Điểm sàn tuyển sinh ĐH năm 2007: Sẽ không thấp hơn năm 2006

04/08/2007 00:00

Lần lượt các trường ĐH trong cả nước đã, đang và sẽ công bố kết quả tuyển sinh và điểm chuẩn xét tuyển vào trường để ngày 12.8, Bộ GD -ĐT có thể công bố điểm sàn cho kỳ tuyển sinh ĐH năm 2007. Nhận định sơ bộ từ các trường ĐH cho thấy nhìn chung điểm bài thi của thí sinh năm nay không cao như mọi năm, nhưng điểm thấp cũng ít hơn, điểm ở mức trung bình vẫn đang chiếm ưu thế. Vì vậy khả năng điểm sàn của kỳ tuyển sinh ĐH năm 2007 sẽ không thấp hơn năm trước…

      Điểm thi môn trắc nghiệm không cao
      Theo Thứ trưởng Bành Tiến Long, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia  kỳ thi tuyển sinh ĐH năm 2007, biểu đồ điểm năm nay hiện đang nhô lên ở cột mức trung bình, dẫn đến biểu đồ điểm trung bình năm nay cao hơn mọi năm. Số điểm 0 từng môn năm nay dường như không có, ngay cả với môn Văn điểm trên trung bình cũng khá nhiều bởi lẽ các em học lực thật sự yếu đã bị loại ngay ở kỳ thi tốt nghiệp THPT và bổ túc THPT hồi tháng 6. Kết quả điểm thi ĐH năm nay đã  phần nào phản ánh khách quan chất lượng của giáo dục phổ thông. Thế nhưng theo thống kê ban đầu của một số trường ĐH điểm làm bài thi các môn trắc nghiệm của thí sinh lại không cao như nhận định ban đầu ngay sau khi kết thúc hai đợt tuyển sinh. PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa, Giám đốc Trung tâm Khảo thí và Kiểm định chất lượng, ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho rằng, đánh giá đề thi môn hoá khối A sau khi thi xong nhiều giáo viên nhận định là khá dễ sẽ có nhiều thí sinh đạt điểm cao. Nhưng kết quả thi cho thấy nhận định này không hoàn toàn đúng bởi trong số hơn 20 ngàn bài thi môn Hoá khối A của 16 trường ĐH khu vực phía Nam mà Trung tâm chịu trách nhiệm chấm bài chỉ có 26,85% số bài thi đạt điểm trên trung bình, điểm trung bình của các thí sinh với môn thi này là 4,05; tương tự môn Hoá khối B là 22,73% thí sinh đạt trên trung bình. Kết quả 3 môn thi trắc nghiệm còn lại là Vật lý, Sinh học và Anh văn cũng có khá nhiều bài đạt điểm dưới trung bình. Ví như môn Anh văn, với 19.109 bài thi chỉ có 19,28% thí sinh đạt điểm trên trung bình, điểm trung bình của tất cả số bài thi này chỉ đạt 3,77 điểm và không có điểm 10. Biểu đồ điểm cho thấy cột cao nhất là 2,75 điểm, tiếp đến là cột đạt 3 điểm. PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa cho rằng, kết quả thi môn tiếng Anh năm nay thấp hơn hẳn so với năm trước vì năm trước điểm trung bình của thí sinh ở môn thi này là 5 điểm. 
      Ở kỳ tuyển sinh ĐH năm nay, cùng với sự gia tăng của phác đồ điểm đẹp các trường khối A, B thì với 2 khối C, D dường như phác đồ điểm lại có sự tụt hẳn, thậm chí có những môn kết quả thi còn thấp đến mức không có gì thấp hơn nữa. Điển hình như môn lịch sử khối C của trường ĐH Đà Nẵng có đến 99% số bài thi đạt điểm dưới  trung bình, trong đó có đến 21% bài thi đạt điểm 0. Hay với ĐH KHXH và NV- ĐHQG TP Hồ Chí Minh, trong số 6.856 bài thi môn lịch sử của thí sinh có 4.356 bài thi dưới trung bình, riêng ngành lịch sử có 478 thí sinh nhưng chỉ có 47 bài đạt trên 5 điểm. PGS.TS Võ Hoa Sen, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH và NV- ĐHQG TP Hồ Chí Minh cho biết, một số ngành khác như Nhân học, Triết học... năm nay khó tuyển đủ chỉ tiêu nếu dựa vào điểm chuẩn như năm ngoái. Theo lý giải của PGS Võ Hoa Sen là do đề thi khối C, D có sự phân hóa mạnh, một số ngành chưa biết nhiều...
      Tuy nhiên ở kỳ tuyển sinh năm nay, điểm 10 cũng không phải là “của hiếm” khi những trường ở tốp trên như ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐHQG TP Hồ Chí Minh; ĐH Ngoại thương; ĐH Bách Khoa; Học viện Tài chính; ĐH Nông lâm TP Hồ Chí Minh; ĐH Kinh tế Quốc dân… vẫn có khá nhiều bài thi đạt điểm 10. Nhưng đến thời điểm này, số thí sinh đạt điểm 30/30 của 3 môn thi vẫn chưa đến 10 em (trừ những thí sinh đạt 29,75 làm tròn thành 30 điểm) cho nên nhiều chuyên gia đã cho rằng ở mùa tuyển sinh năm nay khó có thể có 14 thí sinh đạt điểm tuyệt đối như năm 2006.
      Điểm sàn không thấp hơn năm 2006?
      Ông Ngô Kim Khôi, Phó vụ trưởng Vụ ĐH và Sau ĐH, Bộ GD-ĐT cho biết, với phổ điểm thi năm nay của nhiều trường tốp trên khá đều và “đẹp” nên có thể điểm sàn sẽ không thấp hơn so với năm 2006 (Khối A, B là 14 điểm; Khối C,D là 15 điểm). Việc xác định điểm sàn sẽ được Bộ GD-ĐT căn cứ đồng thời trên 5 nguyên tắc: Thứ nhất là kết quả thi của thí sinh từng khối theo đề chung; thứ hai là tổng chỉ tiêu tuyển sinh mới của từng khối; thứ ba là chính sách ưu tiên đối tượng, khu vực trong tuyển sinh; thứ tư là yêu cầu về chất lượng tuyển chọn đầu vào để nâng cao chất lượng đào tạo và thứ năm là tạo sự chủ động cho các trường trong khâu xét tuyển, đảm bảo cân đối giữa các vùng miền, khu vực, loại hình trường… Ông Ngô Kim Khôi cũng khẳng định, trước khi có điểm sàn của Bộ GD-ĐT các trường ĐH chỉ được lên mức dự kiến điểm chuẩn, còn điểm chuẩn chính thức phải chờ vào kết quả điểm sàn để đảm bảo sự thống nhất, ổn định trong khâu xét tuyển toàn hệ thống. Tuy vậy Bộ GD-ĐT vẫn khuyến khích các trường ĐH có thể cân nhắc phương án xác định điểm chuẩn để có thể nâng cao chất lượng đầu vào. Ví như với ĐH Y Hà Nội, ngay ở thời điểm này dù chưa công bố điểm chuẩn xét tuyển vào trường, nhưng Hiệu trưởng Nguyễn Lân Việt cho biết, những thí sinh có điểm thi đạt 27 điểm vẫn không đỗ vào Ngành Bác sĩ đa khoa vì trường dự kiến điểm chuẩn của ngành này là 27,5- một điểm số có thể cao gần gấp 2 lần điểm sàn của khối B. Bình luận về điều này, nhiều chuyên gia cho rằng, hoàn toàn hợp lý vì căn cứ vào kết quả thi và tổng số chỉ tiêu xét tuyển của ngành, Trường ĐH Y Hà Nội có thể đưa ra mức điểm chuẩn cao như vậy để nâng cao chất lượng đầu vào. 
      Nhiều Hội đồng tuyển sinh của các trường ĐH nhìn nhận, điểm nổi bật nhất trong kết quả thi của thí sinh năm nay là thí sinh dự thi vào các trường tốp trên, tốp giữa không có sự khác biệt nhiều về “chất”, dù các trường tốp trên luôn là nơi tập trung nhiều thí sinh xuất sắc hơn cả. Chính vì vậy kỳ thi tuyển sinh năm nay sẽ là kỳ thi thể hiện rất rõ việc thí sinh đã biết chọn trường vừa sức hay chưa. Ranh giới giữa trượt và đỗ của thí sinh vào các trường tốp trên năm nay sẽ có một khoảng cách rất hẹp, thậm chí có thể chỉ ở mức 0,5 điểm. Với số lượng thí sinh có kết quả yếu kém giảm hẳn, nhường chỗ cho thí sinh đạt điểm trung bình cao hơn mọi năm thì việc định điểm chuẩn của các trường tốp giữa sẽ rất khả quan, bởi những trường này cũng có một mặt bằng điểm chuẩn đáng “ăn mừng” với ngưỡng từ 18-20 điểm, cao hơn năm trước từ 1- 2 điểm.

Hoàng Nguyễn

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điểm sàn tuyển sinh ĐH năm 2007: Sẽ không thấp hơn năm 2006
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO