Thành phố Phổ Yên – những điểm nhấn nổi bật từ hoàn chỉnh hạ tầng giao thông

Khơi thông “huyết mạch” cho phát triển

Từ một huyện thuần nông, Phổ Yên đã và đang trở thành cực kinh tế trọng điểm phía nam của tỉnh Thái Nguyên, “hạt nhân” thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các địa phương khác trong khu vực. Một trong những yếu tố quan trọng để tạo nên những kỳ tích đó, theo Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Bùi Văn Lương, Phổ Yên luôn ưu tiên tập trung mọi nguồn lực đầu tư hoàn chỉnh kết cấu hạ tầng giao thông, khơi thông “huyết mạch” cho nền kinh tế.

Tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng

TP. Phổ Yên nằm ở phía nam của tỉnh Thái Nguyên, có vị trí địa lý thuận lợi với hệ thống giao thông đồng bộ, gồm đường sắt, đường thủy, đường bộ (đường sắt Hà Nội - Thái Nguyên, đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên, Quốc lộ 3, cụm cảng Đa Phúc). Từ đó, tạo ra mạng lưới giao thông kết nối, thuận lợi cho lưu thông và phát triển kinh tế - xã hội…

Các tuyến đường nội thị được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí phát triển đô thị Phổ Yên - ẢNH TRỊNH PHƯƠNG
Các tuyến đường nội thị được đầu tư đồng bộ, đáp ứng các tiêu chí phát triển đô thị Phổ Yên. Ảnh: Trịnh Phương

Từ vị thế địa chính trị đó, ngày 8.10.2020, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên đã ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU về xây dựng, phát triển thị xã Phổ Yên trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, tạo tiền đề và động lực để thị xã Phổ Yên tập trung mọi nguồn lực đầu tư xây dựng phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng các tiêu chí, tiêu chuẩn của một đô thị năng động, hiện đại và văn minh với chức năng là trung tâm tiếp nhận, chuyển giao và lan tỏa công nghệ hiện đại của tỉnh… Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được Phổ Yên ưu tiên hàng đầu đó chính là tập trung xây dựng hạ tầng giao thông - “huyết mạch” của sự phát triển.

Kịch bản được đưa ra, cùng với bố trí nguồn ngân sách địa phương, vốn lồng ghép từ các chương trình, đề án, Phổ Yên tạo mọi điều kiện thuận lợi thu hút nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng theo quy hoạch. Bí thư Thành ủy Phổ Yên Bùi Văn Lương cho biết, chỉ tính giai đoạn 2021 - 2023, thành phố đã và đang triển khai 23 dự án đầu tư nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông với tổng số vốn đầu tư trên 2.000 tỷ đồng. Trên cơ sở này, thành phố đã tập trung triển khai các dự án duy tu, bảo dưỡng, cải tạo nâng cấp và xây mới hệ thống đường giao thông ngoại thị, nội thị. Đặc biệt, các tuyến đường giao thông trên địa bàn phần lớn được đầu tư nâng cấp đấu nối dọc theo tuyến Quốc lộ 3 cũ đi đến các xã, phường nhằm tạo sự kết nối, thông suốt giữa các khu vực. 

Điển hình là thực hiện các dự án: Đoạn tuyến từ Quốc lộ 3 cũ (Km41+950) đi đê Sông Công; tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi tổ dân phố Kim Thái, phường Ba Hàng; nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Viện Quân y 91; tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Trung tâm văn hóa phường Nam Tiến; nâng cấp, cải tạo tuyến đường từ ngã tư Thanh Xuyên đi đê Chã; cải tạo, nâng cấp tuyến đường ĐT. 274…

Để các dự án được triển khai thuận lợi, UBND thành phố Phổ Yên đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tích cực phối hợp với UBND các xã, phường tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để thực hiện hiệu quả công tác giải phóng mặt bằng. Địa phương cũng yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa máy móc, nhân lực và các điều kiện liên quan để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục đối với những nơi đã có mặt bằng…

Đường lớn đã mở

Thực tế đã chứng minh, hạ tầng giao thông được mở rộng, đồng bộ hiện đại đến đâu thì kinh tế của Phổ Yên cũng theo đà đó mà tăng trưởng bấy nhiêu. Có thể thấy rất rõ, chỉ sau một thời gian ngắn, từ một huyện thuần nông, Phổ Yên đã trở thành thị xã và hoàn thiện các tiêu chuẩn của một thành phố. Ngoài ra, các tiêu chí về trình độ phát triển kinh tế - xã hội, Phổ Yên cũng đạt và vượt rất cao so với chỉ tiêu đề ra. Giai đoạn 2021 - 2023, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân đạt trên 20%/năm; thu nhập bình quân/người trên địa bàn đạt trên 70 triệu đồng/người/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng phát triển công nghiệp, thương mại - dịch vụ chiếm tỷ lệ 97,2%, nông - lâm nghiệp chiếm tỷ lệ 2,8%; giá trị sản xuất công nghiệp trên địa bàn đạt trên 840.000 tỷ đồng…

Đặc biệt, quyết tâm cao trong xây dựng, phát triển thị xã trở thành phố trực thuộc tỉnh đã sớm tạo “trái ngọt”. Ngày 9.10.2022, Phổ Yên đã long trọng tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 469/NQ-UBTVQH15 ngày 15.2.2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công nhận thành phố Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (về đích trước 3 năm) và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất (lần III). Đây là một dấu mốc quan trọng, tạo động lực cho thành phố trẻ tiếp tục bứt phá năng động, sáng tạo, phấn đấu trở thành cực tăng trưởng nhanh, bền vững, xây dựng đô thị xanh, thông minh. 

Sau khi lên thành phố, Phổ Yên vẫn tiếp tục thực hiện các công trình giao thông nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố trẻ. Là một trong những công trình được khởi công đầu năm 2023, đến nay, Dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh (ĐT) 274, đoạn từ ĐT.261 đi xã Thành Công (đi qua địa phận phường Đắc Sơn, 2 xã Thành Công và Vạn Phái) đã được thi công trên 30% các hạng mục. Tuyến đường được thực hiện trong giai đoạn 2021 - 2025, với chiều dài 5,7km, kinh phí thực hiện 376 tỷ đồng (từ nguồn ngân sách địa phương). Đây là dự án thuộc nhóm B, công trình giao thông cấp III, gồm các hạng mục: mở rộng nền đường lên 13,5m; vỉa hè mỗi bên rộng 3m, xây dựng cống thoát nước dọc hai bên, hệ thống điện chiếu sáng…

Tương tự, tại Dự án nâng cấp tuyến đường từ Quốc lộ 3 cũ đi Trung tâm văn hóa phường Nam Tiến, đơn vị thi công cũng đang tích cực thực hiện các hạng mục: mở rộng lòng đường từ 5m lên 8,5m; xây dựng vỉa hè và rãnh thoát nước dọc hai bên... Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Hoàng Hải - đơn vị thi công Dự án đã huy động nhân lực, vật lực bắt tay vào việc thi công các hạng mục đến đó. Dự kiến, tuyến đường sẽ được hoàn thành và đưa vào sử dụng vào cuối năm nay…

Thành phố trẻ Phổ Yên hôm nay, đường lớn đã mở.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.