Tính đến cuối tháng 6/2013, tỉnh Khánh Hòa đã có gần 3.500 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, trong đó 2 người đã tử vong. Ngành Y tế Khánh Hòa xác định hơn 300 ổ dịch ở hầu hết các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh. Mặc dù chưa đến mùa cao điểm của dịch nhưng các cơ sở y tế mỗi ngày phải điều trị nội trú hàng trăm bệnh nhân gấp 2 đến gấp 3 so với số giường bệnh.
Tại tỉnh Phú Yên cũng có khoảng 500 ca mắc bệnh sốt xuất huyết tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ năm ngoái; ổ dịch đã xuất hiện tại 13 xã, phường, thị trấn. Nguyên nhân khiến số ca bệnh sốt xuất huyết tại các tỉnh Khánh Hòa, Phú Yên tăng cao chính là diễn biến bất thường của thời tiết khiến dịch bệnh kéo dài.
Để đối phó với dịch bệnh, tỉnh Phú Yên, Khánh Hòa đã yêu cầu các ngành, lực lượng cùng sử dụng nhiều biện pháp như phun hóa chất, dọn vệ sinh môi trường, súc rửa các vật dụng chứa nước để diệt bọ gậy. Đồng thời, tổ chức tập huấn, giám sát chuyên môn để nâng cao chất lượng điều trị để giảm thiểu số ca tử vong so sốt xuất huyết.
TP. Thủ Đức: Quản lý, rà soát việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm
UBND TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh vừa ban hành văn bản chỉ đạo về dạy thêm, học thêm thực hiện theo Thông tư 29 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.