Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An TXCT sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khoá XV gắn với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc

Bài 1: Từ miền Tây xứ Nghệ…

Tiếp xúc cử tri (TXCT) - hình thức quan trọng để lắng nghe ý kiến, thể hiện ý thức tôn trọng Nhân dân đúng như tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tại Nghệ An, các ĐBQH tỉnh cũng vừa hoàn thành TXCT các địa phương sau Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV. Điểm mới đặc biệt của đợt tiếp xúc lần này là Đoàn ĐBQH tỉnh đã gắn TXCT với tham dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc…

Những ngày này, người dân miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền Tây xứ Nghệ đang phấn khởi, hồ hởi tay trong tay trong ngày hội kết đoàn… Về chung vui ngày hội lớn ấy, các ĐBQH thuộc Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An đã có cơ hội cùng với bà con các địa phương ôn lại chặng đường 92 năm lịch sử, truyền thống vẻ vang của Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; khơi dậy truyền thống yêu nước, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế.

 “Tinh thần đoàn kết sẽ còn mãi”

Trở lại Hòa Sơn sau hơn một tháng ngày cơn lũ lịch sử tràn qua xã Tà Cạ và một phần thị trấn Mường Xén của huyện Kỳ Sơn. Cuộc sống của cả bản 224 hộ dân với hơn 80 % đồng bào dân tộc Thái nơi đây vẫn chưa thể bình thường trở lại. Chia sẻ với phóng viên, Trưởng bản Hoà Sơn Vi Văn Truyền cho biết: Sau lũ, bản làng hoàn toàn bị biến dạng. Từ trường mầm non đến nhà văn hoá cộng đồng, và rất nhiều công trình hạ tầng khác đều bị bùn đất vây quanh… “Sẽ không bao giờ bản làng trở lại như xưa được nữa. Vì tới đây, có 138 hộ dân phải tái định cư đến nơi ở mới theo quy hoạch của huyện”, ông Truyền chia sẻ.

Sapo chính -0
Đoàn ĐBQH tỉnh TXCT gắn với dự ngày hội Đại đoàn kết tại bản Hòa Sơn

Khó khăn là vậy, nỗi buồn vẫn còn đó nhưng hôm nay bà con Hòa Sơn vẫn phấn chấn, cùng nhau tập trung về khu vực trước nhà văn hoá cộng đồng để chung vui Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với TXCT của các ĐBQH tỉnh... “Chúng tôi biết ơn Đảng, Nhà nước và tấm lòng của các cơ quan, ban ngành. Nếu không có sự giúp đỡ kịp thời thì không biết bà con lấy gì mà sống đến hôm nay. Ngày Đại đoàn kết, MTTQ tỉnh cùng với các ĐBQH lại về với bản Hòa Sơn tổ chức nhiều hoạt động ấm áp, chúng tôi phấn chấn lắm", bà Ngân Thị Tâm (bản Hòa Sơn) chia sẻ.

Chia sẻ với những mất mát, khó khăn mà người dân bản Hoà Sơn và xã Tà Cạ đã trải qua, nhân dịp này, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An gồm Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Minh Hiếu và ĐBQH chuyên trách Trần Nhật Minh đã cùng với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh làm lễ khởi công xây dựng 2 cây cầu dân sinh cho bản Hoà Sơn, Na Nhu (mỗi cầu trị giá 65 triệu đồng); tặng 1 căn nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo (trị giá 60 triệu đồng); hỗ trợ bản Hoà Sơn 60 triệu đồng để mua sắm thiết chế văn hóa cho Nhà văn hóa sinh hoạt cộng đồng…

Sapo chính -1
Các đại biểu trao số tiền hỗ trợ hộ dân xây dựng Nhà đại đoàn kết
Sapo chính -2
Các ĐBQH: Hoàng Minh Hiếu, Trần Nhật Minh trao quà của Đoàn ĐBQH tỉnh tặng các hộ dân bản Hoà Sơn

Như chia sẻ của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Võ Thị Minh Sinh với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân trước đó: Ngày hội Đại đoàn kết được Uỷ ban MTTQ tỉnh Nghệ An lựa chọn tổ chức trang trọng, ấm áp tại bản Hoà Sơn là nhằm sẻ chia, làm vợi bớt những khó khăn, vất vả mà bà con đã trải qua sau cơn lũ lịch sử ngày 2.10. Bên cạnh sự tham gia của các ĐBQH tỉnh, lãnh đạo MTTQ tỉnh, lãnh đạo cấp uỷ, chính quyền địa phương… còn có sự tham gia của một số đơn vị thiện nguyện. “Có thể trong tương lai không còn một bản Hoà Sơn yên bình nằm nép mình bên dòng Huồi Giảng như bao đời này nữa, nhưng hơi ấm về tình người, tinh thần đoàn kết sẽ còn nồng ấm mãi”, ĐBQH Võ Thị Minh Sinh nhấn mạnh.

Rời Kỳ Sơn, xuôi về bản Xốp Kha, xã Yên Hòa thuộc huyện rẻo cao Tương Dương. Con đường dẫn đến nhà văn hóa bản Xốp Kha ngập sắc cờ đỏ, sạch sẽ, khang trang, mọi công tác chuẩn bị cho ngày hội lớn đều do chính bà con nhân dân tự tay chuẩn bị kỹ lưỡng. Tất cả đã tạo nên không khí phấn khởi và rộn ràng lan tỏa đến từng cá nhân, hộ gia đình trong khu dân cư, mỗi người đều mang một nét vui tươi, hào hứng đến dự Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sapo chính -0
Đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc, TXCT tại bản Xốp Kha, xã Yên Hòa, huyện Tương Dương

Theo báo cáo của bản Xốp Kha, toàn bản hiện có 85 hộ với 402 khẩu, hộ nghèo có 64 hộ, chiếm 75,3%, cận nghèo 13 hộ, chiếm 15,3%. Đồng bào nơi đây chủ yếu là dân tộc Khơ Mú với 10 dòng họ cùng chung sống, đoàn kết và gắn bó mật thiết với nhau… “Mặc dù có nhiều khó khăn, nhưng với tinh thần đoàn kết của cán bộ và nhân dân bản Xốp Kha đã nêu cao tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng Nông thôn mới”; đời sống của nhân dân từng bước được cải thiện và nâng lên, bộ mặt nông thôn từng bước khởi sắc, tình hình an ninh chính trị, trật tự ổn định, các tổ chức trong hệ thống chính trị ở khu dân cư được củng cố kiện toàn và đi vào hoạt động có nề nếp, hiệu quả”, lãnh đại UBND xã Yên Hòa đánh giá.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những kết quả mà cán bộ và Nhân dân bản Xốp Kha đã đoàn kết, nỗ lực đạt được, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, ĐBQH Hoàng Minh Hiếu nhấn mạnh: Thời gian tới, cán bộ và nhân dân bản Xốp Kha cần tiếp tục đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế - xã hội xây dựng nông thôn mới… “Cùng với đó, phát huy truyền thống uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây, tinh thần tương thân tương ái, các hoạt động chung tay vì người nghèo; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, quy ước, hương ước cộng đồng, nhất là thực hiện Luật Dân chủ ở cơ sở mà Quốc hội vừa thông qua tại kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XV”, ĐBQH Hoàng Minh Hiếu mong muốn.

 Tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc

Sapo chính -0
Các ĐBQH tỉnh Nghệ An mong muốn các thôn, bản nơi miền Tây xứ Nghệ tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa

Báo cáo của nhiều địa phương tại các buổi TXCT gắn với Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc do Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tổ chức cũng cho thấy, cuộc sống của bà con nơi miền Tây xứ Nghệ đã có nhiều khởi sắc. Đơn cử như bản Phục (xã Đôn Phục, huyện Con Cuông), toàn bản cơ bản đã có nhà kiên cố, 100% số hộ được sử dụng điện lưới quốc gia, nước sinh hoạt đảm bảo vệ sinh, phương tiện giao thông phát triển, trẻ em trong độ tuổi được đến trường, không có học sinh bỏ học…

Hay như, bản Choọng Bùng (xã Châu Lý, huyện Quỳ Hợp) đã phát huy tốt vai trò các tổ hòa giải, giải quyết hiệu quả những mâu thuẫn, bất hòa trong nội bộ nhân dân, tạo không khí hòa thuận ở khu dân cư. được huyện chọn xây dựng là bản du lịch cộng đồng trên địa bàn…

Sapo chính -0
Các ĐBQH tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc gắn với TXCT tại bản Phục, xã Đôn Phục, huyện Con Cuông

Bản Chà Lấu (xã Nậm Giải, huyện Quế Phong) đến nay đã đạt 7/13 tiêu chí NTM. Trong năm 2022, Ban công tác Mặt trận bản Chà Lấu đã phối hợp tổ chức 3 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu hợp pháp. Có nhiều mô hình kinh tế giỏi đã trở thành những tấm gương tiêu biểu để bà con nhân dân noi theo. Địa phương đã đưa các con giống, cây trồng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao…

Cũng như bản Chà Lấu, bản Mới (xã Châu Phong, huyện Quỳ Châu) thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới cũng đạt 9/13 tiêu chí. Ban Công tác Mặt trận bản và các chi hội, đoàn thể vận động nhân dân giúp nhau phát triển kinh tế, thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng. Đến nay, hộ nghèo của bản giảm xuống còn 110 hộ, chiếm tỷ lệ 49,1%. Bản Mới đã được công nhận Làng Văn hóa…

Sapo chính -0
 ĐBQH Võ Thị Minh Sinh và ĐBQH Đặng Xuân Phương chung vui và tặng quà cho bà con bản Chà Lấu, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong

Cũng thuộc miền Tây xứ Nghệ, bản Tân Lâm (xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương) hiện có 192 hộ (892 nhân khẩu), có 3 dân tộc (Thái, Kinh, Khơ mú) cùng sinh sống. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền về phát triển kinh tế nên đời sống của bà con từng bước được nâng lên, nhiều hộ gia đình đã tu sửa, xây dựng được nhà cửa khang trang, mua sắm đầy đủ các vật dụng. Mức thu nhập bình quân hiện nay đạt hơn 20 triệu đồng/người/năm…

Sapo chính -0
Các ĐBQH: Nguyễn Vân Chi và Thái Thị An Chung dự ngày hội Đại đoàn kết dân tộc và TXCT bản Tân Lâm (xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương)

Báo cáo của thôn Tân Hợp (xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn) với các ĐBQH cũng cho biết: Cả thôn có 256 hộ, 934 khẩu, trong đó có hơn 50% hộ thuộc đồng bào dân tộc, được phân bố thành 4 cụm dân cư. Những năm qua, chi bộ, ban cán sự, ban công tác Mặt trận thôn đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách Pháp luật của Nhà nước, về tình hình của đất nước đến với nhân dân, đặc biệt là những quan điểm, chủ trương, đường lối về đại đoàn kết dân tộc, các Nghị quyết, kế hoạch, chỉ tiêu của địa phương.

Sapo chính -0
ĐBQH Trần Đức Thuận TXCT và dự lễ khởi công xây dựng nhà tình nghĩa cho hộ chị Lô Thị Mạo thôn Tân Hợp, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn

Còn với xóm Men (Nghĩa Thọ, huyện Nghĩa Đàn), thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, năm 2022 nhân dân xóm Men đã hiến hơn 1000 m đất, nhiều cây cối có giá trị, đóng góp gần 320 triệu đồng và 567 ngày công để làm đường giao thông và các công trình khác…; thu nhập bình quân đầu người năm 2022 của xóm đạt 37,8 triệu đồng/người/năm…

Sapo chính -0
ĐBQH Vi Văn Sơn đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An TXCT và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con bản Mới, xã Châu Phong (Quỳ Châu)

Về TXCT và chung vui Ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân các địa phương nơi miền Tây xứ Nghệ, đại diện Đoàn ĐBQH tỉnh, các ĐBQH: Nguyễn Vân Chi, Thái Thị An Chung, Võ Thị Minh Sinh, Hoàng Minh Hiếu, Trần Đức Thuận, Đặng Xuân Phương, Trần Nhật Minh, Vi Văn Sơn… vui mừng với những kết quả các địa phương đã đạt được thời gian qua.

Biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực phấn đấu của cán bộ, đảng viên, toàn thể nhân dân, các ĐBQH đều bày tỏ mong muốn, cán bộ và nhân dân các địa phương tiếp tục chăm lo sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng được nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực; tạo sự đồng thuận để giúp nhau phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn…

Sapo chính -0
 Đoàn ĐBQH tỉnh chung vui với các em nhỏ vùng cao nhân ngày hội đại đoàn kết 

Cùng với đó, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cũng mong muốn các thôn, bản nơi miền Tây xứ Nghệ này tiếp tục nâng cao chất lượng đời sống văn hóa, thực hiện tốt các tiêu chí xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, nêu cao tinh thần tương thân tương ái, chăm lo các gia đình chính sách và người có công với cách mạng, xây dựng môi trường sống lành mạnh, giữ gìn phát huy các giá trị văn hóa truyền thống…

TXCT gắn với chung vui ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các địa phương nơi miền Tây xứ Nghệ, Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An cùng đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các cơ quan… đã trao tặng nhiều phần quà có ý nghĩa cho bà con các thôn, bản; đồng thời, hỗ trợ xây dựng nhiều ngôi nhà “Đại đoàn kết” cho các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn như: Chị Vi Thị Đoan (bản Choọng Bùng, xã Châu Lý, huyện Qùy Hợp); bà Lương Thị Khuê (xóm Men); ông Lương Văn Kháy (bản Tân Lâm, xã Ngọc Lâm, huyện Thanh Chương); hộ ông Lô Văn Hùng (ản Chà Lấu, xã Nậm Giải, huyện Quế Phong); chị Lô Thị Mạo (thôn Tân Hợp, xã Bình Sơn, huyện Anh Sơn)… 

Diễn đàn Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu
Quốc hội và Cử tri

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, tạo động lực để Hải Phòng phát triển

Việc ban hành dự thảo Nghị quyết của Quốc hội thay thế Nghị quyết số 35/2021/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hải Phòng là hết sức cần thiết để khơi thông các điểm “nghẽn”, tạo đột phá, có sức lan tỏa lớn trong vùng đồng bằng sông Hồng và đóng góp lớn hơn vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước. Đây là nhận định của các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khi cho ý kiến với nội dung này tại Phiên họp thứ 44.

Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại làm việc với Công ty Cổ phần VNG
Diễn đàn Quốc hội

Sớm có chế tài, đáp ứng yêu cầu thực tế

Dữ liệu là thành tố rất quan trọng của chuyển đổi số, là tài nguyên chiến lược quốc gia trong công cuộc phát triển đất nước, do đó các dữ liệu phải được bảo mật, bảo vệ nghiêm ngặt. Các thành viên Đoàn khảo sát của Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại đề nghị, từ thực tiễn công tác, Công an TP. Hồ Chí Minh nghiên cứu góp ý thêm cho dự thảo Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân, góp phần nâng cao chất lượng công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân trong quá trình xử lý dữ liệu, bảo vệ an ninh quốc gia trên không gian mạng.

Tỷ lệ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt hơn 96%
Diễn đàn Quốc hội

Tỷ lệ giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri đạt hơn 96%

Trình bày Báo cáo công tác dân nguyện của Quốc hội tháng 3.2025, Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Dương Thanh Bình cho biết, cử tri và Nhân dân đánh giá cao những kết quả đạt được trong 3 tháng đầu năm 2025, kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển so với cùng kỳ năm trước, tạo động lực và khí thế để tiếp tục thúc đẩy hoàn thành các mục tiêu đề ra.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh phát biểu tại cuộc làm việc với UBND TP. Hồ Chí Minh
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng hệ sinh thái đào tạo - sử dụng nhân lực bền vững

Từ thực tiễn giám sát trên địa bàn về phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh, TP. Hồ Chí Minh cần tăng cường hợp tác giữa chính quyền, doanh nghiệp và các cơ sở giáo dục để xây dựng một hệ sinh thái đào tạo - sử dụng nhân lực bền vững.

Lãnh đạo các bộ, ngành tham dự cuộc làm việc
Diễn đàn Quốc hội

Không để chồng chéo, dàn trải giữa các chương trình mục tiêu quốc gia

Đây là một trong những yêu cầu nêu ra tại cuộc làm việc trực tiếp kết hợp trực tuyến với các bộ, ngành, địa phương về tình hình, kết quả thực hiện 3 Chương trình mục tiêu quốc gia: Xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển KT - XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Lấy sự hài lòng của cử tri và Nhân dân làm thước đo
Diễn đàn Quốc hội

Lấy sự hài lòng của cử tri và Nhân dân làm thước đo

Ghi nhận các kết quả đạt được khi cho ý kiến với Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội khóa XV tại Phiên họp thứ 44 của UBTVQH sáng 14.4, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị, cần tiếp tục phát huy các kết quả đạt được, không ngừng đổi mới cơ chế phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương; các giải pháp cần mạnh mẽ hơn nữa, lấy sự hài lòng của cử tri và Nhân dân làm thước đo.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Trần Thị Nhị Hà trình bày dự thảo Báo cáo kết quả giám sát việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp Tám, Quốc hội Khóa XV
Quốc hội và Cử tri

Giải quyết kiến nghị cử tri hiệu quả, nhanh chóng và triệt để

Tại Phiên họp giải trình cung cấp thông tin việc giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri gửi đến Kỳ họp thứ Tám, Quốc hội Khóa XV, các ý kiến cho rằng, với mục tiêu các kiến nghị của cử tri được giải quyết hiệu quả, nhanh chóng, triệt để, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, ngành rà soát, bảo đảm ban hành đầy đủ các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành luật, nâng cao trách nhiệm trong việc ban hành các văn bản hướng dẫn theo thẩm quyền.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chủ trì phiên họp thứ hai của Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội về sửa đổi Hiến pháp
Quốc hội và Cử tri

Hành động ngày đêm đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh

TS. Trần Văn Khải - Phó Bí thư Đảng ủy Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường

Quốc hội đang khẩn trương chuẩn bị cho Kỳ họp thứ Chín, dự kiến sẽ khai mạc ngày 5.5 tới - kỳ họp lịch sử với lượng công việc đồ sộ và hệ trọng. Toàn bộ hệ thống Quốc hội và các đại biểu Quốc hội đều đang dốc sức triển khai chủ trương lớn của Đảng và chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về tháo gỡ điểm nghẽn thể chế, đưa thể chế thành lợi thế cạnh tranh, đồng thời thực hiện mục tiêu tinh gọn bộ máy, phát triển khoa học công nghệ và chuyển đổi số.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp Hoàng Thanh Tùng chủ trì phiên họp thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp
Chính trị

Thống nhất và đồng bộ

Theo Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2025, dự kiến Quốc hội sẽ cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín và thông qua tại Kỳ họp thứ Mười 4 dự án Luật trong lĩnh vực tương trợ tư pháp, gồm: dự án Luật Tương trợ tư pháp về dân sự, dự án Luật Tương trợ tư pháp về hình sự, dự án Luật Dẫn độ và dự án Luật Chuyển giao người đang chấp hành hình phạt tù. Thẩm tra sơ bộ 4 dự án Luật này, Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị, các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ 4 dự thảo Luật được tách ra từ Luật Tương trợ tư pháp, nhằm bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các đạo luật khi cùng được xem xét thông qua tại một kỳ họp của Quốc hội.

ĐBQH Đỗ Thị Lan (Quảng Ninh)
Quốc hội và Cử tri

Xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ để doanh nghiệp chuẩn bị

"Cần xem xét lộ trình điều chỉnh thuế hợp lý, có độ trễ tối thiểu một năm để doanh nghiệp có thời gian chuẩn bị và người tiêu dùng có thời gian thích nghi. Nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh thuế dựa trên hàm lượng cồn thay vì đánh đồng theo giá trị sản phẩm, vừa công bằng, vừa góp phần định hướng tiêu dùng có trách nhiệm". Đây là đề xuất được đại biểu Quốc hội đưa ra khi thảo luận về dự án Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi).

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi chủ trì phiên họp phát biểu
Diễn đàn Quốc hội

Cần chính sách đủ mạnh để khuyến khích phục hồi doanh nghiệp

Dự án Luật Phá sản (sửa đổi) dự kiến sẽ được trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp thứ Chín tới, trong đó có một điểm mới nổi bật là bổ sung quy định về phục hồi doanh nghiệp trước khi phá sản. Tại phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính thẩm tra dự án Luật này, các đại biểu đề nghị, cần rà soát, nghiên cứu để có khung pháp lý, chính sách đủ mạnh nhằm khuyến khích thực hiện phục hồi doanh nghiệp.

Cần tập trung chính sách hỗ trợ doanh nghiệp tư nhân trong nước phát triển
Quốc hội và Cử tri

Cần chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp mang tính đột phá cao

Trao đổi với phóng viên Báo ĐBND, Ủy viên là đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính PHAN ĐỨC HIẾU cho rằng, để kinh tế tư nhân trở thành động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước như yêu cầu của Tổng Bí thư Tô Lâm trong bài viết "Phát triển kinh tế tư nhân - Đòn bẩy cho một Việt Nam thịnh vượng”, thì cần có một chiến lược bài bản với những nhóm giải pháp được tinh chỉnh, mang tính đột phá cao, phù hợp với bối cảnh mới, yêu cầu mới.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương
Diễn đàn Quốc hội

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất phù hợp nhu cầu của địa phương

Qua làm việc với UBND tỉnh Lào Cai, Đoàn khảo sát của Ủy ban Kinh tế và Tài chính đề nghị, tỉnh cần phân tích làm rõ, liệu Lào Cai đã tính toán nhu cầu sử dụng đất và dự báo về tình hình phát triển kinh tế địa phương trong 5 năm tới chưa để đưa ra đề xuất điều chỉnh cho phù hợp? Và nếu không điều chỉnh tăng chỉ tiêu đất xây dựng cơ sở giáo dục thì đã hợp lý hay chưa?

ĐBQH Nguyễn Trường Giang (Đắk Nông)
Quốc hội và Cử tri

Cân nhắc tăng thuế đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép theo lộ trình

Lưu ý nếu quy định tăng thuế cao đối với xe ô tô pick - up chở hàng cabin kép ngay trong một lần như dự thảo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) sẽ gây tác động tới tâm lý khách hàng, làm giảm lượng tiêu thụ xe, một số đại biểu Quốc hội đề nghị cân nhắc quy định lộ trình tăng thuế trong vòng 3 năm, từ năm 2027 - 2030, mức tăng thêm 3%/năm tương đương với việc chia đều mức tăng 9% trong 3 năm, áp dụng từ năm 2027.

Đại biểu Lê Thị Thanh Lam (Hậu Giang) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Hài hòa trong quản lý nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hóa

Thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật sáng nay, 25.3, một số đại biểu Quốc hội đề nghị tiếp tục rà soát các quy định nhằm bảo đảm kiểm soát chặt chẽ sản phẩm, hàng hóa, song đồng thời cũng cần tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp sớm được lưu thông hàng hóa ra thị trường.

Đại biểu Tô Ái Vang (Sóc Trăng) phát biểu. Ảnh: Hồ Long
Chính trị

Bảo đảm các yêu cầu về an toàn hoá chất

Thảo luận dự án Luật Hóa chất (sửa đổi) tại Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lần thứ 7 sáng nay, một số đại biểu Quốc hội đề nghị, tiếp tục rà soát các quy định liên quan đến ưu đãi đối với lĩnh vực công nghiệp hóa chất trọng điểm; quảng cáo hóa chất, hóa chất nguy hiểm trong sản phẩm hàng hóa…

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao
Diễn đàn Quốc hội

Xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao

Tại buổi giám sát của Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình về thực hiện chính sách, pháp luật phát triển và sử dụng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao trên địa bàn hôm qua, ngày 24.3, Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị, ngành giáo dục tiếp tục nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, giáo viên về chiến lược phát triển, sử dụng nhân lực chất lượng cao của tỉnh; đồng thời, tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng các đề án, mô hình đào tạo, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao và tiếp tục rà soát, kiến nghị chi tiết hơn về nội dung phát triển, sử dụng nguồn nhân lực tại địa phương.