Nền tảng từ sự đồng thuận

- Thứ Hai, 28/11/2022, 06:48 - Chia sẻ

Chung sức, đồng lòng sớm đưa nghị quyết của Đảng bộ các cấp “thấm sâu” vào cuộc sống được Ban Chấp hành Đảng bộ TP. Phổ Yên nhiệm kỳ 2020 - 2025 xác định là nhiệm vụ trọng tâm và xuyên suốt của cả nhiệm kỳ. Những bài học quý về sứ mệnh lãnh đạo của Đảng và phát huy vai trò của người đứng đầu cấp ủy không chỉ được thực hiện hiệu quả trong kiến tạo thành phố trẻ Phổ Yên mà còn trong phong trào xây dựng NTM. 

"Cán bộ nào phong trào đó”

“Cán bộ là gốc của mọi công việc; cán bộ thế nào, phong trào thế ấy. Nơi nào các cấp ủy Đảng, chính quyền và tổ chức đoàn thể tích cực quan tâm động viên đảng viên, nhân dân tâm huyết, gương mẫu xây dựng NTM thì nơi đó đạt được kết quả cao”. Thực tế đó được minh chứng trong quá trình Phổ Yên triển khai xây dựng NTM.

Một nguyên tắc bất di bất dịch trong quá trình triển khai thực hiện xây dựng NTM được cấp ủy Đảng TP. Phổ Yên nhấn mạnh đó chính là: Đảng lãnh đạo phong trào, nhưng người dân phải là chủ thể, là trung tâm, tất cả lợi ích đều hướng về người dân. Trên cơ sở đó, Phổ Yên đã đề ra lộ trình cụ thể, trong đó bước đi đầu tiên là tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và đồng thuận, làm theo. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua “Phổ Yên chung sức xây dựng NTM” đã được lan tỏa rộng khắp, được các tầng lớp nhân dân nhiệt tình đón nhận, tích cực đóng góp công sức, tiền của để hoàn thành mục tiêu chung.

Do đó, hết năm 2018, Phổ Yên đã xây dựng thành công 14/14 xã đạt chuẩn NTM, về đích sớm 2 năm so với mục tiêu Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ I, đưa Phổ Yên trở thành địa phương thứ 3 của tỉnh Thái Nguyên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM với nhiều con số đáng ghi nhận, được tỉnh và Trung ương đánh giá cao.

Chia sẻ về quá trình xây dựng NTM, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Đắc Sơn - ông Lê Văn Bảy cho biết: để Đắc Sơn liên tục hoàn thành các mục tiêu xây dựng NTM, vai trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng các cấp phải được đặt lên hàng đầu. Với quan điểm “cán bộ, đảng viên đi trước, làng nước theo sau”, từng cán bộ, đảng viên phải nắm rõ, gương mẫu đi đầu, tự giác tham gia thực hiện cũng như vận động, tuyên truyền nhân nhân, tạo đồng thuận trong xây dựng NTM ngay từ mỗi người dân, mỗi hộ gia đình

Đặc biệt, phải phát huy tốt vai trò làm chủ của người dân theo đúng quan điểm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”; đồng thời, tranh thủ các nguồn lực, nhất là sự ủng hộ của các cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài địa bàn để tăng cường nguồn lực đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở… Qua đó, diện mạo nông thôn và đời sống nhân dân địa phương có nhiều khởi sắc, hệ thống giao thông, thủy lợi cơ bản đáp ứng yêu cầu sản xuất và đời sống an sinh xã hội. Thu nhập bình quân đạt gần 50 triệu đồng/người/năm, tăng trên 21 triệu đồng so với năm 2016. Mới đây, sau khi được nâng cấp lên phường, Đắc Sơn tiếp tục tập trung mọi nguồn lực xây dựng đô thị văn minh.

"Chiếc áo mới" đã được khoác lên trên khắp những miền quê của Phổ Yên. Một miền quê trù phú, khang trang hiện hữu. Đây chính là tiền đề quan trọng để thành phố thực hiện mục tiêu xây dựng NTM kiểu mẫu và nâng cao. Trong đó, phấn đấu đến năm 2025, xây dựng 3 xã Đắc Sơn, Phúc Thuận, Tiên Phong đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; 6 xã Trung Thành, Đông Cao, Tân Hương, Hồng Tiến, Minh Đức, Thành Công đạt chuẩn NTM nâng cao; góp phần không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương.

Mô hình trồng rau chất lượng cao của HTX dịch vụ nông nghiệp Đông Cao, thị xã Phổ Yên

Kiến tạo những miền quê đáng sống

Có thể nói, Phổ Yên đang trong giai đoạn vàng của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Song song với quá trình chuyển đổi cơ cấu kinh tế là quá trình đô thị hóa diễn ra mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn. Để thực sự “rút ngắn” khoảng cách sự chênh lệch giữa hai vùng thành thị và nông thôn, sau khi trở thành thành phố, Phổ Yên vẫn tiếp tục xây dựng NTM kiểu mẫu và nâng cao, mang lại diện mạo ngày càng tươi đẹp cho các vùng nông thôn.

Đơn cử như ở Trung Thành, sau khi địa phương hoàn thành các tiêu chí xây dựng NTM nâng cao vào năm 2021, bộ mặt nông thôn của vùng quê này thực sự bừng sáng. Trong đó, điểm nhấn là nhiều tuyến đường bê tông được mở rộng hơn; toàn bộ người dân được sử dụng nước sạch; các xóm đều có nơi chứa rác thải sinh hoạt và ký hợp đồng dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý, giúp môi trường thêm xanh - sạch - đẹp...

Là xóm có kết quả tích cực trong xây dựng NTM nâng cao, ông Trịnh Xuân Đáng, Trưởng xóm Thu Lỗ, phường Trung Thành chia sẻ: với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đặt lợi ích của người dân lên hàng đầu, xóm huy động bà con tham gia hơn 1.500 ngày công; hiến 1.700m2 đất và đóng góp trên 200 triệu đồng để mở rộng hơn 700m đường giao thông từ 3,5m lên 8m. Cùng với đó, từ Chương trình xây dựng NTM nâng cao, xóm được Nhà nước quan tâm, đầu tư lắp đặt thêm 1 trạm biến áp, xây dựng hệ thống kênh mương dẫn nước phục vụ đời sống sinh hoạt và hoạt động sản xuất nông nghiệp của bà con nhân dân…

Cùng với Trung Thành, Đắc Sơn và Đông Cao cũng hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM nâng cao trong năm 2021. Nhiều tuyến đường giao thông nông thôn, hệ thống thủy lợi, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế... được hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại; nhiều mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân được triển khai hiệu quả.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Phổ Yên Trần Xuân Trường khẳng định: những năm qua, nhờ phát huy vai trò tiên phong của các cấp ủy Đảng, phong trào xây dựng NTM nâng cao đã thực sự thay đổi về chất; góp phần đắc lực đưa địa phương hoàn thành mục tiêu xây dựng các xã trở thành phường trong năm 2022, hoàn thành các chỉ tiêu quan trọng của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2020 - 2025. Qua đó, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân địa phương, thu hẹp khoảng cách giữa thành thị và nông thôn.

Thời gian tới, thành phố sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng phong trào xây dựng NTM lên tầm cao mới. Cụ thể, sẽ tiếp tục duy trì, giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM và NTM nâng cao. Phấn đấu đến 2025, có 100% số xã đạt chuẩn xã NTM giai đoạn 2021 - 2025; có 3 xã đạt xã NTM nâng cao, 1 xã đạt xã NTM kiểu mẫu; triển khai xây dựng mỗi xã có một xóm đạt chuẩn xóm NTM kiểu mẫu; nâng cao tất cả các tiêu chí xây dựng NTM tại các xã và có 3 sản phẩm được xếp hạng OCOP từ 3 sao trở lên…

Xây dựng NTM là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện ở nông thôn. Bằng việc phát huy sức mạnh tổng hợp, nhất là phát huy hiệu quả vai trò lãnh đạo, định hướng của cấp ủy Đảng, sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền, tạo đồng thuận cao trong nhân dân không chỉ tạo thêm những vùng quê đáng sống mà còn góp phần quan trọng để Phổ Yên thực sự là một thành phố giàu đẹp, văn minh, hiện đại và thông minh.

BẢO QUYÊN