Dự án đường Vành đai 3: Cần xem xét chính sách bồi thường, hỗ trợ để tạo sự đồng thuận

Dù ủng hộ tuyệt đối chủ trương thực hiện dự án đường Vành đai 3, đoạn qua TP Thủ Đức, tuy nhiên nhiều hộ dân có đất bị thu hồi mong cơ quan chức năng xem xét lại phương án đền bù, đưa ra phương án hỗ trợ phù hợp để tạo được sự đồng thuận. 

Dự án đường Vành đai 3: Cần xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ để tạo sự đồng thuận trong nhân dân -0
Ông Đoàn Văn Hoàng và cháu ngoại trong căn nhà thuộc diện bị giải tỏa để thực hiện dự án đường Vành đai 3

Ông Đoàn Văn Hoàng (SN 1972), hộ dân có 42m2 đất thuộc thửa đất số 26, tờ bản đồ 36 tài liệu địa chính 2003 phường Trường Thạnh bị thu hồi phục vụ Dự án thành phần 2 đường Vành đai 3 trình bày: "Cách đây 13 năm, gia đình tôi từng bị giải tỏa tại Quận 2, sau đó mới về Quận 9 (nay là TP. Thủ Đức). Tôi mua được hơn 40m2 đất có nhà và ở ổn định từ đó đến nay để nuôi vợ con và cháu ngoại. Hiện, nhà, đất tôi trong diện bị thu hồi để làm đường Vành đai 3.

Theo phương án đền bù, giá đất nhà tôi chỉ 7,6 triệu đồng/1m2 khiến tôi rất lo lắng. Với mức đền bù này, gia đình tôi vỏn vẹn nhận được chưa tới 300 triệu đồng, như vậy tkhông thể mua được miếng đất hay căn nhà nào khác để làm nơi tá túc cho cả gia đình".

"Nhà nước có chính sách tái định cư và tôi được UBND phường Trường Thạnh vận động nên lấy 1 căn hộ tái định cư khoảng 55m2 với giá khoảng 22 triệu đồng/m2. Tuy nhiên hiện nay, tôi đang chạy ăn từng bữa, cả nhà sống nhờ vào đồng lương thợ hồ của tôi thì lấy đâu ra tiền để mua căn hộ giá cao ngất ngưởng như trên.

Trên hết gia đình tôi cần một mái nhà để ở vì sắp tới nhà tôi sẽ bị giải tỏa, chúng tôi chưa biết tá túc ở đâu. Vì thế chúng tôi mong các cơ quan liên quan xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ để làm sao cho chúng tôi có một căn nhà để vợ, con và cháu ngoại có chỗ che nắng, che mưa”, ông Hoàng chia sẻ.

Dự án đường Vành đai 3: Cần xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ để tạo sự đồng thuận trong nhân dân -0
Khu đất bà Lê Thị Thanh Tú nằm trong diện bị thu hồi để thực hiện dự án đường Vành đai 3. Ảnh: Quang Phương.

Một hộ dân khác là bà Lê Thị Thanh Tú cũng đang kiến nghị các cơ quan chức năng, ban ngành xem xét lại giá đền bù, hỗ trợ. Bà Tú cho biết gia đình bà có hơn 5.700m2 đất trồng cây lâu năm bị thu hồi bởi dự án đường Vành đai 3 nhưng theo phương án đền bù thì giá đền chỉ hơn 7,6 triệu đồng/m2 là quá thấp, không sát giá thị trường.

Theo bà Tú, mức giá đền bù như trên chỉ bằng 15% mức giá trên thị trường, quá thiệt thòi cho người dân bị thu hồi đất. Trong khi đó, giá đền bù dự án Vành đai 3 ở địa phận tỉnh Bình Dương đối với đất nông nghiệp ở vị trí 1 có nơi lên đến  hơn 22 triệu đồng/m2. So sánh về vị thế địa lý và kinh tế xã hội thì đất nông nghiệp tại vị trí 1 của đường Nguyễn Duy Trinh chỉ bằng 1/3 so với đất nông nghiệp vị trí 1 tại tỉnh Bình Dương.

“Việc áp dụng hệ số K mặt tiền đường lớn chỉ 17 lần, trong khi các con đường nhỏ, hẻm, đất không có lối vào bên trong vùng sâu lại nhân với giá từ 22-25 lần là không hợp lý. Bởi lẽ hệ số K phải áp dụng cho từng khu vực hoặc đường lớn phải cao, đường nhỏ thấp hơn mới phù hợp. Nhưng phương án bồi thường lại làm ngược lại khiến chúng tôi mất quyền lợi rất lớn. Chúng tôi đã gửi đơn trình bày, kiến nghị TP Thủ Đức xem xét lại giá đền bù, hỗ trợ nhưng đến nay người dân vẫn chờ đợi”, bà Tú cho hay. 

Phương án đền bù, hỗ trợ cần tạo sự đồng thuận trong dân

Dự án đường Vành đai 3: Cần xem xét lại chính sách bồi thường, hỗ trợ để tạo sự đồng thuận trong nhân dân -0
Ông Phan Đình Tâm (người cầm thư cám ơn) cho rằng chính quyền cần ngồi lại với người dân để đưa ra phương án đền bù, hỗ trợ phù hợp mới tạo được sự đồng thuận

Là một người dân có hơn 4.000m2 đất bị thu hồi bởi dự án đường Vành đai 3 và đã nhận xong tiền đến bù, ông Phan Đình Tâm chia sẻ: "Cá nhân tôi là một trong số những người đầu tiên nhận tiền đền bù, hỗ trợ do có đất bị thu hồi bởi dự án đường Vành đai 3. Giá đền bù đối với đất của tôi, tôi không có ý kiến gì. Tuy nhiên, đối với những hộ có đất tiếp giáp mặt tiền đường lớn nhưng Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Xiển, cơ quan chức năng cần xem xét lại giá đền bù, hỗ trợ vì với giá hiện tại đất trồng cây lâu năm hơn 7,6 triệu đồng/m2 là chưa sát thực tế so với thị trường".

"Tôi mong rằng các hộ dân có đất bị thu hồi bởi dự án Vành đai 3 sớm bàn giao mặt bằng để Nhà nước thi công dự án đúng tiến độ, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội. Tôi nghĩ TP Thủ Đức và các cơ quan chức năng liên quan nên ngồi lại với các hộ dân đang có các kiến nghị về giá bồi thường, hỗ trợ để lắng nghe, tiếp thu ý kiến của họ. Từ đó, điều chỉnh đơn giá bồi thường, đưa ra phương án hỗ trợ một cách linh hoạt, hợp lý cho họ. Có như thế thì mới tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, người dân mới sớm bàn giao mặt bằng để thi công dự án theo tiến độ”, ông Tâm ý kiến.

Cũng theo ông Tâm, đối với những dự án liên vùng, liên tỉnh như đường Vành đai 3 thì Nhà nước cần có chính sách bồi thường tổng thể, tạo nên mặt bằng chung về bồi thường, để tránh sự so sánh về giá bồi thường giữa các địa phương. Bên cạnh giá bồi thường tổng thể thì các địa phương có chính sách riêng về hỗ trợ đền bù riêng cho dân có đất, nhà bị thu hồi.

Ví như dự án Vành đai 3, giá đền bù đất ở tại TP Thủ Đức cao hơn Bình Dương nhưng giá đền bù đất trồng cây lâu năm, đất nông nghiệp lại thấp hơn Bình Dương là chưa phù hợp. Tối thiểu thì giá đền bù đất tại TP Thủ Đức phải bằng giá của tỉnh Bình Dương.

Liên quan đến đơn giá bồi thường và hệ số K, trao đổi với PV Báo Đại biểu Nhân dânông Trần Đình Na, Phó Trưởng phòng nghiệp vụ 3 – Ban Bồi thường giải phóng mặt bằng TP Thủ Đức, cho biết: "Theo quy định thì UBND cấp tỉnh chịu trách nhiệm quyết định về giá bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn địa phương mình quản lý. Hệ số K thấp hay cao như trong chính sách bồi thường là do lấy giá thị trường đã khảo sát chia lại đơn giá đất theo Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 16.1.2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh thì ra hệ số K".

"Quyết định số 28/2022/QĐ-UBND ngày 16.1.2020 của UBND TP. Hồ Chí Minh quy định hệ số K đất nông nghiệp tại TP Thủ Đức từ 15-25, thì hệ số K của đất nông nghiệp tại TP Thủ Đức nằm trong khung đó, không thấp hơn và cao hơn; Lấy giá thẩm định chia cho đơn giá đất hàng năm, làm sao thì làm miễn nằm trong khu hệ số K từ 15-25 là được”, ông Na giải thích.

*Báo Đại biểu Nhân dân tiếp tục giám sát và thông tin kết quả thực thi chính sách đền bù, hỗ trợ, tái định cư cho người dân có đất bị thu hồi phục vụ dự án đường Vành đai 3 đoạn qua TP Thủ Đức đến bạn đọc và cử tri cả nước.

Địa phương

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ
Hoạt động chính quyền

Quận Tây Hồ, Hà Nội: Đồng hành với người dân vượt qua bão lũ

Bão số 3 đã qua đi, nhưng những hậu quả mà nó để lại cho người dân quận Tây Hồ (Hà Nội) còn rất nặng nề với mức thiệt hại ước tính gần 90 tỷ đồng. Nhằm phục hồi sản xuất nông nghiệp cho người dân canh tác tại khu vực ngoài bãi, quận Tây Hồ đã xây dựng kế hoạch, bố trí khoảng 85 tỷ đồng để cho vay, hỗ trợ người dân phục hồi sản xuất, ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hội quận.

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi
Địa phương

Đoàn ĐBQH Thành phố Hải phòng tặng 60 suất quà cho các hộ dân bị ảnh hưởng bão Yagi

Để chung tay cùng cả nước ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão số 3 (Yagi), giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, Đoàn ĐBQH thành phố Hải phòng đã tặng 60 suất quà trị giá 60 triệu đồng cho các hộ dân bị ảnh hưởng do bão tại các quận, huyện trên địa bàn thành phố.

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ
Địa phương

Quận Long Biên (Hà Nội): Chưa xử lý dứt điểm công trình xây dựng sai phép lấn chỉ giới tuyến đường nghìn tỷ

Mới đây, UBND quận Long Biên (Hà Nội) vừa thụ lý giải quyết tố cáo của công dân đối với ông Vũ Ngọc Hiệp – Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm vì không thực hiện Kết luận số 02/KL-CTUBND ngày 29.5.2024 của Chủ tịch UBND phường Ngọc Lâm kết luận nội dung tố cáo đối với ông Nguyễn Văn Minh.

Một góc NTM kiểu mẫu ở xã Yên Mỹ, huyện Thanh Trì, TP. Hà Nội
Địa phương

Yên Mỹ - miền quê đáng sống

Được công nhận xã nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu năm 2023, xã Yên Mỹ (huyện Thanh Trì) đang sở hữu diện mạo của một miền quê đáng sống với cảnh quan tươi đẹp, hiện đại, khang trang. Xã đang tập trung nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM kiểu mẫu đã đạt được. Trong đó, đối với các ngành nghề kinh tế, lấy kinh tế thương mại, du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế mũi nhọn, tạo nhiều việc làm, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp chuyên canh hàng hóa kết hợp khai thác dịch vụ du lịch phát triển.

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.