Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp
Ngày 18.8, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội do Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong làm Trưởng đoàn đã làm việc với UBND tỉnh Đồng Tháp về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật về bảo hiểm xã hội (BHXH) giai đoạn 2016-2021 và việc thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế - xã hội trong phòng, chống dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết 30/2021/QH15 của Quốc hội.
Theo báo cáo của UBND tỉnh Đồng Tháp, giai đoạn 2016-2021, UBND tỉnh đã triển khai, thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về BHXH trên địa bàn. Những kết quả đạt được đã góp phần vào sự nghiệp an sinh xã hội, bảo đảm ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm phát triển bền vững đối tượng tham gia BHXH để đạt mục tiêu, kế hoạch được giao.
Đồng thời, thực hiện nhiều giải pháp để giảm chậm đóng, trốn đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp, hoàn thành tốt các mục tiêu, chính sách của Chính phủ trong bối cảnh dịch Covid-19, đặc biệt là việc triển khai kịp thời chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả, cải cách thủ tục hành chính. Tuy nhiên, thực tế cho thấy, hiện chính sách BHXH chưa bao phủ hết các nhóm đối tượng; ý thức chấp hành chính sách, pháp luật về BHXH của chủ sử dụng lao động chưa nghiêm...

Thực hiện các biện pháp cấp bách về y tế - xã hội trong phòng, chống Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. toàn hệ thống chính trị của Đồng Tháp tập trung cho công tác phòng, chống dịch với quyết tâm cao trong phát hiện, xét nghiệm chẩn đoán, truy vết, cách ly, khoanh vùng, dập dịch. Các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động và người dân trên địa bàn được nghiêm túc triển khai thực hiện kịp thời, bảo đảm đến đối tượng thụ hưởng một cách nhanh nhất. Tuy nhiên, công tác triển khai rà soát, thực hiện hỗ trợ ở một số địa phương đôi lúc còn chậm; còn xảy ra trường hợp trùng đối tượng trong thụ hưởng chính sách; một bộ phận người dân có sự chủ quan, lơ là trong việc tiêm vaccine Covid-19…
Phát biểu tại cuộc làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu cảm ơn và tiếp thu ý kiến của các thành viên Đoàn giám sát; yêu cầu các sở, ngành liên quan tiếp thu, hoàn chỉnh báo cáo trong thời gian sớm nhất. Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng làm rõ thêm các nội dung thành viên Đoàn giám sát quan tâm; mong muốn Đoàn giám sát chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của địa phương, tổng hợp kiến nghị, đề xuất của tỉnh để Quốc hội, Chính phủ rà soát, hoàn thiện cơ chế, hệ thống văn bản quy phạm pháp luật phù hợp với thực tiễn cơ sở.
Phát biểu kết thúc cuộc làm việc, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đặng Thuần Phong ghi nhận, đánh giá cao kết quả đạt được của Đồng Tháp trong thực hiện chính sách, pháp luật về BHXH giai đoạn 2016-2021 và việc thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 của Quốc hội. Đặc biệt, Đồng Tháp đã bám sát thực tiễn, chủ động ban hành các văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền; huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị; có sự phân công, phân cấp theo thẩm quyền; chăm lo đến an sinh xã hội cho người dân; mở rộng phối hợp liên ngành, liên vùng, các địa phương giáp danh để thực hiện chăm lo cho người dân, người lao động; chuẩn bị thuốc, trang thiết bị y tế để sẵn sàng ứng phó với dịch bệnh… Tuy nhiên, Đồng Tháp cần tiếp tục quan tâm tiêm mũi vaccine bổ sung phòng, chống Covid-19 cho người dân. Có sự kết nối thông tin giữa các ngành để có cơ sở dữ liệu vững chắc đưa ra các giải pháp trong tổ chức thực hiện phù hợp với tình hình địa phương. Quan tâm đến việc phát triển đối tượng tham gia BHXH nhằm bao phủ hết các nhóm đối tượng… Đoàn giám sát cũng ghi nhận những kiến nghị của tỉnh để tổng hợp, và sẽ có kiến nghị khi làm việc với các cơ quan có liên quan ở Trung ương.
+ Trước đó, tại Đồng Tháp, Đoàn giám sát của Ủy ban Xã hội đã làm việc với UBND TP Cao Lãnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh.