Đồng bào Gia Lai vươn lên cùng vốn chính sách

Cùng các chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh Gia Lai đã huy động cả hệ thống chính trị tập trung mọi nguồn lực cho công tác giảm nghèo bền vững. Trong đó, tín dụng chính sách được coi là “trụ cột” đầu tư cho vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số, giúp hộ nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập nâng cao đời sống.

Vốn ủy thác tăng gấp 15,6 lần

Đến thời điểm hiện tại, Gia Lai còn 31.502 hộ nghèo (chiếm 8,11%), trong đó có 28.173 hộ nghèo là người dân tộc thiểu số (DTTS) chiếm 17,05% tổng số hộ DTTS, đạt và vượt chỉ tiêu, giảm tỷ lệ hộ nghèo 3%/năm theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025.

Những thành quả vươn lên thoát nghèo bền vững tại Gia Lai là trái ngọt của việc Gia Lai đã triển khai quyết liệt, đồng bộ các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững, trong đó có Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22.11.2014 của Ban Bí thư “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội” (Chỉ thị 40) đã tạo bước chuyển biến mới cho toàn bộ hoạt động của tín dụng chính sách, góp phần thiết thực đến các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới ở một tỉnh miền núi phía bắc khu vực Tây Nguyên có diện tích lớn thứ 2 cả nước.

Đồng bào Gia Lai vươn lên cùng vốn chính sách -0
Cán bộ NHCSXH Gia Lai kiểm tra việc sử dụng vốn vay tại các hộ vay

Giám đốc Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH)  tỉnh Gia Lai, Lê Văn Chí cho biết, qua 10 năm thực hiện Chỉ thị 40, hoạt động tín dụng chính sách ở vùng cao nguyên biên giới đã thực sự có nhiều chuyển biến. Cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp đã thấy rõ vai trò, vị trí và tầm quan trọng của nguồn vốn ưu đãi trong quá trình thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện an sinh xã hội. Theo đó, ngành lao động, thương binh và xã hội phối hợp với chính quyền các cấp tiến hành việc điều tra, rà soát, bổ sung danh sách hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo theo đúng quy định, tạo thuận lợi để NHCSXH giải ngân đúng đối tượng, nhanh chóng. Ngành tài chính của tỉnh cũng căn cứ tình hình ngân sách của địa phương, ưu tiên bổ sung nguồn vốn cho NHCSXH thực hiện cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Tính đến ngày 30.6.2024, nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác là 470 tỷ đồng, tăng gấp 15,6 lần so với trước khi thực hiện Chỉ thị số 40, góp lực nâng tổng nguồn vốn chính sách của tỉnh Gia Lai đạt 7.305 tỷ đồng, tăng 4.504 tỷ đồng so với 10 năm trước.

Hơn 55 nghìn hộ vượt qua ngưỡng nghèo

Việc thực hiện Chỉ thị của Đảng về tín dụng chính sách trên cao nguyên Gia Lai đã có hiệu ứng rõ rệt. UBND từ tỉnh đến huyện, ưu tiên dành nguồn vốn ngân sách ủy thác qua NHCSXH để bổ sung nguồn vốn mở rộng cho vay, phối hợp với nguồn vốn Trung ương cấp với phương châm “Trung ương và địa phương cùng làm” “Nhà nước, doanh nghiệp và Nhân dân cùng làm”. Bên cạnh đó, NHCSXH tỉnh đã tập trung khai thác nguồn vốn từ thị trường với những giải pháp sáng tạo, phù hợp tạo nguồn lực để từng bước mở rộng đối tượng, nâng mức cho vay, đáp ứng kịp thời nhu cầu vốn cho hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn.

Đồng bào Gia Lai vươn lên cùng vốn chính sách -0
Lãnh đạo NHCSXH động viên, thăm hỏi các hộ đồng bào vay vốn

Đến nay, tín dụng chính sách đã giúp cho 532.257 lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh; giúp cho 55.555 hộ vượt qua ngưỡng nghèo; giúp cho 15.357 học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có điều kiện đi học; tạo điều kiện cho 53.968 lao động vay vốn tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, tăng thu nhập; giúp 235 lao động được đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; xây dựng 242.017 công trình nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn đạt chuẩn quốc gia; hỗ trợ xây dựng 3.022 căn nhà cho hộ nghèo và người dân tộc thiểu số. Nguồn vốn tín dụng chính sách xã hội không ngừng phát huy hiệu quả, góp phần cùng địa phương thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội. Cụ thể, giai đoạn 2014-2015 tỷ lệ hộ nghèo của tỉnh giảm từ 23,73% còn 11,36%; giai đoạn 2016-2021 giảm từ 19,71% xuống còn 16,55%; giai đoạn 2021-2023 giảm từ 12,09% xuống còn 8,11% cuối năm 2023; 91 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế ở nông thôn.

Nhiều hộ đồng bào “nghèo có thâm niên” đã vươn lên từ nguồn vốn chính sách. Đơn cử, ông Đinh Im, xã Ia Ka thuộc diện hộ nghèo được NHCSXH huyện Chư Páh giải quyết cho vay 50 triệu đồng để nuôi bò sinh sản, tạo sinh kế. Đến nay, gia đình ông đã có đàn bò gồm 4 con cùng 3 sào cà phê giống mới. Vì vậy năm ngoái, gia đình ông Im thoát hết cảnh nghèo.

Hay như gia đình ông Nguyễn Văn Bích, thôn 2, xã Hòa Phú, huyện Chư Páh là một trong những hộ nghèo của xã, gia đình ông Bích có 6 nhân khẩu sống trong căn nhà tạm bợ “mưa tạt, gió lùa”, không có vốn liếng lại không có đất sản xuất nên cái nghèo cứ đeo bám mãi. Năm 2018, ông Bích được chính quyền địa phương hỗ trợ xây dựng căn nhà kiên cố và vay 50 đồng từ NHCSXH. Từ đó, ông Bích đầu tư trồng 2 sào cà phê, chăn nuôi thêm vài chục con gà. “An cư lạc nghiệp”, ông Bích yên tâm làm ăn, kinh tế ngày càng ổn định. Năm 2021, ông Bích đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo để nhường sự hỗ trợ của Nhà nước cho những hộ có hoàn cảnh khó khăn hơn.

Đánh giá về hiệu quả và ảnh hưởng từ nguồn vốn tín dụng chính sách, Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai Rah Lan Chung cho biết, việc đưa Chỉ thị 40 của Đảng vào cuộc sống được xem là khâu đột phá trong chương trình giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới. Do vậy, nguồn vốn chính sách ở tỉnh cao nguyên biên giới không những tăng trưởng nhanh, mà còn tạo ra hiệu ứng thiết thực, giúp người dân vươn lên phát triển sản xuất, nâng cao cuộc sống không ngừng.

Cuộc hành trình của tín dụng chính sách vì an sinh xã hội ở tỉnh Gia Lai đã bước sang năm thứ 22, đạt kết quả đáng mừng, trong đó đáng ghi nhận phần góp sức, đồng lòng của NHCSXH. Các vùng sâu, vùng biên giới, ngày càng tin tưởng vào chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước.                                           

Địa phương

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài
Trên đường phát triển

Ninh Thuận dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm ở nước ngoài

Nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Sở Lao động - thương binh và xã hội (LĐTB-XH) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với Tỉnh Đoàn tổ chức Ngày hội việc làm tỉnh năm 2024, với chủ đề “Dạy nghề gắn với giải quyết việc làm và đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng”.

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó
Địa phương

Quảng Bình: Tình ruột thịt, nghĩa đồng bào trong ngày khốn khó

Chịu nhiều mất mát trong các cơn bão lụt hàng năm, người dân Quảng Bình đã được cả nước chung tay cứu trợ. Nay, trước mất mát của đồng bào phía Bắc, khúc ruột miền Trung lại xung phong hỗ trợ sức người, quyên góp được 31,1 tỷ đồng để miền Bắc sớm ổn định cuộc sống. Trong đó, huyện Bố Trạch (Quảng Bình) đã trực tiếp gửi 500 triệu đồng đến huyện Bảo Yên (Lào Cai).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”
Địa phương

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu gặp gỡ 7 thiếu nhi tiêu biểu dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em”

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã gặp gỡ và trang bị kiến thức cho các đại biểu thiếu nhi của tỉnh trước khi tham dự phiên họp giả định “Quốc hội trẻ em” lần thứ II – năm 2024 dự kiến diễn ra từ ngày 27–29.9 tại Hội trường Diên Hồng, Tòa nhà Quốc hội, TP. Hà Nội.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em
Hoạt động chính quyền

Bà Rịa – Vũng Tàu: Chủ tịch UBND tỉnh thăm, tặng quà Tết Trung thu tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em

Nhân dịp Tết Trung thu 2024, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã đến thăm và tặng quà cho các em thiếu nhi tại Trung tâm Công tác xã hội và Bảo trợ trẻ em tỉnh. Chuyến thăm nhằm động viên tinh thần và mang niềm vui Tết Trung thu đến cho các em đang được chăm sóc tại đây.

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội
Trên đường phát triển

Bà Rịa – Vũng Tàu: Tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ phát triển nhà ở xã hội

Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đang triển khai kế hoạch phát triển gần 12.800 căn hộ nhà ở xã hội từ 17 dự án trong giai đoạn 2023-2025. Hiện 8 dự án chậm tiến độ, tỉnh đang tập trung tháo gỡ vướng mắc nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là người thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp.

Quyền Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Mạnh Dũng tặng quà cho người dân thôn Đồng Tâm, xã Yên Thành, huyện Quang Bình
Địa phương

Hà Giang sớm ổn định cuộc sống người dân sau bão lũ

Bão số 3 với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, trong đó có Hà Giang. Tỉnh đang huy động toàn bộ lực lượng nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ, giúp người dân sớm ổn định cuộc sống, bảo đảm không để người dân bị đói, rét. Đồng thời, tập trung rà soát để có biện pháp di dời các hộ dân tại những khu vực có nguy cơ sạt lở cao đến nơi an toàn...

Ngành NN - PTNT thành phố thường xuyên phối hợp với các đơn vị kiểm tra an toàn thực phẩm tại các siêu thị trên địa bàn
Địa phương

Hà Nội bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn

Với khoảng 10 triệu dân đang sinh sống, làm việc, học tập và hàng năm đón hàng triệu du khách trong nước, quốc tế tham quan nên nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của TP. Hà Nội rất lớn; để bảo đảm nguồn thực phẩm an toàn cung cấp cho thị trường, thành phố thường xuyên triển khai các biện pháp, nhất là trong thời điểm dịch bệnh, thiên tai thường xuyên xảy ra.

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia
Trên đường phát triển

Lan tỏa nghĩa cử cao đẹp về tình đoàn kết, sẻ chia

Thiệt hại nặng nề do bão số 3 gây ra sẽ cần nhiều thời gian để khắc phục hoàn toàn. Thời điểm này, dù những khó khăn, vất vả còn hiện hữu nhưng những nghĩa cử cao đẹp vẫn đang tiếp tục được người dân Quảng Ninh lan tỏa để cùng thắp lên những “ngọn lửa ấm” và động lực vững vàng vươn lên mạnh mẽ...

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp
Trên đường phát triển

Ưu tiên tối đa nguồn lực hỗ trợ người dân, doanh nghiệp

Đồng hành với người dân, doanh nghiệp vượt khó, bên cạnh việc thực hiện các quy định hiện hành của Chính phủ, Quảng Ninh cũng đang xây dựng, điều chỉnh một số chính sách theo hướng áp dụng tối đa các điều kiện hỗ trợ có lợi cho người dân, tổ chức bị thiệt hại bởi bão số 3 ổn định đời sống, khôi phục sản xuất…

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại
Trên đường phát triển

Nhịp sống thường nhật bắt đầu trở lại

Càng khó khăn, thử thách, càng vươn lên mạnh mẽ, tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm” vốn đã làm nên thương hiệu Quảng Ninh lại một lần nữa được khẳng định trước những thiệt hại hết sức nặng nề bởi thiên tai. Thời điểm này, công cuộc tái thiết sau bão số 3 vẫn đang được tập trung cao độ và nhịp sống thường nhật đã bắt đầu trở lại tại khắp các địa phương trên địa bàn…