Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

- Thứ Năm, 05/08/2021, 18:40 - Chia sẻ
Ngày 5.8, tại TP Hạ Long, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh đã có buổi TXCT toàn tỉnh để thông tin kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV và hoạt động của Đoàn tại kỳ họp. Hội nghị được truyền trực tuyến tới 13 địa phương trong tỉnh với trên 2.000 cử tri tham dự, bảo đảm yêu cầu phòng chống dịch.
Hội nghị được truyền trực tuyến tới 13 địa phương trên địa bàn
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh tiếp xúc cử tri trực tuyến

Dự buổi tiếp xúc có: Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ Ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký; Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân và các ĐBQH thành viên Đoàn.  

Chuyển tải đầy đủ tâm tư, nguyện vọng cử tri Quảng Ninh tới Quốc hội

Tại hội nghị, cử tri đã được nghe Đoàn ĐBQH tỉnh thông tin kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Diễn ra trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, khó lường tại nhiều địa phương trong cả nước, Quốc hội đã làm việc hết sức khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm, thảo luận, quyết sách nhiều vấn đề quan trọng của đất nước, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra với chất lượng tốt nhất và trong thời gian ngắn nhất. Quốc hội đã ban hành 29 Nghị quyết; trong đó, có 17 Nghị quyết về tổ chức bộ máy và nhân sự lãnh đạo cấp cao của Nhà nước, Chính phủ; 11 Nghị quyết chuyên đề về các kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 – 2025, phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn, hai Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới…và Nghị quyết chung của Kỳ họp. Thành công của Kỳ họp góp phần quan trọng đặt nền móng cho Quốc hội Khóa mới hoạt động đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng, hiệu quả kịp thời ban hành các quyết sách đúng đắn, hợp lòng dân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thông tin một số nội dung của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội khóa XV tới cử tri và nhân dân.
Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh thông tin tới cử tri kết quả của Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV

Tại Kỳ họp, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh có sự chuẩn bị kỹ lưỡng, tích cực nghiên cứu, tập trung trí tuệ và tham gia phát biểu nhiều ý kiến chất lượng, sâu sắc tại các phiên thảo luận tại Tổ và Hội trường về xây dựng pháp luật, phát triển kinh tế - xã hội, chuyển tải đầy đủ nguyện vọng, kiến nghị của cử tri tỉnh Quảng Ninh tới Quốc hội. Các ý kiến đóng góp chất lượng của Đoàn ĐBQH tỉnh đều được Quốc hội đánh giá cao và đồng tình tiếp thu.

 viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thông tin về tình hình KT-XH 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của đất nước
Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy Ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh thông tin về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm của đất nước

Trao đổi với các ĐBQH tỉnh, tại các điểm cầu, cử tri Quảng Ninh bày tỏ vui mừng trước những kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV. Đồng thời, kiến nghị các cấp có thẩm quyền tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng cuộc sống người dân tại các địa phương sau sáp nhập; nghiên cứu kế hoạch dạy và học phù hợp với tình hình dịch bệnh, nhất là ở vùng sâu vùng xa để bảo đảm hiệu quả chất lượng; chấn chỉnh tình trạng vi phạm quảng cáo tràn lan trên phương tiện truyền thông, mạng xã hội; tăng cường xử lý, triệt phá hoạt động tín dụng đen...

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký trao đổi với cử tri
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Xuân Ký trao đổi với cử tri về nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh thời gian tới

Nhiều vấn đề cử tri quan tâm đã được Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Ngô Hoàng Ngân trực tiếp trả lời làm rõ cũng như tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và các cấp có thẩm quyền trong thời gian tới.

Kiên trì, quyết tâm giữ vững thành quả chống dịch

Thay mặt Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương Nguyễn Xuân Thắng cảm ơn cử tri, Nhân dân trong tỉnh đã tin tưởng, tín nhiệm bầu các ĐBQH tỉnh. Nhấn mạnh, sự tin tưởng của cử tri, Nhân dân là sức mạnh, động lực để mỗi ĐBQH tỉnh phấn đấu hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân, Đoàn ĐBQH tỉnh cam kết thực hiện nghiêm túc chương trình hành động đã trình bày trước cử tri, nỗ lực hết sức mình để góp phần vào sự phát triển chung của tỉnh, của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội Đỗ Thị Lan, ĐBQH tỉnh Quảng Ninh phát biểu tại hội nghị

Khẳng định hội nghị tiếp xúc cử tri lần này diễn ra hết sức đặc biệt và vẫn có thể tổ chức theo hình thức trực tuyến toàn tỉnh, Ủy viên Bộ Chính trị Nguyễn Xuân Thắng khẳng định: Quảng Ninh đã làm rất tốt công tác phòng chống dịch, cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong tỉnh đồng lòng, thống nhất kiên trì phương châm 3 trước 4 tại chỗ, và chiến lược “5K + Truyền thông + Công nghệ + vắc-xin”, giữ vững được thành quả chống dịch.

Phát biểu tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký thay mặt Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc Quảng Ninh gửi lời chúc mừng 8 vị ĐBQH tỉnh đã được cử tri và Nhân dân gửi trọn niềm tin, hy vọng bầu vào cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước. Về các ý kiến các cử tri gửi tới ĐBQH tỉnh, trong đó, có những nội dung thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện của tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã tiếp thu và có giải đáp trực tiếp.

Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh trả lời những ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Ninh Ngô Hoàng Ngân trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới Đoàn

Chia sẻ về những nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới để tiếp tục giữ vững thành quả phòng chống dịch, giữ vững địa bàn an toàn, ổn định trong trạng thái bình thường mới, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho biết: Hệ thống chính trị của toàn tỉnh tiếp tục bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của Bộ Chính trị, lời kêu gọi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đặc biệt là Nghị quyết số 30/2021/QH15 được thông qua tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV và thực hiện nghiêm theo tinh thần Kết luận số 283-KL/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Trong đó đặc biệt chú trọng đến việc chuyển trạng thái của tỉnh sang sẵn sàng ứng phó với tình huống dịch bệnh xấu, trên quy mô rộng theo đúng phương châm “3 trước, 4 tại chỗ”, “từ xa, từ sớm, từ cơ sở”, với tinh thần “chống dịch như chống giặc”; ngăn chặn kịp thời và phát hiện sớm, cách ly triệt để các trường hợp nhiễm, nghi nhiễm SARS-CoV-2, thần tốc truy vết, xét nghiệm, khoanh vùng và xử lý nhanh gọn, điều trị tích cực, chặn đứng nguồn lây. Khóa chặt ca bệnh, dập tắt ổ dịch, hạn chế đến mức thấp nhất số ca mắc và tử vong, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế, trật tự, an toàn xã hội, bảo đảm sức khỏe Nhân dân; phát huy truyền thống “kỷ luật và đồng tâm” của Vùng mỏ anh hùng theo phương châm “mỗi người dân là một chiến sỹ, mỗi gia đình, cộng đồng thôn, khu, bản là một pháo đài phòng, chống dịch bệnh”, quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh, không để dịch bệnh lây lan mất kiểm soát.

với trên 2.000 cử tri tham dự
Buổi tiếp xúc có sự tham dự của trên 2.000 cử tri trên địa bàn toàn tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cũng thông tin tới các vị ĐBQH, cử tri và Nhân dân về những định hướng của tỉnh trong việc bảo đảm an sinh xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau trong hoàn cảnh dịch bệnh. Cùng với đó, là việc duy trì bảo đảm an ninh, an toàn và cuộc sống bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân; dành nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững, gắn với bảo đảm vững chắc quốc phòng – an ninh trong vùng đồng bào DTTS, miền núi, biên giới, hải đảo, cụ thể hóa các nghị quyết Quốc hội đã ban hành; đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình giao thông động lực; xây dựng chính quyền địa phương các cấp phục vụ, liêm chính, hiệu lực, hiệu quả, gắn với tổ chức bộ máy tinh gọn và đội ngũ cán bộ công chức được cơ cấu lại, nâng cao chất lượng theo vị trí việc làm; phát triển văn hóa, xã hội, con người, gắn với chất lượng nguồn nhân lực, tăng quy mô và chất lượng dân số…

MẠNH TUÂN