Dịch Covid-19 nóng trên toàn quốc, dấu hiệu nào cảnh báo mắc bệnh?

Theo các bác sĩ, triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân Covid-19 bao gồm sốt hoặc ớn lạnh; ho, đau họng; mệt mỏi, đau mỏi toàn thân; đau đầu; nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi;…

Những ngày qua, tình hình dịch Covid-19 đang nóng lên trên toàn quốc. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy trong 1 tuần qua (từ ngày 17.4 đến 23.4), cả nước phát hiện 13.701 ca Covid-19 mới, trong đó có 1 bệnh nhân tại Hà Nội đã tử vong.

Theo các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, thời gian ủ bệnh của Covid-19 (được tính từ khi một người có phơi nhiễm với SARS-CoV-2 đến khi xuất hiện triệu chứng đầu tiên) là từ 2 - 14 ngày, trung bình từ 5 - 7 ngày.

Trong giai đoạn ủ bệnh, người bệnh thường không có triệu chứng, tuy nhiên một số nghiên cứu cho thấy người đó có khả năng phát tán virus vào cuối giai đoạn ủ bệnh.

Các triệu chứng phổ biến ở bệnh nhân Covid-19 bao gồm:

- Sốt hoặc ớn lạnh

- Ho, đau họng

- Mệt mỏi, đau mỏi toàn thân

- Đau đầu

- Nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi

- Mất vị giác hoặc khứu giác

- Buồn nôn, nôn, tiêu chảy

- Các triệu chứng khác như thở nhanh hoặc khó thở, suy hô hấp.

Các nghiên cứu cho thấy, sốt là triệu chứng gặp ở 70 - 80% trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Bệnh nhân có biểu hiện sốt nóng là chủ yếu, có thể kèm gai rét hoặc ớn lạnh, nhiệt độ thường dao động từ 37,5 đến 39°C. Chỉ một số trường hợp có biểu hiện sốt cao trên 39,5°C. Thời gian sốt thường kéo dài từ 2 - 7 ngày. Kèm theo sốt là tình trạng mệt, đau mỏi cơ, khớp.

Tuy nhiên, có một số trường hợp không sốt hoặc sốt rất nhẹ dẫn đến việc tầm soát ca bệnh trong cộng đồng gặp nhiều khó khăn.

Ho là triệu chứng gặp ở 2/3 trường hợp mắc Covid-19. Đa số bệnh nhân thường ho khan, số ít có đờm trắng. Những trường hợp diễn biến nặng sẽ có tức ngực, khó thở. Dấu hiệu ho tăng tiết đờm đục có thể là chỉ điểm cho tình trạng bội nhiễm vi khuẩn.

Triệu chứng khó thở gặp ở 20% các trường hợp Covid-19, biểu hiện trên lâm sàng là cảm giác khó thở, thở nhanh nông, tức ngực và giảm bão hòa oxy máu ngoại vi. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện tình trạng khó thở thông qua đo SpO2 thường quy.

Các triệu chứng giảm hoặc mất vị giác và khứu giác có thể gặp ở 30% bệnh nhân. Khi bệnh thuyên giảm, triệu chứng này cũng cải thiện dần và trở về bình thường. Các triệu chứng thần kinh khác như nhức đầu, suy giảm ý thức, chóng mặt hay co giật hiếm gặp hơn.

Triệu chứng tim mạch với các tổn thương cơ tim, hội chứng mạch vành cấp tính, rối loạn nhịp tim và sốc tim... có thể gặp ở 30% bệnh nhân Covid-19. Đặc biệt, tổn thương cơ tim có thể lên đến 55% ở những người có bệnh tim mạch trước đó.

Các triệu chứng của đường tiêu hóa như buồn nôn, nôn và tiêu chảy không thường gặp. Các rối loạn của hệ tiết niệu thường ít gặp, chỉ những trường hợp nặng và nguy kịch có thể có suy thận cấp.

Các tổn thương da và niêm mạc như nổi ban trên da, xuất huyết hay phản ứng của hệ liên võng nội mô như hạch to, gan to, lách to hầu như không gặp trên lâm sàng.

Theo các bác sĩ, triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân Covid-19 không đặc hiệu, do đó cần chẩn đoán phân biệt với các bệnh nhiễm trùng hoặc các bệnh lý đường hô hấp khác.

Bên cạnh đó, cũng có trường hợp không có bất kể triệu chứng nào trong suốt quá trình bị bệnh, nhưng vẫn có khả năng truyền virus cho người khác. Tỷ lệ bệnh nhân Covid-19 không có triệu chứng là khác nhau giữa các nghiên cứu, dao động từ 10 - 40%, thậm chí cao hơn.

Hiện nay, chưa có bằng chứng khác biệt về các biểu hiện lâm sàng của Covid-19 ở phụ nữ mang thai.

Ở trẻ em, đa số trẻ mắc Covid-19 có biểu hiện lâm sàng nhẹ hơn người lớn, hoặc không có triệu chứng. Dấu hiệu thường gặp ở trẻ em là sốt và ho, hoặc các biểu hiện viêm phổi.

Tuy nhiên, một số trẻ mắc Covid-19 có tổn thương viêm đa cơ quan; sốt; ban đỏ hoặc sung huyết giác mạc; phù nề niêm mạc miệng, bàn tay, chân; suy tuần hoàn; các biểu hiện tổn thương chức năng tim và tăng men tim; rối loạn tiêu hóa; rối loạn đông máu và tăng các chỉ số viêm cấp.

Các chuyên gia y tế khuyến cáo, để phòng ngừa nhiễm Covid-19, người dân cần tuân thủ các hướng dẫn của Bộ Y tế như thực hiện việc đeo khẩu trang khi đến nơi công cộng, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn tay nhanh,… Ngoài ra, nên hạn chế tụ tập đông người không cần thiết trong giai đoạn này.

Khi có các triệu chứng nghi nhiễm Covid-19, đặc biệt với nhóm bệnh nhân có nguy cơ như người cao tuổi (trên 60 tuổi), nhóm có bệnh nền hoặc phụ nữ có thai, nên đi khám để sàng lọc Covid-19 và được điều trị kịp thời.

Sức khỏe

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá
Tin tức

Trang bị kỹ năng truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá

Mới đây, Cục Thông tin cơ sở (Bộ Thông tin và Truyền thông) phối hợp với Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá (Bộ Y tế) và Sở Thông tin và Truyền thông Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tập huấn tuyên truyền phòng, chống tác hại của thuốc lá năm 2024. Hội nghị nhằm trang bị kỹ năng, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác thông tin cơ sở ở Hà Tĩnh trong công tác truyền thông phòng, chống tác hại của thuốc lá.

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á
Sức khỏe

Thực hiện thành công ca phẫu thuật tái tạo lồng ngực bằng Titan ứng dụng công nghệ in 3D đầu tiên ở Đông Nam Á

Các bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Vinmec Times City và các kỹ sư từ Trung tâm công nghệ 3D trong y học, Đại học VinUni đã thực hiện thành công ca phẫu thuật triệt căn khối u trung thất với kích thước 11,5 cm và tái tạo lồng ngực cho bệnh nhân bằng vật liệu Titan.

Tranh thủ các chính sách về thu hút, đào tạo, đãi ngộ để nâng số lượng, chất lượng nguồn nhân lực y tế.
Tin tức

Đẩy mạnh đào tạo chuyên sâu, chuyển giao kỹ thuật trong ngành y tế tỉnh Bình Thuận

Từ hiệu quả triển khai Đề án xây dựng bệnh viện vệ tinh, Đề án 1816, đồng thời tăng cường phối hợp với bệnh viện tuyến trên TP. Hồ Chí Minh để nhận chuyển giao nhiều gói kỹ thuật chuyên sâu, những năm gần đây, ngành y tế tỉnh Bình Thuận đạt được một số kết quả nhất định trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh
Sức khỏe

VNVC chủ lực tiêm nhiều vắc xin sởi nhất trong ngày đầu tham gia chiến dịch của TP. Hồ Chí Minh

Với lợi thế dây chuyền khám và tiêm hiện đại, chuyên nghiệp, đồng bộ trên cả nước và tại 39 trung tâm tại TP. Hồ Chí Minh, cùng gần 2.000 bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế, hệ thống tiêm chủng VNVC đã triển tiêm hơn 1.200 mũi vắc xin các loại trong ngày đầu chiến dịch tăng cường, trong đó có gần 200 mũi vắc xin sởi miễn phí.

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ
Sức khỏe

FPT Long Châu “thần tốc” điều động 10 tấn thuốc, phối hợp các đơn vị hỗ trợ người dân vùng bão lũ

Ngay sau cơn bão số 3 - Yagi vừa qua, FPT Long Châu đã nhanh chóng phối hợp với Bộ Y tế, Công đoàn Y tế Việt Nam, các cơ quan quản lý y tế địa phương và các cơ quan báo chí để thực hiện hỗ trợ ứng cứu sản phẩm chăm sóc sức khỏe thiết yếu cho người dân vùng lũ.