Đồng Tháp:

Diễn đàn khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần II có gì nổi bật

UBND tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Lần II năm 2024 với chủ đề “Kinh tế xanh - Động lực mới cho phát triển”.

hop bao.jpg
Quang cảnh buổi họp báo thông tin về Diễn đàn khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long lần thứ II

Trong sự kiện lần này, UBND tỉnh Đồng Tháp dự kiến sẽ mời Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tham gia đồng tổ chức Diễn đàn Khởi nghiệp đồng bằng sông Cửu Long - Lần II (Diễn đàn).

Mục tiêu lớn nhất của Diễn đàn là hiệu triệu, tập hợp, thúc đẩy khí thế hành động của hai khu vực công - tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp, khởi nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo, nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về Quy hoạch đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó, chú trọng mục tiêu tạo dựng Đồng Tháp là “Trung tâm giải pháp chuyển đổi xanh khu vực ĐBSCL” trong tình hình mới.

Đồng thời, duy trì và phát triển Diễn đàn trở thành một nền tảng hợp tác, đối thoại công tư hiệu quả gắn với đổi mới sáng tạo để hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, thúc đẩy định hướng kinh tế xanh của vùng ĐBSCL.

ong Quang.jpg
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang chia sẻ: “Thông qua các hoạt động của Diễn đàn để kết nối nguồn lực và thị trường nhằm hỗ trợ phát triển những sản phẩm, dự án khởi nghiệp, công nghệ - dịch vụ của tỉnh Đồng Tháp và ĐBSCL; Và tôn vinh những cá nhân, tập thể, đơn vị điển hình trong hoạt động khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bền vững trên nền tảng khoa học - công nghệ và chuyển đổi số”.

Ban tổ chức cho biết, Diễn đàn lần này có quy mô mở rộng và đổi mới hơn so với Diễn đàn Mekong Startup Lần I. Sự kiện lần này sẽ bao gồm chuỗi hoạt động thiết thực trước thềm diễn đàn từ tháng 9 - 11.2024, như: tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và thúc đẩy hành động thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, giảm phát thải; Cuộc thi “Sáng kiến Mekong 2024” (Mekong Innovation Challenges - MIC 2024). Đặc biệt là phiên toàn thể Diễn đàn Khởi nghiệp ĐBSCL - Lần II, diễn ra từ ngày 29 – 30.11.

Ngoài ra, trong khuôn khổ Diễn đàn còn có các chương trình như: Triển lãm, trưng bày không gian sản phẩm khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học - công nghệ, chuyển đổi số và các mô hình, sản phẩm, công nghệ giảm phát thải, sản phẩm công nghệ xanh và các lĩnh vực đặc thù của ĐBSCL. Giới thiệu, biểu diễn các mô hình, sản phẩm, công nghệ giảm phát thải, chuyển đổi xanh, công nghệ số; Chung kết cuộc thi “Sáng kiến Mekong 2024”.

Các phiên kết nối giữa các doanh nghiệp lớn, quỹ đầu tư, chuyên gia trong, ngoài nước với doanh nghiệp, dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp nhỏ và vừa. Phiên đối thoại công - tư nhằm giúp Đồng Tháp và khu vực ĐBSCL thúc đẩy đổi mới sáng tạo, tiên phong giảm phát thải, định hướng kinh tế xanh - tuần hoàn, kinh tế số, công nghệ cao và bền vững.

Năm 2022, lần đầu tiên UBND tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Diễn đàn Mekong Startup. Tại đây, các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã cam kết thúc đẩy các mục tiêu “Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp” và giảm 30% tổng lượng phát thải khí metan vào năm 2030 so với mức năm 2020 trong các hoạt động trồng trọt, chăn nuôi.

Chương trình đã có nhiều chia sẻ quan trọng về phát triển bền vững, giảm tác động biến đổi khí hậu, tạo động lực mới trong việc tăng trưởng kinh tế, nâng cao vị thế của khu vực ĐBSCL trong nền kinh tế quốc gia và toàn cầu; đồng thời, thúc đẩy các sáng kiến và giải pháp biến mục tiêu kinh tế xanh và đổi mới sáng tạo thành hiện thực.

Địa phương

Hà Nội: Dự kiến có thêm 16 quận giai đoạn từ nay đến năm 2035
Trên đường phát triển

Hà Nội: Dự kiến có thêm 16 quận giai đoạn từ nay đến năm 2035

Hà Nội hiện đang triển khai song song lập, thẩm định, trình cấp thẩm quyền xem xét, phê duyệt Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065… nhằm cụ thể hóa, tập hợp các nhiệm vụ, giải pháp, chương trình, đề án, dự án nhằm thực hiện các mục tiêu phát triển đô thị của từng giai đoạn theo quy hoạch tỉnh, quy hoạch chung đô thị.

Bắc Giang: Công ty Cổ phần đầu tư HSH đồng hành cùng Công an huyện Lục Ngạn khắc phục khó khăn sau bão số 3
Địa phương

Bắc Giang: Công ty Cổ phần đầu tư HSH đồng hành cùng Công an huyện Lục Ngạn khắc phục khó khăn sau bão số 3

Công ty Cổ phần đầu tư HSH vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Bắc Giang gửi đến Công an Huyện Lục Ngạn nhiều tấn hàng hóa là nhu yếu phẩm và đồ dùng phục vụ đời sống sinh hoạt được với mong muốn được chia sẻ, động viên và giúp đỡ các cán bộ công an của 29 xã, thị trấn trên địa bàn huyện bị thiệt hại, ảnh hưởng bởi cơn bão số 3. 

Hiệu quả trong hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần Hương Giang: Trúng nhiều gói thầu tiết kiệm cho ngân sách ở mức 0 đồng
Địa phương

Hiệu quả trong hoạt động đấu thầu của Công ty cổ phần Hương Giang: Trúng nhiều gói thầu tiết kiệm cho ngân sách ở mức 0 đồng

Công ty cổ phần Hương Giang trúng khoảng 42 gói thầu, tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của doanh nghiệp này là hơn 690 tỷ đồng. Nhiều gói thầu doanh nghiệp này trúng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang có kết quả tiết kiệm ở mức thấp, thậm chí có gói thầu tiết kiệm 0 đồng cho ngân sách.

Nông thôn mới đã mang lại cuộc sống sung túc cho người dân xã Đại An, Trà Cú.
Trên đường phát triển

Bài cuối: Xây dựng nông thôn mới bền vững

Trà Vinh đã và đang phát huy sức mạnh đại đoàn kết; vận dụng mọi nguồn lực để giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân, nhằm đưa mục tiêu "Tỉnh nông thôn mới" về đích trước năm 2025... Trên hành trình đó, Chỉ thị số 40/CT-TW đã mang đến bước đột phá mới cho cấp ủy chính quyền và là trụ đỡ chính sách quan trọng cho đồng bào các dân tộc trong địa bàn vươn lên.

Bài cuối: Kích hoạt phương án “4 tại chỗ” ứng phó với thiên tai
An ninh cơ sở

Bài cuối: Kích hoạt phương án “4 tại chỗ” ứng phó với thiên tai

Cùng với tuyên truyền để cả hệ thống chính trị đến từng hộ dân nắm chắc tình hình diễn biến của mưa lũ, cấp ủy, trong những ngày qua, chính quyền các tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh còn chủ động ban hành các văn bản chỉ đạo ứng phó kết hợp với khắc phục đi kèm. Trong đó, để bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân, các địa phương đã đồng loạt kích hoạt phương án “4 tại chỗ” sẵn sàng ứng phó với thiên tai…

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để giảm thiểu tình trạng tảo hôn
Địa phương

Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức để giảm thiểu tình trạng tảo hôn

Để triển khai thực hiện có hiệu quả Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 9 về “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số năm 2024”, Ban Dân tộc tỉnh Bắc Kạn sẽ tổ chức lớp tập huấn kiến thức pháp luật; kỹ năng truyền thông, vận động, tư vấn pháp luật liên quan đến hôn nhân, dân số, gia đình thuộc Tiểu Dự án 2, Dự án 9.

Chậm chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột
Hoạt động chính quyền

Chậm chuyển đổi mục đích sử dụng rừng tại dự án cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk Nguyễn Thiên Văn vừa ký văn bản, giao các sở ngành, các huyện khẩn trương tham mưu UBND tỉnh thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất, đồng bộ với chuyển mục đích sử dụng rừng tại dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột, giai đoạn 1.

Bài 1: Chủ động từ chính quyền đến mỗi người dân
An ninh cơ sở

Bài 1: Chủ động từ chính quyền đến mỗi người dân

Từ ngày 17.9 đến nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh liên tiếp có mưa to đến rất to, nước nhiều tuyến sông dâng cao, gây ngập úng; sạt lở đất đai; nhiều tuyến đường giao thông bị chia cắt; hàng trăm hộ dân bị cô lập... Hiện, nhiều giải pháp ứng phó đã và đang được các địa phương triển khai kịp thời nhằm giảm thiểu thiệt hại.

 Sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, gần 400 cán bộ, chiến sĩ sẽ rút khỏi Làng Nủ
Hoạt động chính quyền

Sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, gần 400 cán bộ, chiến sĩ sẽ rút khỏi Làng Nủ

Ngày 24.9, sau 14 ngày tìm kiếm các nạn nhân bị mất tích, gần 400 cán bộ, chiến sĩ Quân khu 2 và biên phòng sẽ rút khỏi Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Việc tìm kiếm người mất tích vẫn sẽ tiếp tục và được các lực lượng địa phương tiến hành.

Long An: UBND huyện Cần Đước thông tin về các gói thầu và hình ảnh thực tế các công trình ra sao?
Địa phương

Long An: UBND huyện Cần Đước thông tin về các gói thầu và hình ảnh thực tế các công trình ra sao?

UBND huyện Cần Đước vừa có văn bản cung cấp thông tin về việc một số doanh nghiệp liên tiếp trúng hàng loạt gói thầu do Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Cần Đước ký phê duyệt. Để thông tin đến bạn đọc và cử tri và cả nước về tính hiệu quả của gói thầu, phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân đã ghi nhận thực tế một số công trình các đơn vị trúng thầu thi công, có công trình mặt đường chi chít ổ gà, xuống cấp nghiêm trọng.

Vụ lén lút thực hiện dự án khi chưa được giao đất: Công ty CP Tập đoàn Thành Huy thường xuyên trúng gói thầu “khủng” tại Hà Tĩnh
Địa phương

Vụ lén lút thực hiện dự án khi chưa được giao đất: Công ty CP Tập đoàn Thành Huy thường xuyên trúng gói thầu “khủng” tại Hà Tĩnh

Vài năm trở lại đây, Công ty CP Tập đoàn Thành Huy là nhà thầu “quen mặt” trúng các gói thầu lớn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh với tổng số gần 20 gói thầu. Tổng giá trị các gói thầu có sự tham gia của nhà thầu này lên tới hơn 5.700 tỷ đồng.