Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Thực hiện chương trình tổ chức lấy ý kiến xây dựng pháp luật năm 2024 và chuẩn bị nội dung tham gia Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, chiều ngày 15.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Xác định đây là 2 dự thảo Luật rất quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp đến các doanh nghiệp, nên Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức lấy ý kiến các doanh nghiệp, cơ quan thuế, Hội Luật gia, Sở Tài chính… tổ chức nghiên cứu, đánh giá, tham gia xây dựng pháp luật.

Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước cho biết, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt có hiệu lực thi hành từ năm 2009, đã được sửa đổi, bổ sung 4 lần để góp phần khắc phục các vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, bảo đảm phù hợp với các cam kết quốc tế trong quá trình hội nhập.

d6-1857.jpg
Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật

Sau 16 năm thực hiện, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần định hướng sản xuất, tiêu dùng, ổn định nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, qua tổng kết, đánh giá, bên cạnh kết quả đạt được, nhiều quy định của Luật hiện hành đã bộc lộ những bất cập, hạn chế như: quy định về đối tượng chịu thuế còn chưa thực sự phù hợp với thông lệ quốc tế; mức thuế suất đối với một số mặt hàng chưa phù hợp, phần nào ảnh hưởng đến mục tiêu điều tiết hoạt động sản xuất, tiêu dùng…

Tại hội nghị, các đại biểu, chuyên gia, doanh nghiệp đã tập trung thảo luận các nội dung về: đối tượng chịu thuế (Điều 2); về đối tượng không chịu thuế (Điều 3); về căn cứ tính thuế (Điều 5); về giảm thuế (Điều 10); về thuế suất (Điều 8)...

Trong đó, có ý kiến đề nghị bỏ quy định các loại xe có động cơ chở người có số chỗ ngồi từ 17 đến 24 chỗ ra khỏi đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì các loại xe này chủ yếu phục vụ vận chuyển hành khách, không cần hạn chế sử dụng trong điều kiện giao thông đường bộ ở nước ta vẫn là phổ biến, phù hợp với thông lệ một số nước trong khu vực có điều kiện tương đồng với Việt Nam như Indonesia, Phillipine, Thái Lan.

Bên cạnh đó, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng bổ sung “nước giải khát theo Tiêu chuẩn Việt Nam, có hàm lượng đường trên 5g/100ml” vào đối tượng chịu thuế. Đây là nội dung nhận được nhiều phản ánh trái chiều của dư luận. Trong đó, có ý kiến cho rằng không nên đưa nội dung này là đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt vì: không có bằng chứng khoa học về sự liên quan giữa tiêu thụ nước giải khát có đường với bệnh thừa cân béo phì; ngoài sản phẩm này thì người tiêu dùng vẫn có thể tiêu thụ đường với hàm lượng cao hơn từ các sản phẩm khác (như các sản phẩm bánh, kẹo,...). Còn có ý kiến cho rằng nếu đánh thuế tiêu thụ đặc biệt cho đối tượng này thì nên đánh thuế đối với các sản phẩm tương tự để tạo sự công bằng trong sản xuất, kinh doanh.

Ngoài ra, có ý kiến là, cần cân nhắc việc thu thuế đối với mặt hàng xăng các loại vì đây là hàng hóa thiết yếu phục vụ sản xuất và tiêu dùng; việc sử dụng xăng gây ảnh hưởng tới môi trường đã được điều tiết thông qua chính sách thuế bảo vệ môi trường.

Đại diện lãnh đạo Cục thuế tỉnh, Sở Tài chính, Sở Công Thương đã có những giải trình, phân tích, làm rõ thêm các nội dung trong các dự thảo Luật.

Ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của các cơ quan, đơn vị liên quan, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Nam Dương Văn Phước nhấn mạnh, Đoàn sẽ tổng hợp, gửi kiến nghị tới Quốc hội để hoàn thiện dự thảo luật.

Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tinh thần “3 rõ”
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đề cao trách nhiệm cá nhân, thực hiện tinh thần “3 rõ”

Chiều 16.10, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài chủ trì buổi làm việc của Đoàn ĐBQH thành phố với Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, Tòa án nhân dân thành phố, Viện Kiểm sát nhân dân thành phố trước Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV.

Đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đáp ứng yêu cầu bảo đảm an ninh trật tự trong tình hình mới

Sáng 11.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý về một số dự án luật liên quan đến lĩnh vực an ninh trật tự trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV. Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Trần Đình Gia và Phó Giám đốc Công an tỉnh, Đại tá Phạm Thanh Phương chủ trì Hội nghị.

Bắc Ninh: Lấy ý kiến vào các dự án luật trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Bắc Ninh: Lấy ý kiến vào các dự án luật trình Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV

Ngày 10.10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Ninh tổ chức Hội nghị lấy ý kiến góp ý vào 3 dự án luật dự kiến trình Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV gồm: Luật Việc làm (sửa đổi), Luật Điện lực (sửa đổi) và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế.

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trao 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình trao 100 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn

Động viên, thăm hỏi người lao động có hoàn cảnh khó khăn, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Bình Nguyễn Minh Tâm cũng thông tin đến cử tri người lao động về Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV và một số Luật liên quan đến người lao động sẽ được xem xét thông qua và cho ý kiến.

Cử tri kiến nghị bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học
Hoạt động của Đoàn ĐBQH

Cử tri kiến nghị bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học

Đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Bộ Nội vụ bố trí vị trí việc làm cho nhân viên y tế trường học; có chế độ hỗ trợ cho cán bộ quản lý trường học kiêm nhiệm công tác xây dựng Đảng; định mức tiết dạy giáo viên THCS và THPT ngang nhau (17 tiết/tuần) để bảo đảm công bằng cho giáo viên các cấp. Đây là kiến nghị của các cử tri là giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục thị xã Hoàng Mai tại Hội nghị TXCT của Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.