thể hiện quyết tâm rất lớn của Nhà nước ta trong vận hành tổ chức bộ máy mới.

Hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước được quyết định bởi yếu tố con người. Do đó, rất cần có chính sách, chế độ đãi ngộ kịp thời, hợp lý để thu hút, giữ chân những cán bộ giỏi, giàu kinh nghiệm, sâu sát thực tiễn, am hiểu doanh nghiệp trong bộ máy. Bộ máy hoạt động trơn tru, hết lòng vì người dân, doanh nghiệp sẽ củng cố niềm tin của người dân đối với Đảng, Nhà nước!

    Nổi bật
        Mới nhất
        Doanh nghiệp đặt rất nhiều hy vọng vào bộ máy mới
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO