Diễn viên số một của Bollywood
Amitabh Bachchan là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất trong lịch sử điện ảnh Bollywood. Ông đã đoạt 3 Giải thưởng Phim Quốc gia và 12 giải Filmfare, một sự kiện lâu đời nhất và có ảnh hưởng rộng lớn nhất đối với phim tiếng Hindi tại Ấn Độ.

Sinh năm 1942 tại thành phố Allahabad, bang Uttar Pradesh, miền Bắc Ấn Độ, Amitabh Bachchan xuất thân từ một gia đình Hindu. Cha ông, Harivansh Rai Bachchan là một nhà thơ Hindi nổi tiếng, trong khi mẹ ông, Teji Bachchan là một tín đồ đạo Sikh. Mẹ ông rất yêu thích nghệ thuật nhưng bà không thể đóng phim vì phải chăm sóc cho gia đình. Dù vậy, bà đã có ảnh hưởng nhất định đến việc chọn nghề của Bachchan, bởi bà luôn hy vọng Bachchan sẽ nổi tiếng trên sân khấu. Amitabh Bachchan đã học đại học Sherwood ở Nainital, theo ngành sân khấu, điện ảnh. Ông cũng học tại trường Kirori Mal, thuộc đại học Tổng hợp Delhi, và hoàn thành bằng cử nhân về khoa học. Từ năm 20 tuổi, Bachchan đã bỏ việc chở hàng đường thủy ở Calcutta để theo đuổi nghiệp diễn.
Amitabh Bachchan bắt đầu bước vào phim trường năm 1969, và nhận được một trong bảy vai diễn trong phim Bảy người Hindu (Saat Hindustani). Tuy không được nhiều thu nhập, nhưng bộ phim đã đem tới cho Bachchan giải thưởng Diễn viên Mới Triển vọng. Tiếp sau đó là thành công trong bộ phim Anand (1971), ông diễn cùng với Rajesh Khanna. Vai diễn xuất sắc về một bác sĩ với cái nhìn hoài nghi về cuộc sống đã đem lại cho Bachchan giải Diễn viên phụ xuất sắc nhất tại giải Filmfare.
Năm 1973 là năm có tính chất bước ngoặt trong sự nghiệp của Bachchan khi đạo diễn Prakash Mehra mời ông vào vai chính cho bộ phim Zanjeer (1973) là thanh tra Vijay Khanna. Đó là bộ phim đầu tiên ông thủ vai chính. Zanjeer đã nhanh chóng trở thành phim ăn khách tại Ấn Độ và đem tới cho ông đề cử Nam diễn viên xuất sắc nhất của giải Filmfare.
Sau đó Bachchan đóng vai chính trong phim Majboor năm 1974, bộ phim thu được thành công tại rạp chiếu, gây được sự chú ý của Bollywood. 1975 là năm Bachchan để lại dấu ấn trong lịch sử điện ảnh Hindi với việc tham gia hai bộ phim: Deewar và Sholay. Phim Deewar đã mang lại cho Bachchan đề cử Diễn viên xuất sắc nhất giải Filmfare. Deewar cũng đã trở thành một hiện tượng nóng trên màn ảnh Ấn Độ năm 1975, có tên trong danh sách 25 bộ phim Bollywood nên xem do Indiatimes Movies đề cử. Còn Sholay là bộ phim có doanh thu cao nhất mọi thời đại ở Ấn Độ, với 60 triệu USD. Sau thành công của Sholay, Bachchan đã có một vị trí nhất định trong nền công nghiệp điện ảnh. Giai đoạn 1976-1984, ông vượt qua tất cả các diễn viên Bollywood về số giải thưởng và đề cử cho giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất tại Filmfare. 1978 cũng có thể là năm thành công trong sự nghiệp của ông khi bốn bộ phim ông tham gia đều có doanh thu cao nhất tại Ấn Độ.
Năm 1984, Amitabh tạm rời nghiệp diễn để tham gia hoạt động chính trị, là thành viên của Nghị viện Ấn Độ. Tuy nhiên, sự nghiệp chính trị của ông chỉ trong thời gian ngắn. Năm 1988, Bachchan trở lại với phim trường và thành công lớn với phim Shahenshah.
Sau thành công ấy, vị trí ngôi sao của ông bắt đầu giảm sút và những bộ phim tiếp theo bị thất bại ở các rạp chiếu. Bachchan quay sang lập công ty Amitabh Bachchan (ABCL) vào năm 1996 và nhanh chóng phát triển thành công ty giải trí, có ảnh hưởng lớn đến nền công nghiệp giải trí ấn Độ. Tuy vậy, ABCL không có bộ phim nào gây được tiếng vang lớn...
Giọng nói trầm, nam trung, Bachchan cũng là một người kể chuyện, một nhà thu âm và người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Ấn Độ. Năm 2000, Bachchan là người chuyển thể chương trình trò chơi truyền hình của Anh mang tên Who Wants to Be a Millionaire? (Ai là triệu phú) dưới tên Kaun Banega Crorepati (KBC). Như ở hầu hết các quốc gia khác, nơi chương trình được chuyển thể, chương trình ngay lập tức thu được thành công. Nhưng Bachchan chỉ theo chương trình này cho đến cuối năm 2005. Trong thời gian ấy, Amitabh Bachchan vẫn xuất hiện trong các bộ phim và thu được thành công lớn như Mohabbatein, của Aditya Chopra, The Bond of Love (2001), và Baghban (2003). Bộ phim tiếng Anh đầu tiên của ông, Rituparno Ghosh’s The Last Lear, được chiếu tại LHP Toronto năm 2007.
Vì những cống hiến to lớn cho nền điện ảnh Bollywood, năm 2007, Amitabh Bachchan đã được trao huân chương Bắc đẩu Bội tinh, huân chương cao quý nhất của chính phủ Pháp, tôn vinh “diễn viên số một của Bollywood, người đã đưa tên tuổi mình vượt tầm biên giới quốc gia và đứng ngang hàng với các diễn viên vĩ đại nhất của mọi thời”.
Nay ở tuổi gần 70, Bachchan vẫn thường xuyên xuất hiện trong các bộ phim như Sarkar Raj (2008), Bhoothnath (2008)…
Theo Wikipedia