Điểm chuẩn Trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQGHN năm 2024 dao động từ 26,75 - 38,45

Mức điểm chuẩn của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội dao động từ 26,75 - 38,45 trên thang điểm 40, môn ngoại ngữ nhân 2.

Sáng ngày 18.8, Hội đồng tuyển sinh của Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội đã công bố điểm chuẩn năm 2024 theo phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, ngành Sư phạm tiếng Anh có điểm chuẩn cao nhất với 38,45 điểm. Mức điểm này tăng 1,24 điểm so với năm 2023. 

Lần lượt theo sau là ngành Sư phạm tiếng Trung (37.85), Sư phạm tiếng Hàn (37.31), Sư phạm tiếng Nhật (37.21) Ngôn ngữ Trung Quốc (37.00)

Các ngành còn lại phổ điểm dao động từ 36-37 điểm. Ngành có điểm chuẩn đầu vào thấp nhất là Kinh tế - Tài chính với 26,75 điểm.

Điểm chuẩn các ngành đào tạo của Trường Đại học Ngoại ngữ năm 2024  như sau:

sp.jpeg -0
sp2.jpeg -0

Trường Đại học Ngoại ngữ lưu ý, điểm trúng tuyển là tổng điểm của ba bài thi trong tổ hợp thí sinh dùng để xét tuyển (môn ngoại ngữ tính hệ số 2) và điểm ưu tiên (nếu có). Điểm ưu tiên đối với thí sinh đạt tổng điểm từ 30 (thang 40) trở lên được xác định theo công thức:

Điểm ưu tiên (thang 40) = [(40 - Tổng điểm đạt được)/10] x Mức điểm ưu tiên

Điểm xét tuyển = Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn Ngoại ngữ x 2 + (Điểm ưu tiên (thang 40)/3 x 4).

Trường hợp các thí sinh bằng điểm trúng tuyển ở cuối danh sách, nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì ưu tiên xét trúng tuyển cho thí sinh có thứ tự nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Trong đợt tuyển sinh đại học năm 2024, Trường Đại học Ngoại ngữ tuyển sinh 2.350 sinh viên, tăng 400 chỉ tiêu so với năm ngoái. Việc tăng chỉ tiêu để đáp ứng nhu cầu xã hội về cử nhân tốt nghiệp các ngành của Nhà trường.

Tuyển sinh

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo tân sinh viên nộp tiền từ thiện, thu tiền ký túc xá
Giáo dục

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo tân sinh viên nộp tiền từ thiện, thu tiền ký túc xá

Thời gian qua, các đối tượng xấu đã thực hiện nhiều chiêu trò lừa đảo tân sinh viên chuyển tiền học phí, tiền ký túc xá, thậm chí kêu gọi từ thiện tại trường đại học nhằm trục lợi bất chính. Các trường đại học đã đưa ra cảnh báo tân sinh viên và phụ huynh về những chiêu lừa này, tránh trường hợp "mất tiền oan".