Ứng dụng kỹ thuật, sản xuất nông sản an toàn

- Thứ Sáu, 14/06/2024, 06:15 - Chia sẻ

Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương cho biết, trung tâm đang tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ưu tiên các hoạt động xây dựng mô hình trình diễn, đào tạo, tập huấn, nhằm tạo ra các vùng sản xuất hàng hóa tập trung theo chuỗi giá trị gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn, đáp ứng nhu cầu về nông sản an toàn phục vụ thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu.

Nâng cao chất lượng nông sản, hiệu quả trong trồng trọt, chăn nuôi

Theo thống kê của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội, nhiều hộ nông dân trên địa bàn thành phố đã từng bước chuyển đổi, tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong sản xuất nông nghiệp. Cùng với việc sử dụng giống mới, công nghệ sinh học, phương thức canh tác tiên tiến để nâng cao chất lượng nông sản, mang lại hiệu quả cao trong trồng trọt, chăn nuôi.

Mô hình Nho Hạ Đen đem lại hiệu quả kinh tế cao được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ  tại huyện Đan Phượng. Ảnh: ITN
Mô hình Nho Hạ Đen đem lại hiệu quả kinh tế cao được Trung tâm Khuyến nông Hà Nội hỗ trợ tại huyện Đan Phượng. Nguồn: ITN

Với phương châm “ở đâu có nông dân, ở đó có khuyến nông”, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương thông tin, thời gian qua, cán bộ khuyến nông ở cơ sở đã làm tốt vai trò tư vấn, chuyển giao khoa học, kỹ thuật về trồng trọt, chăn nuôi và là cầu nối giữa sản xuất với tiêu thụ nông sản, các tổ khuyến nông đã tăng cường kết nối với nông dân.

Chính vì vậy, người dân biết cách ứng dụng khoa học, kỹ thuật vào sản xuất để xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả, góp phần thúc đẩy phát triển nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao, gia tăng giá trị sản xuất, hình thành những vùng sản xuất hàng hóa quy mô lớn, như: 200 vùng sản xuất lúa tập trung (từ 50ha đến 300ha/vùng); 5.044ha rau an toàn và hơn 50ha rau hữu cơ; gần 50 vùng trồng hoa chất lượng cao…

Theo ông Đỗ Văn Sim, (xã Vạn Thắng, huyện Ba Vì), gia đình ông có nuôi cá rô phi nhưng khi vào mùa hè, đặc biệt trong những ngày nhiệt độ cao, nắng nóng gay gắt đã khiến cá bị chết. Sau khi tham dự chương trình Nhịp cầu nhà nông do Trung tâm Khuyến nông tổ chức và được hỗ trợ của cán bộ khuyến nông, ông Sim đã biết cách phòng bệnh cho cá làm sao để hiệu quả như: cần phải bảo đảm môi trường ao nuôi ổn định, nguồn nước phải sạch, đồng thời phải thay nước thường xuyên kết hợp quạt oxy để loại bỏ độc tố; dùng chế phẩm vi sinh để khôi phục lợi khuẩn trong ao; bổ sung vitamin C vào thức ăn nhằm nâng sức đề kháng cho cá… trước thay đổi của thời tiết.

Củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại

Theo GS. Nguyễn Lân Dũng, để hỗ trợ nông dân ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, cùng với việc giải đáp thắc mắc tại diễn đàn của các nhà khoa học, các địa phương cần tổ chức các lớp tập huấn với nội dung phù hợp trình độ của nông dân, bám sát thực tế phát triển nông nghiệp trong từng giai đoạn. Đồng thời tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý, ứng dụng, chuyển giao công nghệ cho cán bộ nông nghiệp ở cơ sở để họ trực tiếp hỗ trợ nông dân khi vào vụ sản xuất.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, hệ thống khuyến nông cũng cần đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ khuyến nông, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động này; phát triển các hình thức hợp tác quốc tế, hợp tác công - tư; tiếp tục đẩy mạnh chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, công nghệ tiên tiến để hình thành vùng sản xuất hàng hóa chất lượng cao...

Giám đốc Trung tâm khuyến nông Hà Nội Vũ Thị Hương khẳng định, bên cạnh việc tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, trung tâm cũng thường xuyên bám sát cơ sở để nắm bắt các tình huống phát sinh trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, có các biện pháp xử lý kịp thời; tiếp tục trau dồi kinh nghiệm thực tế phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ khuyến nông về phương pháp, kỹ năng mới để hỗ trợ nông dân. 

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, thành phố sẽ củng cố, kiện toàn hệ thống tổ chức khuyến nông theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; kiện toàn hệ thống khuyến nông cơ sở theo mô hình tổ khuyến nông cộng đồng. Qua đó giúp người dân hiểu rõ, nắm bắt chính sách của nhà nước, thành phố về phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới. Trong đó, chú trọng phổ biến một số nội dung chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn của HĐND thành phố Hà Nội như: Nghị quyết 08/2023/NQ-HĐND quy định một số chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp thành phố Hà Nội; Nghị quyết 13/2023/NQ-HĐND quy định nội dung, mức chi hỗ trợ hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025…

(Trang thông tin có sự phối hợp của Trung tâm Khuyến nông Hà Nội)

Văn Anh