Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ Hai

- Thứ Sáu, 15/10/2021, 16:38 - Chia sẻ
Ngày 15.10, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tổ chức TXCT xã Yên Định, huyện Bắc Mê trước Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khóa XV. Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh chủ trì buổi tiếp xúc.
Toàn cảnh buổi tiếp xúc
Toàn cảnh buổi tiếp xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri xã Yên Định đề nghị tỉnh xử lý dứt điểm tranh chấp đất đai tại thôn Nà Xá; sớm kiểm tra, đo đạc, cấp lại Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông, lâm nghiệp cho Nhân dân do nhiều diện tích đất và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất không đúng với thực tế. Cử tri cũng mong muốn, tỉnh quan tâm đầu tư cắt cua, nâng cấp mở rộng quốc lộ 34; đầu tư hạ tầng giao thông, thủy lợi, hệ thống phát sóng di động, hạ tầng điện lưới cho các thôn còn khó khăn. Đồng thời, có giải pháp giúp khắc phục khó khăn trong phát triển kinh tế, giáo dục thôn Ngàm Piai; bố trí kinh phí, vị trí việc làm cho chức danh ủy viên chuyên trách làm Phó Chủ nhiệm ủy ban kiểm tra Đảng ủy xã, thị trấn có từ 300 đảng viên trở lên.

Cử tri kiến nghị việc cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân
Cử tri kiến nghị việc cấp, đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân dân

Xoay quanh các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, cử tri xã Yên Định kiến nghị tỉnh Hà Giang tiếp tục có cơ chế hỗ trợ học sinh hộ nghèo, cận nghèo và thôn 135 do các xã đạt chuẩn nông thôn mới nên các chế độ này hiện đã bị cắt. Đồng thời, mong muốn, tỉnh kéo dài thời gian vay vốn cải tạo vườn tạp; có thêm các chính sách để hỗ trợ sinh kế cho người dân các xã vùng 1; công khai minh bạch việc hỗ trợ tiền điện cho các hộ dân do ảnh hưởng dịch Covid-19. 

Phát biểu tại buổi tiếp xúc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh cảm ơn những kiến nghị tâm huyết, trách nhiệm của cử tri. Những kiến nghị này sẽ được Đoàn ĐBQH tỉnh tổng hợp chuyển đến các cấp có thẩm quyền trả lời, từng bước giải quyết.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh phát biểu tại buổi tiếp xúc

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh cũng đề nghị UBND tỉnh và Điện lực tỉnh Hà Giang thống nhất phương án bàn giao các công trình điện tại các thôn, bản và đầu tư nâng cấp, xây dựng hệ thống điện cho các địa bàn khó khăn. Đồng thời, cần rà soát việc giao đất cho doanh nghiệp thực hiện dự án trồng rừng nhưng không triển khai hoặc triển khai mà hiệu quả kém, nếu cần thiết thì thu hồi, giao đất cho Nhân dân. Các cấp, ngành của tỉnh cần nghiên cứu tham mưu, để điều chỉnh Nghị quyết 40 của HĐND tỉnh phù hợp thực tiễn. Bên cạnh đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phải sâu sát cơ sở, vào cuộc giúp dân giải quyết dứt điểm các tranh chấp về đất đai.

Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh cũng mong muốn cử tri, Nhân dân tiếp tục vượt khó, phát huy hơn nữa ý chí tự lực, tự cường, không trông chờ vào sự hỗ trợ của Nhà nước. Đặc biệt, cần phát huy vai trò vai trò, trách nhiệm của mình trong bảo vệ rừng tự nhiên, tận dụng diện tích đất lâm nghiệp để phát triển rừng bền vững.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh và Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV của tỉnh Lý Thị Lan tặng quà các hộ chính sách
Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Đặng Quốc Khánh và Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Lý Thị Lan tặng quà các hộ chính sách trên địa bàn

+ Nhân dịp này, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang đã tặng quà cho 5 hộ gia đình chính sách xã Yên Định.

TRỌNG HIẾU