Đình, lăng Triều Khúc bị xâm phạm
Quần thể đình, lăng Triều Khúc, xã Tân Triều, Thanh Trì là một trong những di tích quan trọng của Hà Nội, đã được xếp hạng di tích lịch sử cấp quốc gia. Tuy nhiên, di tích này đang bị xâm phạm nghiêm trọng bởi các hoạt động kinh doanh.
![]() Quán nước “bủa vây” lăng Bà Thánh Chúa |
Quần thể đình, lăng Triều Khúc bao gồm 3 di tích: Đại đình, Đình thờ sắc (thờ Bố Cái Đại Vương - Phùng Hưng) và lăng Bà Thánh Chúa (thờ Quận chúa Hoàng Tùng - con gái chúa Trịnh) được xây dựng từ năm 790. Đây không chỉ là một di sản vật thể quý giá mà còn là nơi hội tụ những nét đẹp văn hóa tinh thần của người dân xã Tân Triều. Vào ngày 10 tháng Giêng hàng năm, tại đây diễn ra Hội làng truyền thống với tục rước nước Thánh long trọng, thu hút hàng ngàn người dân và du khách tham gia. Trước những giá trị to lớn đó, năm 1993, quần thể đình, lăng Triều Khúc đã được xếp hạng là di tích lịch sử cấp quốc gia.
Song một vài năm trở lại đây, sự xuất hiện của một sân bóng đá trong khuôn viên di tích đã và đang ảnh hưởng đến sự tôn nghiêm và cơ sở vật chất của di tích. Cụ Từ trông coi lăng Bà Thánh Chúa Huyền Tùng cho biết, tình trạng bóng đá vào khu vực lăng gây vỡ ngói, đổ bát hương diễn ra thường xuyên. Không ít lần người đến dâng lễ, vừa dọn dẹp xong khu mộ và đặt mâm ngũ quả xuống để cúng thì đã bị bóng rơi trúng mâm lễ. “Nhiều khi chúng tôi đang lễ trong lăng, người ngoài đá bóng ầm ầm vào vách tường, ảnh hưởng đến buổi lễ. Chúng tôi nhiều lần nhắc nhở, đề nghị nhưng tình hình vẫn không được cải thiện” - cụ Từ than thở.
![]() Sân bóng nằm ngay trong khuôn viên di tích |
Không chỉ hoạt động của sân bóng mà hàng loạt dịch vụ kinh doanh “ăn theo” khác như quán nước, bãi giữ xe... cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến quần thể di tích. Các quán nước, bãi giữ xe ngang nhiên mọc lên ngay trên phần đất thuộc khuôn viên khu di tích. Hàng ngày, khách đến thuê sân, sau khi đá bóng thường tụ tập ăn, uống, xả rác bừa bãi gây mất vệ sinh, mỹ quan. Cụ cai Sâm, trông coi Đại đình phản ánh: “Bãi giữ xe nằm ngay đằng sau đình, nhiều lần xe dựng va đập cả vào thành tường. Chúng tôi đã nhắc nhở nhiều nhưng đâu vẫn cứ vào đó”. Thậm chí, tại khu vực Đình thờ sắc đã có biển báo “Cấm bán hàng” treo từ lâu, nhưng ngay bên dưới tấm biển cấm đó, hàng quán vẫn ngang nhiên hoạt động.
Theo tìm hiểu của chúng tôi, phần đất làm sân bóng trước đây là vườn Quần Tự (nơi ngày xưa Phùng Hưng đóng quân). Sau đó, phần đất được cải tạo thành sân bóng nhằm tạo ra nơi vui chơi, luyện tập thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe cho người dân xã Tân Triều. Tuy nhiên, trên thực tế, từ 8h - 16h30 hàng ngày, sân bóng được cho người ngoài thuê, dân làng chỉ được sử dụng sân từ sau 16h30. Người dân mong muốn các cơ quan chức năng nhanh chóng vào cuộc để trả lại sự tôn nghiêm cho quần thể đình, lăng Triều Khúc.