Thái Nguyên: Tuyên dương 94 sinh viên có thành tích tiêu biểu trong năm 2023

- Thứ Bảy, 30/12/2023, 11:31 - Chia sẻ

Tối 29.12, 94 sinh viên tiêu biểu thuộc các trường Đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên đã được vinh danh tại Lễ tuyên dương sinh viên tiêu biểu năm 2023.

Hoạt động này thể hiện sự quan tâm của Đại học Thái Nguyên trong việc bồi dưỡng nhân tài, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ phát triển đất nước nói chung, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc nói riêng.

Các sinh viên đạt thành tích cao đều là những cá nhân có phẩm chất đạo đức tốt, có nghị lực, ý chí vươn lên mạnh mẽ trong cuộc sống, học tập; chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy, quy định của các đơn vị, tích cực trong việc thực hiện cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh” bằng những việc làm thiết thực.

Tiêu biểu như: sinh viên Hoàng Đức Chung (Trường Đại học Kĩ thuật công nghiệp); sinh viên Phạm Thị Huế (Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh); sinh viên Nguyễn Thị Mai Oanh (Trường Đại học Y Dược)...

Tại chương trình, Đại học Thái Nguyên đã trao tặng Giấy khen và phần thưởng cho 55 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên xuất sắc và 39 sinh viên đạt danh hiệu Sinh viên giỏi năm học 2022 - 2023 thuộc các trường Đại học thành viên của Đại học Thái Nguyên. Chương trình đã tạo ra sức lan tỏa, truyền cảm hứng và khát vọng cho hàng triệu học sinh, sinh viên, thanh niên trên cả nước.

Với mục tiêu nâng cao chất lượng đào tạo, chăm lo đời sống sinh viên cả môi trường học tập và môi trường sống, tạo sự kết nối, phục vụ cộng đồng, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên Trần Thanh Vân cho biết: Trong thời gian tới, Đại học Thái Nguyên sẽ chú trọng hơn nữa tới các hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong sinh viên. Đồng thời, tiếp tục quan tâm đến công tác khen thưởng, khuyến học với sinh viên, với người học, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, sinh viên đến từ khu vực dân tộc, miền núi, vùng cao và biên giới có điều kiện nghiên cứu học tập tốt nhất.

Đồng Văn Thưởng
#