Chất vấn tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Hải Dương

"Nóng" những vấn đề dân sinh bức xúc

- Thứ Ba, 02/08/2022, 06:47 - Chia sẻ

Quy mô học sinh tăng, trường lớp nhiều nơi quá tải, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở thấp, khó khăn trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới; tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo, tội phạm "tín dụng đen" ngày càng cao... là những nội dung được nhiều đại biểu đưa ra tại phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 9, HĐND tỉnh Hải Dương Khóa XVII vừa qua.

Đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp, phân luồng

Đăng đàn trả lời những câu hỏi của đại biểu về việc: năm học 2021 - 2022, quy mô học sinh tăng và trường lớp nhiều nơi trong tình trạng quá tải; tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp Trung học cơ sở thấp; khó khăn trong triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới... Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Lương Văn Việt cho biết: hiện nay, cơ sở vật chất nhiều trường học xuống cấp, trang thiết bị dạy học thiếu. Số học sinh tăng nhanh, thiếu biên chế. Công tác phân luồng còn khó khăn, tỷ lệ phân luồng học sinh sau tốt nghiệp chưa đạt chỉ tiêu. Ngành Giáo dục sẽ tham mưu tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, tập trung thực hiện đề án bổ sung phòng học thiếu; tiếp tục triển khai Đề án nâng cao chất lượng trường chuẩn quốc gia; tăng cường năng lực tiếp nhận của các trường Trung học Phổ thông; khuyến khích tăng mạng lưới các trường tư thục; tăng cường cơ sở giáo dục nghề nghiệp, phân luồng, giảm áp lực cho giáo dục phổ thông...

Để giảm tải áp lực cho ngành giáo dục, ông Việt cho biết, sẽ đẩy mạnh công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng gắn với nhu cầu của xã hội. Theo đó, ngành sẽ đầu tư cho mạng lưới giáo dục nghề nghiệp để bảo đảm cơ sở vật chất và chất lượng đào tạo; triển khai công tác định hướng nghề nghiệp trong trường Trung học Phổ thông bài bản hơn; đẩy mạnh liên kết đào tạo trung cấp nghề…

Với chương trình giáo dục phổ thông mới lần đầu tiên được triển khai ở lớp 10 trong năm học 2022 - 2023 tới đây. Theo đó, học sinh phải học đủ 13 môn. Trong đó, ngoài 7 môn học bắt buộc, học sinh sẽ lựa chọn tổ hợp 5 môn học từ ba nhóm cụ thể: Khoa học xã hội (lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật); khoa học tự nhiên (vật lý, hóa học, sinh học); công nghệ và nghệ thuật (công nghệ, tin học, nghệ thuật). Từ lớp 10, học sinh sẽ được quyền chọn môn học theo định hướng nghề nghiệp.       

Đại biểu chất vấn tại kỳ họp
Nguồn: ITN

Quyết liệt với tội phạm "tín dụng đen"

Xung quanh những vấn đề cử tri và đại biểu quan tâm về tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao đánh bạc, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng internet, tội phạm "tín dụng đen" ngày càng tăng cao... Thượng tá, Giám đốc Công anh tỉnh Bùi Quang Bình thừa nhận: thời gian qua, các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao để đánh bạc, lừa đảo, chiếm dụng tài sản, tội phạm "tín dụng đen" diễn biến phức tạp và càng ngày tinh vi hơn. Công tác điều tra gặp khó khăn vì người bị hại giấu thông tin không hợp tác với cơ quan điều tra. 

Về giải pháp, ông Bình cho biết, Công an tỉnh đã và sẽ tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh với các loại tội phạm này. Để việc đấu tranh hiệu quả hơn, Công an tỉnh đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương và đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho nhân dân về các tội phạm mạng, tội phạm công nghệ cao. Các nhà mạng, dịch vụ viễn thông phối hợp với lực lượng công an đẩy nhanh việc thu thập thông tin về đối tượng, tránh việc đối tượng tẩu tán các tài liệu, chứng cứ. Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu các giải pháp, biện pháp kỹ thuật để lọc và ngăn chặn nội dung của các trang mạng có dấu hiệu vi phạm.

Liên quan đến tội phạm "tín dụng đen", Công an tỉnh triển khai những biện pháp mới, đặc biệt là phát huy vai trò Công an xã. Cùng với đó, cần có sự ủng hộ, giúp đỡ của quần chúng nhân dân; chính quyền địa phương cần tăng cường tuyên truyền sâu, rộng, rõ để người dân tránh xa "tín dụng đen", chủ động cung cấp thông tin cho lực lượng Công an tỉnh về hoạt động của các đối tượng. Siết chặt công tác quản lý nhà nước đối với cơ sở cầm đồ, dịch vụ tài chính; kiên quyết đóng cửa các cơ sở hoạt động không phép, không đúng quy định; ngăn ngừa, răn đe đối tượng lợi dụng hình thức kinh doanh này để phạm tội…

Kết luận phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Xuân Thăng nhấn mạnh: đối với lĩnh vực giáo dục và đào tạo, đề nghị UBND tỉnh thực hiện tốt đề án về tăng cường cơ sở vật chất các cơ sở giáo dục; phân luồng mạnh cho học sinh sau tốt nghiệp; nâng cao chất lượng các trung tâm hướng nghiệp; chú trọng bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên để thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Đối với lĩnh vực an ninh trật tự, đề nghị chú trọng phối hợp phòng ngừa các tội phạm¸đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức và tăng cường các biện pháp hạn chế tiến tới loại bỏ "tín dụng đen", tạo điều kiện cho người dân tiếp cận các nguồn tín dụng chính thống...

THANH BÌNH