Điểm đến hấp dẫn, an toàn cho nhà đầu tư lớn

TRỌNG HIẾU 28/12/2022 07:04

Với mục tiêu phấn đấu trở thành tỉnh khá trong vùng Trung du và miền núi phía Bắc, việc thu hút đầu tư đã và đang là mối quan tâm hàng đầu của Yên Bái. Để tiếp tục tận dụng hiệu quả những cơ hội phát triển nhanh, bền vững, Yên Bái đã đề ra nhiều giải pháp tạo đột phá trong thu hút đầu tư theo hướng hiện đại, thân thiện với môi trường…

Loạt nhà đầu tư lớn đổ bộ “đánh thức” Yên Bái

Sở hữu “thiên đường ruộng bậc thang” - Mù Cang Chải; khu du lịch quốc gia lòng hồ Thác Bà - “vịnh Hạ Long” của vùng Tây Bắc; khu du lịch sinh thái Suối Giàng, cánh đồng Mường Lò; di tích cách mạng chiến khu Vần; Căng - đồn Pú Trạng thị xã Nghĩa Lộ cùng trên 30 dân tộc thiểu số… Yên Bái đang là điểm đến hấp dẫn các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Song làm thế nào để phát huy, khai thác hiệu quả lợi thế đang là câu chuyện đáng bàn của địa phương này.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái Trần Huy Tuấn chia sẻ: cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh được Yên Bái xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong hoạt động điều hành và thực hiện nhiệm vụ chính trị. Tỉnh đã thay đổi từ tư duy đến cách tiếp cận, tổ chức xúc tiến đầu tư, chính sách. Để sẵn sàng đón làn sóng đầu tư vào địa phương, Yên Bái đã tập trung thực hiện 3 đột phá chiến lược. Đó là đầu tư hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông; cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư thông thoáng; đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, doanh nghiệp. Đến nay, hàng loạt các công trình đã hoàn thành và đi vào hoạt động như: tuyến đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai đi qua Yên Bái, đường tránh ngập dài hơn 10km nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại nút giao IC 12… Năm 2022, Yên Bái đã nâng cấp các công trình đầu mối, các tuyến đường đô thị theo hướng đồng bộ, ưu tiên các tuyến giao thông kết nối hạ tầng thành phố. Đây là những yếu tố rất quan trọng để thu hút các nhà đầu tư.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát là minh chứng rõ nét sự quyết tâm của Yên Bái trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp, nhà đầu tư. Yên Bái đã thể hiện rõ sự cầu thị thông qua các hành động cụ thể với phương châm luôn đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, đẩy mạnh phát triển sản xuất. Thời gian qua, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đều đánh giá, dù bối cảnh cực kỳ khó khăn khi dịch Covid-19 bùng phát, nhưng Yên Bái luôn là điểm sáng về sự chủ động trong phòng, chống dịch bệnh, giữ vững địa bàn “an toàn, ổn định, phát triển trong trạng thái bình thường mới”. Tỉnh đã thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của Chính phủ và của tỉnh về thuế, tín dụng, thị trường lao động, xuất nhập khẩu… nhằm tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi phát triển kinh tế. Mặt khác, lãnh đạo tỉnh thường xuyên đối thoại, chia sẻ với các doanh nghiệp thông qua các phong trào “ngày cuối tuần cùng doanh nghiệp”, chương trình “cà phê doanh nhân”, “việc gì khó dành cho chính quyền, việc gì dễ dành cho doanh nghiệp”...

Chính từ những quan điểm đó, đến nay Yên Bái đã đón nhiều nhà đầu tư tầm cỡ ngày càng tăng. Tiêu biểu như Tập đoàn Vingroup, Tập đoàn Sungroup, Tập đoàn APEC, Tập đoàn BB Group, Tập đoàn TH, Eurowindow, Hoa Sen, Alphanam, Bảo Lai... Các dự án triển khai đi vào hoạt động đã có những đóng góp tích cực đối với tăng trưởng kinh tế và sự phát triển của tỉnh, tạo nhiều việc làm và bảo đảm an sinh xã hội. Đây sẽ là động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Tính đến nay, Yên Bái đã cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 599 dự án với tổng số vốn đăng ký 91.282 tỷ đồng và 382 triệu USD. Các dự án tập trung chủ yếu vào lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ, nông - lâm nghiệp và thủy sản. Năm 2022, dự ước cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 45 dự án với tổng số vốn đăng ký đầu tư là 8.000 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra các công trình trọng điểm tại công trường .ảnh: Hiền Trang
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn kiểm tra các công trình trọng điểm tại công trường
Ảnh: Hiền Trang

Tạo dựng niềm tin với nhà đầu tư

Có thể khẳng định, đến với Yên Bái, các nhà đầu tư và doanh nghiệp được lan tỏa lợi ích từ chính quyền địa phương với nền quản trị hiện đại, tự chủ, năng động, hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư đến với Yên Bái đều nhận xét rằng đây là vùng đất “vàng”, hấp dẫn để đầu tư không chỉ bởi tiềm năng thế mạnh sẵn có mà còn bởi sự sát cánh, đồng hành của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, cùng cơ chế chính sách thu hút đầu tư thông thoáng. Tất cả đã tạo nên niềm tin, tạo thành thương hiệu đối với mỗi nhà đầu tư trong và ngoài nước đã, đang và sẽ chọn Yên Bái là điểm đến đầu tư.

Chia sẻ quyết tâm của địa phương trong giai đoạn mới, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn khẳng định: Yên Bái đứng trước những cơ hội phát triển rất lớn, đan xen khó khăn, thách thức. Trong đó, có quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu đưa Yên Bái phát triển xanh, nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”. Vì vậy, Yên Bái sẽ tập trung trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy nhanh công tác quy hoạch, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. Quy hoạch phải đi trước một bước với tư duy đột phá, tầm nhìn chiến lược; phát huy và khai thác tối đa các tiềm năng, thế mạnh, khắc phục các tồn tại, hạn chế, mở ra không gian phát triển mới. Từ đó, xác định đúng hướng thu hút đầu tư trong từng thời kỳ. Ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực có thế mạnh, các dự án áp dụng công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, tạo ra sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh, giá trị gia tăng cao và đóng góp lớn cho xuất khẩu, nộp ngân sách nhà nước.

Để có thể thuyết phục các nhà đầu tư lớn, Yên Bái cam kết nỗ lực hết sức mình, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp vào đầu tư, kinh doanh và sinh sống gắn bó với Yên Bái. Chủ tịch UBND tỉnh Trần Huy Tuấn nhấn mạnh: Yên Bái cam kết tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi, thông thoáng để các nhà đầu tư, doanh nghiệp cùng đồng hành, đóng góp và sẻ chia những thành công. Yên Bái sẽ hỗ trợ tối đa các thủ tục hành chính cho các doanh nghiệp, nhất là về đăng ký kinh doanh, giải phóng mặt bằng, cấp phép xây dựng. Cùng với đó, nhận diện kịp thời những khó khăn, thách thức của địa phương, đơn vị, ngành, lĩnh vực, của nhà đầu tư, doanh nghiệp, người dân để tìm cách tháo gỡ, giải quyết theo quy định. Đặc biệt, các cấp, các ngành từ tỉnh đến địa phương phải nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu các phản ánh của doanh nghiệp để có hướng giải quyết thỏa đáng, từ đó nâng cao hiệu quả quản lý. Cùng với đó, đổi mới hoạt động xúc tiến đầu tư theo hướng chuyên nghiệp, chủ động hơn, đúng trọng tâm, bám sát nhu cầu thực tế. Lấy công tác xúc tiến đầu tư tại chỗ là hạt nhân hỗ trợ các nhà đầu tư giải quyết khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động đầu tư kinh doanh trên địa bàn tỉnh.

    Nổi bật
        Mới nhất
        Điểm đến hấp dẫn, an toàn cho nhà đầu tư lớn
        • Mặc định
        POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO