Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất

- Chủ Nhật, 08/08/2021, 18:51 - Chia sẻ
Trong 2 ngày 7 – 8.8, tại Trung tâm hội nghị tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Yên Bái phối hợp với Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Yên Bái tổ chức Hội nghị trực tuyến tiếp xúc cử tri với 9 điểm cầu và đại diện gần 2 nghìn cử tri trong tỉnh để báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV.

Dự Hội nghị trực tuyến có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy; các đại biểu Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái.

Cùng dự Hội nghị tiếp xúc còn có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Yên Bái Giàng A Tông.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trực tuyến tại điểm cầu Trung tâm Hội nghị tỉnh Yên Bái

Đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội Khóa XV tỉnh Yên Bái báo cáo nhanh kết quả Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội Khóa XV. Theo đó, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV là kỳ họp có nhiều nội dung rất quan trọng, diễn ra trong hoàn cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp, bùng phát mạnh tại TP. Hồ Chí Minh, một số tỉnh phía Nam và có nguy cơ lan rộng. Trước tình hình đó, Quốc hội đã thống nhất cao quyết nghị rút ngắn thời gian kỳ họp 3 ngày so với dự kiến.

Theo đó, Quốc hội đã nghe báo cáo của Hội đồng Bầu cử quốc gia tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; báo cáo của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp. Quốc hội cũng đã xem xét, quyết định các kế hoạch giai đoạn 5 năm 2021 - 2025 về phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn...

	Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn đã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm
Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm

Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV đã thông qua 29 nghị quyết, trong đó có 17 nghị quyết về tổ chức và nhân sự, 11 nghị quyết chuyên đề và 1 nghị quyết chung về kỳ họp. Với sự thống nhất và tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, các Phó chủ tịch Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Phó chủ tịch nước, Tổng Kiểm toán Nhà nước; Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao. Phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó thủ tướng Chính phủ, các bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Phê chuẩn danh sách Phó chủ tịch, các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Đoàn ĐBQH Khóa XV tỉnh Yên Bái đã tham gia đầy đủ các phiên họp, nghiêm túc, trách nhiệm trong nghiên cứu, đóng góp ý kiến và tổng hợp, chuyển tải đầy đủ ý kiến, kiến nghị của cử tri địa phương đến Quốc hội và các cơ quan chức năng trung ương, địa phương.

Tại hội nghị, cử tri bày tỏ sự vui mừng trước những kết quả tại Kỳ họp thứ Nhất, đồng thời đánh giá cao việc Quốc hội điều chỉnh linh hoạt các nội dung, chính sách trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến rất phức tạp và tín nhiệm bầu các chức cao cấp của nhà nước. Cử tri mong muốn các ĐBQH tỉnh tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia phát biểu về những vấn đề quan trọng của đất nước, của tỉnh, những vấn đề dư luận quan tâm. Đồng thời kiến nghị một số ý kiến như: việc điều chỉnh tiêu chí quy mô dân số để đạt đô thị loại II đối với thành phố Yên Bái; giải pháp xây dựng đô thị thông minh và sớm ban hành bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; kiến nghị về các giải pháp kịp thời, quyết liệt hơn đảm bảo công tác phòng dịch Covid-19 và đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin; kịp thời triển khai các chính sách hỗ trợ cho người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu huyện Văn Yên
Cử tri dự hội nghị tiếp xúc cử tri tại điểm cầu huyện Văn Yên

Sau khi nghe các ý kiến, kiến nghị của cử tri, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn đã giải trình những vấn đề cử tri quan tâm và nhấn mạnh một số giải pháp trong thời gian tới.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy khẳng định những nội dung được thông qua tại Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XV có vai trò quan trọng, đáp ứng kịp thời những vấn đề cấp bách, phù hợp với chiến lược phát triển giai đoạn 2021 - 2026. Qua đó, đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền cấn bám sát các nghị quyết đã được Quốc hội thông qua, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đồng thời, quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.

	Hội nghị tiếp xúc cử tri cũng được trực tuyến tới các điểm cầu các huyện Lục Yên, Trấn Yên và Yên Bình
Hội nghị tiếp xúc cử tri cũng được trực tuyến tới các điểm cầu các huyện Lục Yên, Trấn Yên và Yên Bình

Đồng thời tỉnh tiếp tục thực hiện 3 đột phá chiến lược, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng, trọng tâm là hạ tầng giao thông nhằm kết nối liên vùng phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương; thu hút các nguồn lực đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; xây dựng hạ tầng giao thông nông thôn và hệ thống điện quốc gia; lồng ghép các đề án, chính sách để thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn; giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn…

	Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH khóa XV tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trao đổi với các cử tri dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Yên
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Đỗ Đức Duy trao đổi với các cử tri dự Hội nghị tại điểm cầu huyện Văn Yên

Về các kiến nghị của cử tri, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh sẽ tổng hợp, chuyển tải đầy đủ đến Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng để xem xét, giải quyết. Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy gửi lời trân trọng cảm ơn cử tri, Nhân dân các dân tộc toàn tỉnh đã cùng chung sức, đồng lòng với các cấp ủy Đảng, chính quyền tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, mong muốn toàn tỉnh cùng đoàn kết giữ vững những thành quả  phòng, chống dịch bệnh trong thời gian qua; tiếp tục đổi mới, sáng tạo và thích nghi với điều kiện khó khăn để phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo cuộc sống cho người dân.

Nhật Anh