Điều đặc biệt ở lớp học có 100% học sinh đỗ THPT chuyên Khoa học Tự nhiên
Lớp 9A, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam có 28 học sinh thi vào Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên (Đại học Quốc gia Hà Nội) năm 2025 và đều trúng tuyển.
Thực tế, tổng số lượt trúng tuyển là 29, bởi 1 học sinh của lớp trúng tuyển cả 2 khối chuyên Toán và chuyên Lý. Cụ thể, lớp có 16 học sinh đỗ khối chuyên Toán; 6 đỗ khối chuyên Lý; 4 em đỗ khối chuyên Hóa và 3 em đỗ khối chuyên Tin.
Trong đó, một số học sinh có kết quả nổi bật như em Đặng Hải Sơn là thủ khoa chuyên Tin với 27,5/30 điểm, 10 điểm chuyên; em Nguyễn Hải Đăng là thủ khoa khối chuyên Lý với 26/30 điểm, 9,25 chuyên (trước đó, Hải Đăng cũng là Thủ khoa môn Lý, kỳ thi chọn học sinh giỏi của thành phố Hà Nội năm 2025). Em Đỗ Mạnh Hưng đỗ cả chuyên Toán và chuyên Lý.


Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, thầy Nguyễn Đắc Thắng, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam cho hay, khi nhận được tin 100% học trò đăng ký dự thi Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên đều trúng tuyển đúng nguyện vọng, thầy rất vui và tự hào.
“Bản thân các em cũng như gia đình, thầy cô đều rất phấn khởi, hạnh phúc, bởi đây là một trong những kỳ thi rất khó”, thầy Thắng nói.
Thầy Thắng chia sẻ, 9A là lớp định hướng chuyên Toán và Khoa học tự nhiên. Khóa của các em rất đặc biệt khi là khóa duy nhất vào Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam không bằng hình thức thi tuyển mà qua xét tuyển - khi rơi vào đúng giai đoạn dịch Covid-19. Sau đó, trong suốt năm học lớp 6 và đầu lớp 7, các em phải học trực tuyến với nhiều thiệt thòi.
Đặc biệt, trong xét tuyển vào các trường chuyên, đây là năm đầu tiên trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên công bố không còn xét tuyển thẳng thí sinh đạt giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh như các năm trước; hay Trường THPT Chuyên Đại học Sư phạm cũng bỏ xét tuyển thẳng giải nhất học sinh giỏi cấp tỉnh và thay đổi cách tính điểm xét tuyển.
Trong kỳ thi chọn học sinh giỏi thành phố Hà Nội các môn văn hóa lớp 9 cấp THCS năm học 2024-2025, lớp 9A có 6 giải Nhất, trong đó 3 giải Nhất môn Toán, 1 em đạt Thủ khoa môn Toán, 1 em Thủ khoa môn Lý. Ngoài ra, lớp cũng có thêm 7 giải Nhì, 2 giải Ba tại kỳ thi này. Trước đó, ngay từ năm lớp 8, em Tuệ Châu - một thành viên của lớp đã thi vượt cấp và đạt giải Nhất học sinh giỏi thành phố môn khoa học.
“Thông thường như các năm trước, những học sinh đạt giải Nhất sẽ được tuyển thẳng vào các trường chuyên. Vừa qua khi có tin thay đổi phương án xét tuyển, tôi hỏi các con có buồn không khi nỗ lực giành được giải nhất, giành được vị trí thủ khoa nhưng kết quả không được sử dụng để tuyển thẳng nữa.
Các con chỉ trả lời: Con say mê môn Toán nên nếu làm thêm một, hai bài toán để dự thi thì đó là con “được làm” chứ không phải “bị làm”. Tôi rất xúc động khi các con đối diện được với tất cả khó khăn, sự thay đổi một cách bản lĩnh và tự tin, không hề nao núng hay lo sợ”, thầy Thắng tâm sự.


Thầy cho biết, nhà trường, các giáo viên, phụ huynh luôn quan tâm đặc biệt, sâu sát động viên tinh thần các em trong suốt chặng đường qua và rất tự hào khi chứng kiến sự trưởng thành của các em.
Được biết, trước khóa học sinh năm nay, từng có 4 lớp học do thầy Thắng chủ nhiệm đỗ chuyên 100%.
Trường THPT chuyên Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội là trường chuyên dẫn đầu cả nước về thành tích thi học sinh giỏi khu vực và quốc tế, với hơn 300 giải trong 60 năm qua.
Năm học 2025-2026, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên tuyển 525 chỉ tiêu lớp 10 (gồm các lớp Toán, Tin học, Vật lý, Hóa học, Sinh học; mỗi khối chuyên 105 chỉ tiêu). Trường chỉ áp dụng một phương thức thi tuyển. Khi đăng ký lớp chuyên nào, thí sinh dự thi môn chuyên tương ứng, trừ chuyên Tin có thể chọn thi đầu vào bằng Toán hoặc Tin.
Để được xét tuyển, thí sinh phải đạt 4 điểm trở lên ở mỗi môn thi, tính theo thang 10. Điểm xét tuyển là tổng điểm môn Toán (vòng 1) và môn chuyên nhân hệ số hai. Môn Văn và Tiếng Anh là môn điều kiện, không tính vào điểm xét tuyển.
Thí sinh phải thi 4 môn, gồm Toán (vòng 1), Văn, Tiếng Anh và môn chuyên, trong đó Tiếng Anh là môn mới. Bài thi Toán (vòng 1) và Văn diễn ra trong 120 phút, Tiếng Anh 60 phút, còn môn chuyên 150 phút.